Nó chỉ chạy vào làng. Trông có vẻ như nó muốn chạy về nhà.
Chạy được nửa đường còn quay đầu lại xem Lâm Ngọc Trân có theo kịp không.
Lâm Ngọc Trân đấm đấm thắt lưng, nhặt thảo dược và túi tiền lên, nhìn quanh rồi đuổi theo con mèo vào làng.
Trong làng chỗ nào cũng cháy, nhưng lửa không lớn, đều rất yên tĩnh, chỉ bám vào các công trình kiến trúc, một lớp mỏng, cũng không lan ra.
Có những xác chết cháy đen thành than, nhưng không nhiều.
Từ kích thước và tư thế của xác chết, thậm chí Lâm Ngọc Trân còn có thể xác định được đó là ai.
Điều kỳ lạ là, trong lòng Lâm Ngọc Trân lại không có chút dao động nào.
Cũng có thể là ngọn lửa xanh vừa rồi đã thiêu bà trở thành ngớ ngẩn rồi, Lâm Ngọc Trân nghĩ, bà không hề đau buồn. Bà không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả khi nghĩ đến người nhà, thậm chí là cháu trai trưởng Hưng Long có thể cũng bị ngọn lửa xanh thiêu chết, bà cũng không có cảm giác gì.
Không phải là mờ mịt, mà ngược lại, Lâm Ngọc Trân cảm thấy mình rất tỉnh táo.
Tỉnh táo hơn cả việc ngủ cả một ngày.
Mắt nhìn mọi thứ giống như còn rõ ràng hơn.
Thực ra cổng làng cách nhà Lâm Ngọc Trân chỉ bảy tám trăm mét, nhưng Lâm Ngọc Trân đi được nửa đường đã thở dốc không ngừng.
Nóng quá.
Thật là quá nóng.
Mồ hôi không ngừng tuôn ra, còn thông suốt hơn cả nước mắt. Trên người Lâm Ngọc Trân vốn đã có nhiều tro đen chưa phủi hết, mồ hôi chảy qua để lại những vệt trắng, trông khá buồn cười.
Lâm Ngọc Trân trốn dưới mái hiên nhà dân nghỉ một lát, đang định đi tiếp.
Ngọn núi trước mặt đột nhiên lắc lư mấy cái.
Lâm Ngọc Trân tưởng là mình không trụ nổi nên lắc lư, nhưng nhìn thấy con mèo già cũng trượt, bà mới hiểu ra là ngôi làng thực sự đang rung chuyển.
Ngẩng đầu lên, bà lại phát hiện trên trời có ba mặt trời!
Hai cái nằm ngay giữa bầu trời, một cái gần núi hơn, dường như đang từ từ mọc lên.
Lâm Ngọc Trân ngây người ra.
[Thông báo! Khu vực “Hóa Nhân Hương Lô” đã bị những người sống sót Tần Anh, Lăng Hà, Trần Vĩ Thanh, Hà Nhất Miểu, Đỗ Tịnh Nghi, Vương Tuyết Di, Lý Tư Dao, Trần Giai Ninh, Lâm Vũ Đồng, Chu Tịnh Hàm, Từ Khả Hân, Lưu Chỉ Tình, Tống Vũ Phi, Dương Thiến Thiến, Trương Mộng Dao, Triệu Hân Nghiên, Cao Tử Đồng, Hứa Nhược Lâm, Trịnh Hiểu, Tôn Ngữ Đồng, Phùng Uyển Nhi, Bạch Tĩnh Nghiên, Tạ Khả Minh, Tưởng Nhất Nhiên, Đường Lạc Toàn, Thôi Tư Nghiên, Ngụy Tuyết, Lữ Duệ Khê, Hạ Tử Huyên, Trâu Cẩn Du, Dư Thần Hi, Bành Vũ, Ngụy Giai Di, Tưởng Hi hủy diệt!]