Đến nội dung chính

Chương 7: Tiên Quân

admin 1.228 Chữ Cài Đặt

Manh đến chết đi sống lại nhưng bởi vì không có thực thể, không có cách nào sờ đến tiểu gấu trúc đáng yêu nên hệ thống chịu đủ đả kích, suốt dọc đường cứ thét chói tai.

Lỗ tai Lâm Nhiễm Nhiễm bắt đầu ong ong, đầu óc cũng quay quay.

Đang tức sôi máu vì không nhà để về, nàng ôm theo tiểu gấu trúc cũng không có nhà để về.

Quả nhiên là huyết nhiễm phong thái.

“Ngươi có tên không?” Lâm Nhiễm Nhiễm hỏi.

Tiểu gấu trúc ngồi trong lòng nàng gặm một cây bắp vừa mới trộm bẻ: “Ta tên Hôi Tiểu Béo.”

“Thật không? Ta tên Lâm Nhiễm Nhiễm.”

“Chúng ta tên giống nhau nha.” Hôi Tiểu Béo dùng móng vuốt vỗ vỗ Lâm Nhiễm Nhiễm. Bởi vì tay ngắn, động tác ấy làm hết sức khó khăn nhưng cũng hết sức đáng yêu.

Hệ Thống: [Về sau xin hãy gọi ta là Tiểu Hệ Thống.]

Lâm Nhiễm Nhiễm: Cút đi, cút đi, cút đi!
Tiểu Hệ Thống: Trẫm không cút!

Chiều hôm đó vừa đúng lúc, phía chân trời nhuộm một màu đỏ rực như ráng chiều. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống dãy núi, ngày và đêm giao hòa rồi lần lượt nhường chỗ cho nhau.

Chỉ thấy giữa muôn trùng ráng màu, một người bạch y như tuyết từ trên trời giáng xuống.

Thật sự là bạch y như tuyết đó nha.

Lâm Nhiễm Nhiễm đang đánh nhau với hệ thống. Vừa ngẩng đầu lên, nàng để lộ gương mặt cứng đờ, chật vật đến mức chẳng khác nào một quả trứng trắng. Mái tóc cũng rối tung, cây trâm bạch ngọc khắc hoa văn hình nhánh cây nghiêng nghiêng như sắp rơi xuống.

Hôi Tiểu Béo ngậm bắp trong miệng, đến mức bắp rơi xuống đất ngay bên chân Lâm Nhiễm Nhiễm. Hai cái móng vuốt của nó kích động chụm vào nhau: “Đẹp quá!”

(Hình hài con người là cậu bé nhưng nếu biến lại gấu trúc thì mình vẫn sẽ gọi là nó)
Người nọ mặc một bộ áo bào trắng tay rộng. Những đường nét vốn sắc bén trên gương mặt được ánh ráng chiều phủ lên một tầng dịu dàng. Dung mạo tuấn mỹ đến mức dù Lâm Nhiễm Nhiễm đã quen nhìn những nam minh tinh đẹp trai ở thời hiện đại, nàng vẫn cảm thấy người này vô cùng thuận mắt.

Tiểu Hệ Thống lại một lần nữa tự mình hát BGM: [Ngươi, từ trên trời giáng xuống, ngươi rơi xuống lưng ngựa của ta, dung mạo như ngọc, đôi mắt trong veo, một nụ cười nhàn nhạt khiến lòng ta nóng lên…]

Lâm Nhiễm Nhiễm đã phát hiện hệ thống có hai loại BGM. Một loại là phát nguyên âm, một loại là tự mình hát. Giọng Tiểu Hệ Thống manh manh, hát lên cũng không tính là khó nghe, chỉ là mấy câu này nghe cứ kỳ quái, giống như một con thỏ trắng nhỏ bị dạy hư.

Nàng nhịn không được mà cãi lại nó: “Chúng ta đâu có ngựa. Với lại, vị soái ca này nhìn là biết tính tình không được tốt, cũng chẳng biết cười.”
Tiểu Hệ Thống: [Ký chủ, thật ra hiện tại trông ngài cũng khá đẹp. Biết đâu hắn sẽ cười.]

Lâm Nhiễm Nhiễm đang định phản bác thì thấy vị bạch y soái ca kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó quả nhiên hơi cong môi.

Dù nụ cười ấy tựa hoa quỳnh, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng mà… hắn thật sự đã cười.

… Trông soái khí như vậy, sao lại không có chút lòng đồng cảm nào thế!

Nhưng mà lúc cười lên thật sự soái quá!

Nàng lặng lẽ ôm gấu trúc, chuẩn bị vòng qua người hắn. Có hoạ bì yêu, gấu trúc tinh, giờ lại thêm một vị soái ca từ trên trời giáng xuống, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Không ngờ Hôi Tiểu Béo lại giãy giụa bò xuống khỏi người nàng, sau đó chạy về phía soái ca, ôm chặt lấy chân hắn. Tốc độ còn nhanh hơn lúc vừa ôm Lâm Nhiễm Nhiễm rất nhiều.

“Béo à, mau trở lại.” Lâm Nhiễm Nhiễm muốn tiến lên túm nó.

Hệ thống nói: [Bíp… Sau khi hệ thống quét, ký chủ có khả năng đã gặp được đùi vàng. Vị soái ca đây là Tiên Quân của thế giới này, tên Cố Khê.]

Lâm Nhiễm Nhiễm: [Sao ngươi bỗng nhiên lợi hại vậy? Vừa rồi đến một con gấu trúc còn không nhận ra.]

Hệ thống: [… Ta cũng không biết. Có lẽ lập trình viên của ta là một tiểu bằng hữu phóng đãng không kiềm chế được.]

Nó tuy rằng rất giống con người nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu. Bởi vì lập trình viên viết ra nó như thế nào, nó mới có thể như thế.

Lâm Nhiễm Nhiễm âm thầm trợn trắng mắt với vị lập trình viên phóng đãng không kiềm chế được kia, [Ôm đùi thì cũng thôi đi. Chúng ta có phải nên mau chóng chạy không? Lỡ vị Tiên Quân này muốn trảm yêu trừ ma, chẳng phải chúng ta sẽ nằm thẳng cẳng sao?]

“Cái kia… đắc tội rồi… Vật nhỏ không hiểu chuyện. Này, Béo à, buông tay!”

Nàng muốn xách Hôi Tiểu Béo lên cũng không được. Không ngờ tiểu gia hỏa này ôm chặt đến chết, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, khiến nàng suýt nữa lảo đảo ngã xuống.

Bất đắc dĩ, nàng đành nói: “Vậy ngươi cứ chơi với hắn đi, ta đi trước.”

Nói xong, nàng định vòng qua đó. Bỗng nhiên, tay áo bị ai đó túm chặt.

Nàng còn tưởng là Hôi Tiểu Béo, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy trên tay áo đầy vết máu của mình xuất hiện một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Nhìn lên trên, Cố Khê đang ghét bỏ nhìn chằm chằm vết máu trên tay áo nàng.

“Cùng ta trở về.”

Lâm Nhiễm Nhiễm: ?

Hệ thống đã nhanh chóng đọc ra hơn chục tựa sách, nào là ‘Tổng tài bá đạo và kiều thê bỏ trốn’ hoặc là ‘Tổng tài bá đạo truy thê ký’.

Một gương mặt trắng như trứng gà vốn chẳng thể biểu lộ được bao nhiêu vẻ khiếp sợ, Lâm Nhiễm Nhiễm đành nói: “Ngươi có phải nhận lầm người rồi không?”

Cố Khê lau sạch máu trên tay bằng một chỗ khác trên tay áo Lâm Nhiễm Nhiễm, sau đó nói, “Không nhận lầm, là đoạt xá.”

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn hoàn toàn không mang ý nghi vấn. Lâm Nhiễm Nhiễm đối diện với Tiên Quân, đành thành thật nói: “Chúng ta gọi là xuyên không.”

“Ồ.”

Mặt trời hoàn toàn khuất núi, bốn phía đã chìm vào màn đêm. Phía xa là một trấn nhỏ đang lên đèn.

Hai người giằng co tại chỗ.

Hệ thống muốn làm dịu bầu không khí, bèn hát một bài: [Ngôi sao thắp đèn, soi sáng cổng nhà khỉ…]

Nó sợ đùi vàng cũng nghe thấy nên cố ý bật âm thanh ngoài qua vòng tay.

Ta giết ngươi!

Còn có thể phát âm thanh bên ngoài nữa sao?

Lâm Nhiễm Nhiễm suýt nữa lại bị nó dọa cho quỳ, nàng vội vàng che kín vòng tay: [Câm miệng! Đừng hát nữa.]

Ánh mắt Cố Khê dừng trên chiếc vòng tay, “Đây là pháp khí?”

“… Chắc vậy.”

Tiểu Hệ Thống vui vẻ nói, “Xin chào Tiên Quân, ta tên Tiểu Hệ Thống.”