Đến nội dung chính

Chương 10

admin 520 Chữ Cài Đặt

“Lâm công công.”

Nghe chủ nhân gọi, Phúc Lâm đứng nép ngoài cửa lánh mặt từ nãy vội bước nhanh vào, khom lưng cúi đầu, không dám nhìn lên.

“Thưa bệ hạ có nô tài.”

“Truyền chỉ gọi Mạnh tướng quân vào cung.”

“Tâu bệ hạ.”

–

Cả Mạnh phủ hôm sau đầy tháng một ngày, mọi người đều trở về lại với công việc thường ngày. Lâm thị và ma ma cũng bận bịu với hài Nhi Mạnh Kiều Nhi.

Nhưng chỉ có Mạnh Tuấn thì chưa bao giờ nguôi sự bất an trong lòng mình từ hôm qua, ông đã cùng Tần Minh Triệt cùng nhau chinh chiến nơi sa trường Nhiều lần, có hai năm nay là ít tiếp xúc hẳn vì ông ở nhà chăm lo cho vợ.

Vậy nên ông mới càng lo, vì hai năm trước do chung đụng Nhiều nên ông cũng ngầm hiểu sơ về tính cách trẻ con bướng bỉnh ngầm của vị vương gia lạnh lùng kia, một khi đã muốn gì thì phải có bằng mọi cách.
Hai năm nay người kia cũng đã trưởng thành và hôm qua Tần vương cũng không nói gì thêm, nhưng ông vẫn lo vì ông không hề biết được tính cách trẻ con kia đã được rèn dũa trở nên mềm mại hơn, hay là được che giấu kỹ hơn.

Nếu là vế trước thì ông sẽ nhẹ lòng, còn nếu là vế sau thì chắc chắn Tần vương sẽ tìm mọi cách để Kiều Nhi tiến cung vào Vương phủ khi con bé ba tuổi.

Nghĩ đến cảnh con bé mà vợ chồng ông khó khăn lắm mới có được, mới ở được với Phụ thân Mẫu thân có ba năm đã phải xa, nghĩ thôi mà ông đã thấy đau lòng rồi.

“Lão gia… có… có người của hoàng cung đến.”

Tề Hổ – gia nhân của Mạnh phủ từ ngoài cổng chạy vào viện, nơi Mạnh Tuấn đang ngồi uống trà, cậu thở không ra hơi vì chạy tìm chủ nhân.

“Ai?”

“Dạ, người đó nói mình là Phúc Lâm.”
Lúc trước Phúc Lâm công công vẫn luôn đến để truyền ông vào cung gặp hoàng đế, nhưng từ ngày ông lui về nghỉ ngơi, Phúc Lâm cũng ít ghé hẳn vì không có gì để ông vào triều hoặc gặp riêng hoàng đế.

Quà đầy tháng Kiều Nhi mà hoàng đế tặng thì ông cũng đã nhận rồi, chỉ còn việc mà ông sợ nhất đã xảy ra. Đến đây sống lưng Mạnh Tuấn lạnh hẳn.

Mạnh Tuấn đi trước, dáng vẻ tiêu sái không có gì bất thường, chỉ có bàn tay phải bất giác nắm chặt, còn Tề Hổ đi theo sau.

Lâm Thị ngồi trong phòng ngủ riêng, cho hài Nhi trong trên tay bú sữa, bàn tay bà vỗ nhẹ mông cô bé để dỗ cô bé ngoan hơn.

Kiều Nhi ôm ngậm lấy, đôi môi chúm chím đầy nước bọt, nút liên tục những dòng sữa Mẫu thân tuy hơi tanh nhưng đối với cô bé thì lại là điều ngọt ngào nhất.