Lâm Ngọc Trân sờ miệng, sáng nay khi thức dậy, bà bị rụng ba chiếc răng.
Một chiếc là răng cửa hơi lệch bên trái, hai chiếc là răng hàm.
Hàm răng của bà vẫn luôn tốt, việc rụng ba chiếc răng trong một buổi sáng khiến bà ngẩn người rất lâu.
Nhưng bà là người già, việc người già rụng răng rất dễ chấp nhận.
Chỉ là, ăn uống bất tiện.
Bữa sáng là bánh bao, không có răng hàm Lâm Ngọc Trân không nhai nổi, lại sợ dùng sức sẽ khiến những chiếc răng lung lay khác cũng rụng theo, đành dùng lưỡi đẩy thức ăn lên vòm miệng cố gắng nghiền.
Nghiền lâu, vòm miệng bị rách da, đau.
Lâm Ngọc Trân đành nuốt xuống luôn.
Cổ họng lại bị nghẹn đau.
Thế là cuối cùng bà đành bẻ bánh bao thành từng miếng nhỏ, dùng nước uống cho trôi.
Chuyện này không lớn, Lâm Ngọc Trân không nghĩ ngợi gì vẫn nhịn như mọi khi. Dù sao thì nhịn mãi cũng thành quen.
Mọi chuyện dễ giải quyết thôi, ăn cháo loãng và rau nghiền là được. Có thể sẽ bị con dâu nói là làm dáng, nhưng dù sao cũng tốt hơn là rụng hết răng.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Ngọc Trân nghỉ ngơi một lát, rồi lại bắt đầu nấu bữa trưa.
Đúng vậy, người nấu cơm trong nhà mấy chục năm như một ngày, chính là Lâm Ngọc Trân bảy mươi sáu tuổi.
Lúc nhặt rau, bà giữ lại những lá úa héo trong bát, lát nữa sẽ nấu cho mình ăn. Bây giờ phải nấu cơm cho những kẻ tham ăn trong nhà…
Một bữa ba món chay một món mặn.
Vừa dọn lên bàn không lâu đã bị giành hết.
Không còn cách nào, Lâm Ngọc Trân sinh nhiều, ba người con trai một người con gái.
Con trai lại sinh con, con gái cũng dẫn cháu ngoại từ nhà chồng về ăn cơm.
Dù có thêm bao nhiêu ghế thì cũng không đủ chỗ ngồi, Lâm Ngọc Trân lại xới cơm và thức ăn ngồi cạnh bếp ăn.
Lâm Ngọc Trân lẩm bẩm: “Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đã kết hôn với người khác rồi, là người nhà người khác.”
Sau khi bà lấy chồng, mẹ của Lâm Ngọc Trân đã nói với bà, thành người nhà người khác, chính là người ngoài.
Dẫn người ngoài về nhà ăn chực, bòn rút mẹ ruột, thật là xấu xa!
Con gái vẫn bịt tai không nghe giống như thường lệ, nhưng đôi đũa thì lại nhanh như chớp, tranh nhau gắp thịt nhét vào miệng mình.
Gần đây Lâm Ngọc Trân luôn cảm thấy không có sức, rất mệt. Bà nghĩ mình nên ăn một miếng thịt, bồi bổ một chút sẽ khỏe.
Nhưng bà đã nhịn, không đưa tay gắp.
Bà nhìn những đứa con của mình.
Mọi người trên bàn đều như được sao chép ra, cùng kiểu mặt, cùng mũi, cùng mắt.