Chu Cảnh Hành quay lại nhìn Vân Nùng đang nằm bất tỉnh, tiến tới cạnh giường. Bàn tay thô ráp khẽ kéo áo của Vân Nùng xuống, rồi từ từ lần xuống bên dưới.
Chuyện này hắn đã đọc trong sách báo nhiều nhưng chưa thực hành với ai bao giờ.
Vân Nùng trắng quá, người lại thơm mềm, Chu Cảnh Hành tiến sát hơn ngậm môi cô, khẽ tách mở hai môi.
Ngọt.
Dục vọng bản năng của hắn trỗi dậy, mạnh mẽ gạt bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai, nhẹ nhàng xâm nhập.
“Nếu cô không phải là người dưới xuôi.” Chu Cảnh Hành thì thầm giữa bóng tối. “Giá như cô tự nguyện ở lại đây với tôi.”
Vân Nùng khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé gầy guộc vô thức nắm lấy vạt áo chàm của hắn. Cơn đau khiến cô nhăn mặt lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Xong việc, hắn đắp lại nếp chăn bông cho Vân Nùng, cẩn thận chèn thêm chiếc gối mềm bên cạnh. Giữa căn buồng u tối, hắn cứ ngồi yên như thế suốt đêm thâu, lặng lẽ canh giữ giấc ngủ cho cô, vừa muốn níu giữ khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi này, vừa lo sợ ánh bình minh ngày mai sẽ lại kéo cả hai trở về với những bi kịch nghiệt ngã.
Sáng hôm sau, ánh nắng gắt gỏng xuyên qua vách nứa chiếu thẳng vào mặt Vân Nùng. Cô cử động ngón tay, cơn đau đầu búa bổ lập tức xộc lên tận thái dương. Cả cơ thể cô mỏi nhừ, ê ẩm như vừa trải qua một trận ốm nặng.
Vân Nùng choàng tỉnh. Cô giật mình ngồi bật dậy, đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Đầu óc cô xáo trộn, ký ức về bát cháo tối qua ập về rõ mồn một. Cô bàng hoàng nhận ra sự khác lạ trên cơ thể mình.
Cánh cửa buồng mở ra. Chu Cảnh Hành bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn mặt ướt. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên đến đáng sợ.
“Tỉnh rồi à.” Chu Cảnh Hành cất giọng.
“Anh đã làm gì tôi tối qua.” Vân Nùng gào lên. Nước mắt cô trào ra. “Anh đã bỏ cái gì vào bát cháo.”
“Thuốc ngủ của bà mụ.” Chu Cảnh Hành không hề né tránh. Hắn bước lại gần đặt chiếc khăn xuống bàn. “Cô ngủ say quá nên không biết gì đâu.”
“Anh là đồ thú vật.” Vân Nùng tức giận vung tay tát mạnh vào mặt hắn.
“Chát.”
Tiếng tát vang lên khô khốc. Cổ Chu Cảnh Hành hơi lệch sang một bên. Hắn không đánh trả, chỉ chậm rãi quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu chực trào sự u uất.
“Tại sao anh lại làm thế với tôi.” Vân Nùng gục đầu xuống gối, khóc nấc lên trong tủi nhục. “Anh đã hứa không chạm vào tôi cơ mà.”
“Tôi không còn cách nào khác.” Chu Cảnh Hành dằn giọng. Tiếng hắn khàn đục. “Mẹ tôi ngày nào cũng chửi rủa. Bà ấy dọa sẽ bán cô đi nếu cô không sinh được con cho nhà này.”
“Bà ta muốn thì kệ bà ta.” Vân Nùng gào vào mặt hắn. “Liên quan gì đến tôi.”
“Tôi là con trai duy nhất trong nhà.” Chu Cảnh Hành bước đến bóp chặt lấy hai vai cô. Giọng hắn run lên vì áp lực. “Tôi phải làm tròn chữ hiếu với mẹ tôi. Nhà họ Chu này không thể mất giống được.”
“Khốn nạn.” Vân Nùng nghẹn ngào, cố sức hất tay hắn ra. “Anh vì chữ hiếu của anh mà hủy hoại cả cuộc đời tôi sao.”
Chu Cảnh Hành nhìn Vân Nùng đang khóc đến ngất đi. Lồng ngực hắn thắt lại, nhưng bản tính lỳ lợm của người đàn ông vùng cao không cho phép hắn lùi bước. Hắn buông tay ra, đứng thẳng người dậy.
“Tôi chỉ cần một đứa con. Cô đẻ cho nhà này một đứa con trai để tôi trả hiếu cho mẹ. Đứa bé chào đời xong, tôi sẽ tự tay đưa cô ra quốc lộ, trả tự do cho cô về Hà Thành.”
Vân Nùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô ngập tràn sự bàng hoàng lẫn chua chát.
“Anh nghĩ tôi sẽ tin lời hứa của một kẻ lừa dối sao.” Vân Nùng chua chát hỏi.
“Tôi không muốn nhốt cô ở đây cả đời. Nhưng cô phải đẻ cho tôi một đứa con. Đó là điều kiện duy nhất.”
Nói rồi, Chu Cảnh Hành quay lưng bước ra ngoài, khóa chặt cánh cửa gỗ lại. Vân Nùng ngồi một mình trên chiếc chõng lạnh ngắt. Sự đau khổ và uất ức dâng lên xé nát tâm trí cô. Cô nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy nghiệt ngã hoàn hảo, nơi cô phải đánh đổi chính thân thể và giọt máu của mình để tìm kiếm một tia hy vọng tự do mong manh.