Lưu Uyển Đình đã đến đây… vậy còn Chiêu Giao Linh thì sao?
Một người phụ nữ chu đáo, yêu chiều vợ như Chiêu Giao Linh, làm sao có thể để người bạn đời yếu đuối của mình một thân một mình bay qua nửa vòng trái đất trong mùa đông buốt giá này? Chắc chắn cô ấy cũng đã đi cùng.
Nhưng nếu cô ấy đi cùng, tại sao dưới nhà chỉ có một mình Uyển Đình? Tại sao bà Foster lại không nhắc gì đến một người phụ nữ thứ hai?
Hai năm ròng rã… Chiêu Giao Linh của hiện tại trông như thế nào? Cô ấy có gầy đi không? Khóe mắt đã có thêm nếp nhăn nào chưa? Ánh mắt trầm tĩnh ấy liệu có còn khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn quỳ rạp dưới chân để dâng trọn trái tim hay không?
Nếu giây phút tiếp theo, cánh cửa kia mở ra và Chiêu Giao Linh bước vào, cô phải làm sao để đối mặt? Phải mỉm cười gọi một tiếng “chị dâu” thật tự nhiên, hay sẽ để lộ vẻ bối rối, run rẩy của một kẻ mang tội đồ trong tim?
“Chúa ơi…”
Lưu Bội Linh khẽ ôm lấy ngực mình. Vết sẹo cũ kỹ ngỡ đã đóng vảy bỗng chốc rách toạc ra, máu tươi rỉ xuống buốt rát tận tâm can.
Cô cúi thấp người xuống, nhìn kỹ hơn vào gương mặt người đang nằm trên giường, đôi mày thanh tú của cô bất giác nhíu chặt lại.
Là do ánh sáng chiều tà quá ảm đạm, hay là vì khoảng cách hai năm quá dài khiến ký ức trong cô bị sai lệch? Dung mạo của Lưu Uyển Đình trước mắt đã thay đổi đến mức cô suýt nữa không nhận ra.
Gương mặt trái xoan đầy đặn, trắng trẻo ngày nào giờ đây đã hóp lại, hai gò má nhô cao gầy guộc. Làn da trắng hồng rạng rỡ từng khiến biết bao người say đắm bị thay thế bởi một sắc thái xám xịt, nhợt nhạt đến ma mị. Quầng thâm dưới mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Trông chị ấy lúc này không hề có một chút dáng vẻ nào của một người phụ nữ đang ngập tràn trong mật ngọt của cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Hơn nữa, tại sao chị lại ngủ say đến mức độ này?
Một người vốn nhạy cảm như Lưu Uyển Đình, từ bé chỉ cần một tiếng lá rơi ngoài cửa sổ hay tiếng bước chân khe khẽ trên thảm cũng đủ khiến chị giật mình thức giấc. Vậy mà giờ đây, cô đã đứng bên cạnh giường suốt mấy phút, hơi thở và bóng đen phủ lên người chị, nhưng chị vẫn hoàn toàn bất động.
Lồng ngực dưới lớp áo len mỏng manh của Uyển Đình phập phồng một cách yếu ớt, chậm chạp. Trong một thoáng ngơ ngẩn điên rồ, nhìn sự bất động lạnh lẽo ấy, trong đầu Bội Linh bỗng xẹt qua một ý nghĩ rùng rợn: Trông chị ấy… như thể một người đã chết.
Ý nghĩ tàn nhẫn ấy vừa nhen nhóm đã khiến toàn thân Bội Linh nổi một tầng da gà, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì kinh hoàng và tội lỗi.
Mày đang nghĩ cái gì thế này, Lưu Bội Linh? Mày điên rồi sao ?
Hai năm không gặp người chị gái ruột thịt yêu thương mình nhất, vừa gặp lại, trong đầu mày lại nảy sinh ra thứ suy nghĩ nguyền rủa độc địa đến nhường ấy? Sao mày có thể độc ác đến mức này?