Đến nội dung chính

Chương 24: Máy chiết rót (3)

admin 515 Chữ Cài Đặt

Tưởng Thiệu Hành kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống, ánh mắt tập trung vào bản vẽ chi chít những đường nét mô phỏng trên giấy.

“Nếu làm theo quy mô lớn, chúng ta không thể múc từng thìa mứt đổ vào lọ bằng tay được. Vừa chậm, vừa dễ đổ ra ngoài, lại không đảm bảo vệ sinh.” Hạ Vãn Tinh dùng ngón tay vạch theo hình vẽ một cỗ máy đơn giản: “Em muốn nhờ anh thiết kế một chiếc máy chiết rót thủ công. Cấu tạo cơ bản là một cái phễu lớn bằng nhôm hoặc inox ở trên để chứa mứt. Phía dưới nối với một đường ống nhỏ có van đóng mở bằng lò xo hoặc cần gạt. Khi đặt lọ thủy tinh vào khớp, gạt cần một cái, mứt sẽ chảy xuống đúng định lượng, thả tay ra van sẽ tự đóng lại.”

Tưởng Thiệu Hành nghe xong, sự cộc cằn trên mặt hoàn toàn biến mất.

Khi nhắc đến máy móc cơ khí, anh giống như biến thành một người khác, vô cùng nhạy bén và tập trung.
Anh cầm tờ giấy lên dưới ánh đèn dầu, nhìn kỹ từng chi tiết Hạ Vãn Tinh vẽ.

Bản vẽ khá thô sơ, chỉ thể hiện được ý tưởng bề ngoài, không có thông số kỹ thuật.

Nhưng đối với một thiên tài cơ khí như anh, chỉ cần ý tưởng này là quá đủ.

“Cái phễu chứa mứt thì dễ, có thể cắt từ vỏ thùng phi loại nhỏ, làm sạch rồi hàn lại.” Tưởng Thiệu Hành dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, não bộ nhanh chóng tính toán: “Nhưng cái van đóng mở nếu dùng lò xo ép sẽ rất nhanh hỏng vì mứt có độ dính cao, lò xo bị kẹt đường sẽ không nhả lại được. Phải dùng hệ thống đòn bẩy trợ lực. Tôi có thể tháo trục truyền động của cái máy gặt lúa hỏng trong kho ra cải tiến lại, dùng chân đạp để điều khiển van mở, hai tay cô sẽ rảnh để thay lọ thủy tinh liên tục.”

Mắt Hạ Vãn Tinh sáng rực lên.
Cô biết mình tìm đúng người rồi.

Ở thời đại này, để mua một chiếc máy chiết rót công nghiệp là điều không tưởng đối với một đại đội nông thôn nghèo.

Nhưng có Tưởng Thiệu Hành ở đây, mọi vấn đề kỹ thuật đều có thể giải quyết bằng phế liệu.

“Anh làm được thật sao?” Hạ Vãn Tinh vui mừng hỏi.

Tưởng Thiệu Hành liếc nhìn cô, hừ lạnh một tiếng: “Đừng có coi thường người khác. Mấy thứ đồ chơi này tôi làm nhắm mắt cũng xong. Nhưng cô lấy đâu ra tiền mua đường và chai lọ? Đại đội trưởng Thạch là người rất kỹ tính, không thấy tiền thật thì ông ấy không xuất công quỹ cho cô làm bậy đâu.”

Hạ Vãn Tinh chớp mắt, khóe môi hơi cong lên: “Chuyện tiền vốn và thuyết phục Đại đội trưởng, em đã có cách. Ngày mai anh cứ chuẩn bị đồ nghề đi. Chúng ta sẽ bắt tay vào làm xưởng mứt này.”