Đến nội dung chính

Chương 23: Máy chiết rót (2)

admin 533 Chữ Cài Đặt

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng bấc đèn dầu nổ lách tách.

Tưởng Thiệu Hành đứng lên, tiện tay vứt thanh thép và chiếc giũa lên bàn.

Anh vuốt lại nếp áo nhăn nhúm, cố giữ vẻ mặt hờ hững thường ngày.

“Tìm tôi có việc gì?” Tưởng Thiệu Hành hỏi.

Hạ Vãn Tinh bước tới cái bàn gỗ vuông đặt giữa phòng.

Cô đặt hũ mứt xuống, mở nắp ra.

Hương thơm của trái dương đào nấu đường xộc lên ngào ngạt.

Cô lấy chiếc thìa nhôm trong túi áo ra, múc một thìa mứt đầy đặn, sánh mịn, đưa về phía anh.

“Anh nếm thử đi. Đây là dương đào trên núi, em vừa nấu xong đấy.”

Tưởng Thiệu Hành cau mày nhìn thìa mứt màu vàng xanh trong veo, lại nhìn sang khuôn mặt đầy mong đợi của Hạ Vãn Tinh.

Từ nhỏ anh đã ghét cay ghét đắng đồ ngọt.

Bất cứ thứ gì có đường đều khiến anh cảm thấy dính ngáp, khó chịu ở cổ họng.
“Tôi không ăn đồ ngọt.” Tưởng Thiệu Hành lùi lại nửa bước, dứt khoát từ chối.

Hạ Vãn Tinh không thu tay về.

Cô tiến lên một bước, nhón chân đưa thìa mứt đến sát miệng anh: “Anh cứ thử một miếng thôi. Chua chua ngọt ngọt, không ngán đâu. Em đã hái cả buổi chiều, lại tốn bao nhiêu công sức mới nấu được đấy.”

Giọng nói của cô mềm mỏng, mang theo chút nũng nịu vô thức.

Tưởng Thiệu Hành nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cô, yết hầu hơi trượt lên xuống.

Anh cứng đờ người, chịu thua trước sự kiên trì đó.

Tưởng Thiệu Hành hé miệng, ngậm lấy chiếc thìa nhôm.

Mứt dương đào vừa vào miệng, vị chua thanh và vị ngọt đậm của đường cát lập tức đánh thức vị giác.

Nó không quá gắt như anh tưởng tượng, nhưng đối với một người không bao giờ đụng đến kẹo bánh như anh, độ ngọt này vẫn là quá sức chịu đựng.
Tưởng Thiệu Hành nuốt miếng mứt xuống họng, gương mặt góc cạnh nhăn nhúm lại vì ngọt.

Anh với tay lấy ca nước lọc trên bàn uống một ngụm lớn.

“Ngọt thế này mà cô bảo chua chua ngọt ngọt à? Đường cát trên Thủ đô rẻ lắm sao mà đổ cả đống vào thế?” Tưởng Thiệu Hành gắt lên, lau miệng bằng mu bàn tay.

Hạ Vãn Tinh bật cười.

Cô biết anh không thích đồ ngọt, nhưng thấy bộ dạng nhăn nhó của anh, cô lại không kìm được vui vẻ.

Cô cất hũ mứt sang một bên, thò tay vào túi áo lấy ra tờ giấy nháp đã được gấp làm tư, trải thẳng lên mặt bàn gỗ.

“Em tìm anh không phải chỉ để ăn mứt.” Hạ Vãn Tinh chỉ tay vào tờ giấy, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Hôm nay em lên núi xem xét. Trên đó có hàng trăm cây dương đào và sơn tra hoang dã. Quả rụng đầy đất không ai nhặt. Em định đề xuất với Đại đội trưởng Thạch mở một xưởng nhỏ chuyên chế biến mứt và trái cây đóng hộp. Nguồn nguyên liệu hoàn toàn miễn phí, chỉ cần bỏ vốn mua đường và chai lọ thủy tinh.”