Đến nội dung chính

Chương 8: Sống dậy từ tranh

admin 1.225 Chữ Cài Đặt

Sau khi có thể phát âm thanh ra bên ngoài, nó bỗng nhiên cảm thấy không cần giao tiếp trong đầu nữa, chỉ dựa vào phương pháp phát ra âm thanh vật lý này thật sự quá tuyệt. Quả thực có thể tha hồ phóng thích bản thân, lại còn tiết kiệm sức lực.

Cố Khê nắm lấy cổ tay Lâm Nhiễm Nhiễm, quan sát hồi lâu.

Lâm Nhiễm Nhiễm dùng ý thức hỏi hệ thống: [Sao ngươi không nói hắn đang quấy rầy ngươi? Hắn còn đang nắm cả bản thể của ngươi đấy.]

Hệ thống ngượng ngùng nói: [Bởi vì hắn đẹp trai.]

Lâm Nhiễm Nhiễm: “…”

Không biết là đã nhìn thấu hay chỉ đơn giản là không hiểu được công nghệ cao của thế kỷ 23, cuối cùng Cố Khê cũng buông tay. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì nói: “Cùng ta trở về.”

“Đã không còn là người ban đầu, chúng ta cũng chẳng quen biết nhau. Ta làm sao biết ngươi không phải kẻ lừa đảo? Ta đâu có ngốc. Lỡ ngươi lừa ta trở về rồi thiêu chết ta thì sao?”
Lâm Nhiễm Nhiễm nói: “Chuyện kia… ta cũng không muốn đoạt xá thân thể của người khác. Đúng là tạo hóa trêu người mà. Đại huynh đệ, nghĩ thoáng một chút. Lỡ các ngươi vốn có thù oán, mà nguyên chủ cũng đã chết rồi, ta là người vô tội. Nếu là bằng hữu, cứ mùng một, ngày rằm, Thanh Minh, Đông Chí thì đốt cho nguyên chủ nén hương là được.”

Cố Khê nhàn nhạt nói: “Ngươi cứ chạy loạn bên ngoài như vậy, không đến ba ngày sẽ bị người ta thiêu chết.”

“Ta thà chết chứ không chịu khuất phục.” Lâm Nhiễm Nhiễm nói.

Quả nhiên, Cố Khê đúng như Lâm Nhiễm Nhiễm dự đoán, tính tình thật sự không được tốt. Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, phất tay áo bỏ đi.

Ngay cả việc hắn bay lên trời cũng chẳng nhìn thấy, người liền cứ thế đã biến mất.

“Bay nhanh thật.” Lâm Nhiễm Nhiễm cảm khái: “Béo à, chúng ta đi…”
Nàng đột nhiên sững người: “Mẹ nó! Béo đâu rồi?”

Hệ thống: “… Vẫn còn đang bám trên chân Tiên Quân làm vật trang sức.”

Lâm Nhiễm Nhiễm tối hôm đó dựa vào sự hướng dẫn của hệ thống, ngủ cả đêm trong một căn phòng tồi tàn bên ruộng. Có lẽ trước kia nơi này là chỗ nông dân dùng để canh đêm, hiện tại đã bị bỏ hoang.

Từ lỗ thủng trên mái nhà nhìn ra ngoài, có thể thấy bầu trời sao rực rỡ.

Sau đó, một cục bông từ trên trời giáng xuống.

Lâm Nhiễm Nhiễm lập tức xoay người như chim ưng, túm lấy thứ vừa rơi xuống giường. Nó ngã thành một đống lông xù, trước mắt toàn là sao bay, oa… oa… oa khóc lóc.

“May mà ta phản ứng nhanh. Nếu bị ngươi đập trúng, chẳng phải sẽ trọng thương sao?” Lâm Nhiễm Nhiễm túm tai nó: “Chịu về rồi à?”

“Oa… oa… oa, ta sai rồi.” Hôi Tiểu Béo nằm bẹp tại đó, yếu ớt giật giật móng vuốt.
Lâm Nhiễm Nhiễm gối đầu lên người nó, xoa bóp móng vuốt nhỏ của nó. Hai con yêu quái câu được câu không cứ vậy mà trò chuyện. Hôi Tiểu Béo trước kia từng nghe qua tên Cố Khê, bèn đem những chuyện linh tinh mình biết kể hết cho Lâm Nhiễm Nhiễm nghe:

“Nghe nói Tiên Quân Cố Khê đã thành tiên từ rất lâu, là đệ tử của một vị đại thần thời Thượng Cổ. Chỉ là hắn vẫn luôn sống ở Tam Thanh Sơn, độc lai độc vãng. Có điều pháp lực rất cao cường. Nghe nói có lần đấu pháp, một mình hắn đánh với mười vị Tiên Quân bên đối phương đó.”

Lâm Nhiễm Nhiễm: “… Có cần cảm tạ Tiên Quân đã không đánh ta không?”

“Không cần.”

Hệ thống: [A a a a! Ký chủ, ngài đem điều ngài muốn nói nói ra đi!]

Lâm Nhiễm Nhiễm quay đầu, đối diện với Cố Khê đang đứng ở cửa. Nàng xấu hổ cười cười: “Lời kia… ta chỉ đùa một chút thôi.”

“Ồ.”

Ngươi là Ma Kết đúng không!!! Cứ “ồ” với “à” mãi!!!

“Tiên Quân, chi bằng trước tiên ngươi kể lại sự tình một chút?”

“Nói xong, ngươi sẽ cùng ta trở về?”

“Ta suy xét đã.”

Cố Khê suy nghĩ, sau đó nói: “Ta vẽ ngươi, sau đó ngươi sống lại rồi chạy mất. Không có gì khác.”

“Ngươi?” Lâm Nhiễm Nhiễm chỉ vào hắn, rồi lại chỉ vào mình: “Vẽ ta?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao ngươi không vẽ mặt?”

“Không.”

Thấy Lâm Nhiễm Nhiễm không hỏi thêm, Cố Khê liền nói: “Còn không đi?”

“Đi đâu?”

“Trở về.”

“… Không về.”

“Ta vẽ ngươi, ngươi phải nghe lời ta.”

Cố Khê nhíu mày. Hắn chưa từng thấy bức họa nhà ai sống lại mà không nghe lời chủ nhân.

Nếu Lâm Nhiễm Nhiễm biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn nàng sẽ gào lên: Ngươi thử làm những bức họa khác sống lại xem có nghe lời ngươi không!

Có điều thái độ của nàng cũng chẳng tốt hơn là bao.

“Ai bảo ngươi vẽ? Có được chính chủ đồng ý chưa? Vì sao ngươi nhất định phải bắt ta trở về? Ta là một hoạ bì yêu, ngươi là một vị Tiên Quân, cứ thả ta tự do, để ta tự do bay nhảy không được sao? Cầu xin ngươi vẽ thêm một người nữa đi. Vẽ mười người cũng được. Một người nấu cơm, một người múc nước, một người hát khúc, một người múa may, tùy tiện làm gì cũng được.”

“Không.”

Cố Khê vẫn chỉ đáp đúng một câu ấy.

Hệ thống yếu ớt nói: [Ký chủ, hay là ngài cùng hắn trở về đi. Tiên Quân chắc hẳn có nhà có xe, lại có cơm ăn nhỉ? Ngài cứ ở bên ngoài như vậy quả thật không an toàn. Huống chi tính ra thì hắn kỳ thực chính là cha ngài. Cũng giống như ta gọi lập trình viên của mình là cha ấy.]

Hệ thống gửi hình ảnh… [quỳ xuống gọi cha.jpg]

Trước mắt Lâm Nhiễm Nhiễm tối sầm.

Hệ thống thúc giục nàng: “Soái ca Tiên Quân hình như đã mất kiên nhẫn rồi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.”

Nghĩ đến việc một mình hắn có thể đánh mười người, Lâm Nhiễm Nhiễm cảm thấy một trăm người như mình cộng thêm một trăm hệ thống đại khái cũng chẳng đủ cho người ta đánh.

“Tiểu Thống à, ngươi phải giúp ta chứ. Nghĩ cho Béo đáng yêu của chúng ta đi. Chúng ta vừa mới gặp nhau, chẳng phải nên cùng nhau phiêu bạt hồng trần, sống một cuộc đời tiêu tiêu sái sái sao? Ngươi nhìn những thần tiên yêu quái trong Tây Du Ký xem, có ai có số phận tốt đâu? Không phải giữ cửa thì cũng làm tọa kỵ. Hắn mà mang ta về rồi nhốt ta vào trong tranh, sau này ngươi đi đâu xem gấu trúc?”

Hệ thống tính toán một hồi, cảm thấy nàng nói rất có lý nên không có cách nào phản bác.

“Thống à, ngươi ăn nói khéo léo, giỏi ca múa, mau lấy ra thái độ lừa dối… không phải, thái độ phục vụ của ngươi để đi lừa dối… à không, thuyết phục vị này một chút.”

Lâm Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa lắc lắc chiếc vòng tay trên cổ tay.

Hệ thống: […]