Đến nội dung chính

Chương 5

admin 592 Chữ Cài Đặt

Cô yêu Chiêu Giao Linh, yêu đến mức từng đêm gối ướt đầm đìa, từng ước mình có thể tan biến vào không khí. Nhưng từ tận đáy lòng, cô chưa từng một lần oán hận hay ghen ghét Uyển Đình. Hai năm trước, khi đứng ở hàng ghế sau cùng trong giáo đường trắng, nhìn Chiêu Giao Linh nhẹ nhàng nâng chiếc khăn voan che mặt của Uyển Đình lên và đặt lên môi chị một nụ hôn dịu dàng, trái tim Bội Linh vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào da thịt. Nhưng cô vẫn chắp tay cầu nguyện cho họ, chúc phúc cho chị gái mình có được một đời an yên, trọn vẹn bên người phụ nữ hoàn mỹ ấy.

Vậy mà lúc này đây…

Chẳng suy nghĩ thêm một giây nào, Lưu Bội Linh vung tay, tự tát một cái thật mạnh vào má phải của mình.

“Bốp!”

Tiếng bạt tai vang lên giòn giã giữa căn phòng gác mái tĩnh mịch. Cơn đau rát bùng lên trên gò má trắng ngần, khiến cô tỉnh táo lại đôi chút.
Nhưng cũng chính tiếng động sắc lạnh ấy đã phá vỡ giấc ngủ nặng nề của người trên giường. Hàng mi dài của Lưu Uyển Đình khẽ rung rinh, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra. Ánh nhìn đờ đẫn mất vài giây mới hội tụ lại được hình bóng người con gái đang đứng sững sờ bên mép giường.

“Bội Linh… Em đang làm cái gì thế?”

Giọng nói của Uyển Đình khàn đặc, yếu ớt tựa như tiếng gió lùa qua khe cửa mục nát.

Lưu Bội Linh luống cuống giấu bàn tay ra sau lưng, vội vàng nở một nụ cười vụng về: “Dạ… không có gì đâu chị. Vừa rồi có một con muỗi to quá, nó bay vo ve quanh mặt em…”

Thực tế, cái tát ấy cô dùng hết sức bình sinh, gò má bên phải lúc này đã ửng đỏ một mảng rõ rệt, in hằn cả dấu ngón tay.

Lưu Uyển Đình nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi khẽ thở dài một tiếng. Chị vén góc chăn bông, chậm rãi ngồi dậy, đôi bàn tay gầy trơ xương vươn ra, nhẹ nhàng áp lên má cô em gái: “Đập muỗi thôi mà em làm như đánh trận vậy. Em xem này, má đỏ ửng lên hết cả rồi… Đứa ngốc này, từ nhỏ đến lớn vẫn vụng về như thế.”
Hơi ấm từ lòng bàn tay của chị truyền sang gò má rát bỏng, khiến sống mũi Bội Linh cay xè.

Lưu Uyển Đình lớn hơn cô bảy tuổi. Suốt những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng sự kề cận của cha mẹ bận rộn kinh doanh, chính Uyển Đình là người đã tết tóc cho cô, nấu cho cô từng bát cháo hoa mỗi khi cô ốm, nhường cho cô từng chiếc váy đẹp nhất, món đồ chơi mới nhất. Trong mắt Bội Linh, chị vừa là chị gái, vừa mang bóng dáng dịu hiền của một người mẹ.

Đó cũng là lý do lớn nhất khiến Bội Linh tình nguyện chôn chặt mối tình đầu đơn phương xuống mười tầng địa ngục. Cô hiểu tính cách của chị mình. Lưu Uyển Đình quá thánh thiện, quá bao dung và thương em gái. Nếu Uyển Đình biết đứa em gái nhỏ này cũng thầm yêu Chiêu Giao Linh đến mức phát điên, chắc chắn chị ấy sẽ đau khổ, dằn vặt, và thậm chí sẽ buông tay, nhường người phụ nữ ấy lại cho cô.