Đến nội dung chính

Chương 10: Giao dịch tàn nhẫn

admin 632 Chữ Cài Đặt

Khi Chu Cảnh Hành vác Vân Nùng về đến sân nhà, cả gia đình họ Chu đã nháo nhào cả lên. Bà Chu tay lăm lăm ngọn đuốc, tay kia cầm cây gậy gỗ to bằng cổ tay, khuôn mặt hằm hằm sát khí đi đi lại lại. Nhìn thấy con trai vác “món hàng” trở về, bà ta thở phào một cái rồi ngay lập tức đôi mắt long sòng sọc nổi điên.

“Bịch!” Cảnh Hành ném Vân Nùng xuống sàn nhà ngang. Cú ngã khiến lục phủ ngũ tạng cô như đảo lộn, cô ho khục khặc, cuộn tròn người lại vì đau đớn.

“Con phò non này! Dám đánh ngất người làm, bẻ khóa bỏ trốn hử!” Bà Chu rít lên, xông tới vung gậy quất thẳng vào lưng Vân Nùng. Tiếng roi chan chát vang lên trong đêm. Vân Nùng chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, dùng hai tay ôm lấy đầu chịu trận, kiên quyết không kêu thảm thêm một tiếng nào.

Ngay khi ngọn gậy vung lên lần thứ ba, chuẩn bị giáng xuống đầu cô, một bàn tay lớn vươn ra tóm gọn lấy giữa khúc gỗ. Là Chu Cảnh Hành.
“Mẹ đánh hỏng nó thì lấy cái lỗ nào mà đẻ đái nữa?” Hắn nhạt giọng nói, hất nhẹ tay khiến bà Chu lảo đảo lùi lại. Lời lẽ của hắn thô tục, mang đậm sự khinh miệt của một kẻ coi đàn bà như công cụ.

Bà Chu khựng lại, dường như nhận ra lý lẽ của con trai. Bà ta ném cây gậy xuống đất, bước đến ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ giữa phòng, nheo đôi mắt tinh ranh nhìn cô gái đang bê bết máu và bùn đất dưới sàn.

“Mày nghe cho rõ đây, con ranh con.” Bà Chu gằn từng chữ, giọng lạnh tanh rợn người. “Mày đã vào cửa nhà họ Chu, sống là người nhà này, chết làm ma nhà này. Dưới cái bản này, ba bề bốn bên là vực sâu nước độc, mày không có chân chạy ra khỏi đây đâu. Gia đình mày có giàu bằng trời cũng không biết mày ở xó xỉnh nào mà tìm.”

Vân Nùng ngước đôi mắt đầy căm hận nhìn mụ đàn bà ác độc.
Bà Chu nhếch mép, đưa ra một điều kiện như ban ơn: “Nhưng tao không phải hạng người đuổi tận giết tuyệt. Tao mua mày về chỉ để nối dõi. Đẻ cho nhà này ba đứa con trai, đúng ba đứa, tao sẽ đích thân gọi xe đưa mày ra đến tận đường lớn vứt trả về thành phố. Đó là con đường sống duy nhất của mày!”

Ba đứa con trai.

Hai chữ “đẻ con” và “ba đứa” nện vào màng nhĩ Vân Nùng như búa tạ. Để sinh ba đứa con, nhanh nhất cũng phải mất ba, bốn năm trời, chưa kể nếu sinh con gái thì chuỗi ngày này sẽ còn kéo dài đến tận bao giờ? Thanh xuân, tôn nghiêm, cơ thể của cô sẽ bị chúng chà đạp, nhào nặn đến tan nát.

Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào nòng súng săn đen ngòm đang dựng ở góc tường, chạm vào ánh nhìn vô tình như nước đá của Chu Cảnh Hành đang đứng khoanh tay ngoài cửa, trái tim Vân Nùng triệt để rơi vào băng giá. Khóc lóc không có tác dụng. Van xin vô ích. Phản kháng bằng vũ lực chỉ đổi lại cái chết.
Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc, Vân Nùng ngừng rơi nước mắt. Cô cắn chặt răng, nếm trọn vị tanh nồng của máu tươi trong khoang miệng. Ở cái nơi địa ngục trần gian này, muốn sống sót, cô phải tìm một cách khác, một cách tàn nhẫn và cay đắng hơn rất nhiều.