Diệu Hảo là…
Tiếng la hét xé lòng của con dâu khi sinh nở vang dội bên tai Lâm Ngọc Trân.
“Con gái tôi tên là Diệu Hảo!”
“Nó tên là Diệu Hảo!!!”
Như sóng dữ vỗ bờ.
Ngọn lửa xanh như bị làn sóng này cuốn đi, đột ngột dừng lại, tắt ngấm.
Tình yêu và hận thù của Lâm Ngọc Trân tuôn trào, mãnh liệt hơn bao giờ hết trong đời.
Cháu gái bà, bà không gọi là Đoản Mệnh, Đoản Thọ, hay Nông Ương bị người ta ghét bỏ!
Cháu gái bà, tên là Diệu Hảo.
Là “Diệu”! Là “Hảo”!
Con bé tên là Diệu Hảo!
Một cơn đau cực độ đột nhiên ập đến Lâm Ngọc Trân từ mọi phía, cọ xát vào mọi nơi trên cơ thể bà, xương cốt và da thịt bà đều kêu rắc rắc.
Cảm giác ngứa ngáy và ê ẩm lan tỏa khắp nơi, mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể bà đã trải qua tuổi mười hai một trăm lần, chịu đựng một trăm lần cơn đau phát triển.
Lâm Ngọc Trân giãy giụa, cuối cùng cũng mở miệng hét lên, lớn tiếng, vô nghĩa.
Bà hét lên lớn như khoảnh khắc vừa rời khỏi cơ thể mẹ.
“Mẹ! Con đau quá! Mẹ!”
Da thịt cháy xém rơi lả tả, làn da của bà lão từ từ lộ ra, như thể ngọn lửa xanh vừa rồi chỉ là một ảo ảnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cơn đau trên người Lâm Ngọc Trân cuối cùng cũng giảm xuống đến mức bà có thể chịu đựng được.
Con mèo già nhẹ nhàng gãi tay Lâm Ngọc Trân.
Tro đen được gạt đi, làn da ban đầu của Lâm Ngọc Trân hiện ra, không hề có dấu vết bỏng nào.
Trong cuộc đời của Lâm Ngọc Trân, chưa bao giờ có khoảnh khắc cần phải suy nghĩ một mình, đột nhiên xảy ra những chuyện kỳ lạ như vậy, suy nghĩ đối với Lâm Ngọc Trân là một khả năng xa vời.
Bà ngây người nhìn mọi thứ, không biết mình nên làm gì.
“Ối!”
Nhiều tro đen ẩn vào lông của móng vuốt mèo già, con mèo già sạch sẽ dùng lưỡi liếm, cuối cùng vừa xù lông vừa nôn.
Lâm Ngọc Trân cúi đầu nhìn, tro đen bao phủ toàn thân bà.
Quần áo không còn. Nhưng ví và thảo dược vừa ném vào bụi cây, vẫn còn.
Hay là cứ phủi tro đi đã.
Bà phủi tro đen trên tay chân, từ từ đứng dậy, thử nhảy vài cái.
Tro đen bay mù mịt.
Tro đen rơi xuống chỗ bà vừa nằm tạo thành một lớp dày, hình dáng con người, như thể có người từng chết ở đây.
“Mèo ơi!” Lâm Ngọc Trân lau mặt, trong khuôn mặt lem luốc tro bụi lộ ra đôi mắt sáng ngời: “Mèo ơi, chuyện gì thế này.”
Tất nhiên mèo già không thể trả lời Lâm Ngọc Trân.