“Tiểu Hoa à, em cũng biết ngoi lên rồi à, anh còn tưởng em chết ngạt rồi cơ.”
Diệp Trường Phi dùng súng chỉ vào đầu Phù An An.
“Còn không mau lên đây?”
Phù An An quệt nước trên mặt, đảo mắt nhìn quanh.
Khi thấy một người quen trên ca nô đối diện, mắt cô sáng rực.
“Phó đầu bếp!”
* 师傅 – sư phụ (shīfu) trong trường hợp này dùng để gọi: tài xế, đầu bếp, thợ sửa xe, công nhân lành nghề, người làm dịch vụ có kỹ năng… chứ không phải từ 师父-sư phụ (shīfu) dùng để chỉ quan hệ thầy trò.
Trời không tuyệt đường người.
Ai mà ngờ cô lại gặp được Phó đầu bếp của màn trò chơi trước ở đây chứ!
“Phó đầu bếp cứu mạng với!!!”
Phù An An vừa vẫy tay vừa kêu to trong nước.
Nghe cách xưng hô của cô, Diệp Trường Phi hơi bất ngờ: “Phó gia thu đồ đệ từ hồi nào vậy?”
Phó Ý Chi liếc nhìn Phù An An đang vùng vẫy dưới nước, lạnh nhạt nói: “Tự bơi qua đây.”
Dứt lời, những người phía sau anh đồng loạt chĩa súng trường về phía nhóm Diệp Trường Phi.
Đối mặt với hơn mười họng súng, Diệp Trường Phi vẫn bình thản.
Anh ta nhìn Phù An An trong nước, khẽ cười, rồi chậm rãi thu súng lại.
“Nếu đã là người của Phó gia, lần này coi như bỏ qua. Tiểu Hoa, vận may của em đúng là tốt thật. Lần sau… đừng để anh gặp lại.”
Trên đường rời đi, Lưu Điền ngoái đầu nhìn lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: “Anh Diệp, Phó gia vừa nãy… có phải là vị trong truyền thuyết không?”
Diệp Trường Phi lau súng, nửa cười nửa không liếc anh ta: “Muốn làm quen à? Cần anh giới thiệu không?”
“Không không, em chỉ hỏi cho biết thôi.” Nghe vậy, Lưu Điền vỗ vỗ ngực.
Chỉ cần từng trải qua vài màn trò chơi, ai có chút tin tức đều biết.
Ở Hoa quốc, trong trò chơi sinh tồn có hai cao thủ hàng đầu:
Nam Phó, Bắc Lục.
Chỉ có hai người này mới xứng đáng được gọi một tiếng “gia”.
Do cơ chế bảo vệ hiện thực của trò chơi, sau khi ra khỏi trò chơi, hình ảnh nhân vật sẽ bị làm mờ.
Trừ phi vốn quen biết ngoài đời, còn không thì dù là chiến hữu sống chết hay kẻ thù không đội trời chung, ra ngoài cũng chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ.
Dù vậy, hai họ này vẫn được đồn đại khắp nơi, đến cả mấy con cá tạp như bọn họ cũng nghe danh.
Không ngờ hôm nay lại được thấy người thật.
Chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta căng thẳng, hoàn toàn áp đảo “lính đánh thuê đệ nhất” Diệp Trường Phi.
Bên kia, được Phó Ý Chi cứu lên, Phù An An run lẩy bẩy, kiệt sức ngồi phịch xuống đệm mềm trên ca nô.