Phía trên mặt đất, Ý Lăng đang ngước mắt lên trên cao lạnh lùng khóa chặt đối thủ.
“Vân vân cốc.”
Ý Lăng khẽ nói, phía dưới chân lập tức hình thành một đám mây ngũ sắc, nhìn nàng như tiên tử dạo chơi ở chốn phàm trần.
– Vút
Thân hình Ý Lăng nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ, tan biến như bọt bong bóng xà phòng.
Cả khán đài bao trùm bởi một sự vắng lặng kéo dài, tất cả mọi người đang nín thở tìm kiếm một hình bóng khác trên sân đấu.
Thế nhưng mấy phút thời gian qua đi, trên sàn đấu vẫn chỉ có một mình Lệ Thiên đang dáo dác ngó trái ngó phải.
Hắn đang tập trung cao độ hòng tìm kiếm vị trí đối thủ của mình, thế nhưng Ý Lăng như là hòa tan vào không khí, không có một chút khí tức nào.
Điều này khiến Lệ Thiên càng thêm sợ hãi, hắn đã sớm mất bình tĩnh sau khi thấy đối thủ của mình bình an vô sự trước bão chiêu lúc trước.
“Đừng giả thần giả quỷ nữa…mau ra đây”
Lệ Thiên đứng giữa không trung gào lớn, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Một cơn gió nhẹ thổi tới khiến Lệ Thiên giật mình, hắn vội vung côn cực tiên về phía đó nhưng chỉ đập vào khoảng không.
Tình huống của hắn lúc này hệt như Ngũ Gia trận trước, vô cùng khôi hài.
Đúng lúc Lệ Thiên đang hoàn toàn mất đi nhuệ khí chiến đấu thì phía sau lưng hắn, một bóng ảnh đột ngột xuất hiện.
Không ai biết Ý Lăng từ đâu hiện ra, và cũng không ai biết là bằng cách nào.
“Ngu ngốc…đằng sau kìa…”
Phía trên khán đài danh dự, Triệu Ngọc đang khẩn trương nhìn xuống dưới sân đấu, hận không thể hét to lên cảnh báo cho tên ngu ngốc đang ngơ ngác trên võ đài.
Ý Lăng vô thanh vô tức hiện ra sau lưng Lệ Thiên, lam liên nguyệt luân đang xoay tròn trong lòng bàn tay nàng.
Ngay sau đó thủ chưởng hướng đến giữa lưng Lệ Thiên mà ấn xuống.
Lệ Thiên lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm phía sau lưng, không kịp quay lại, hắn chỉ có thể dồn hết linh lực hình thành một màn chắn đằng sau.
– Rắc…
Tấm màn chắn mỏng manh này nhanh chóng bị đôi nguyệt luân cào xé thành mảnh vụn. Đồng thời lúc này lam liên cũng mạnh mẽ đánh tới.
Thân hình Lệ Thiên như một mảnh thiên thạch từ trên mỏm đá bay thẳng ra ngoài sân đấu.
Hắn trực tiếp rơi vào hôn mê, phía sau lưng hắn có hình một bông hoa sen màu máu hằn sâu vào da thịt.
Đấy là phút cuối Ý Lăng còn nương tay, nếu không thì cái mạng của Lệ Thiên đã chẳng còn.
Kết quả trận thi đấu thứ hai đã có, phần thắng thuộc về Ý Lăng của Thương Mang học viện, qua đó san lấp khoảng cách dẫn trước của Nặc Đinh học viện sau trận thi đấu đầu tiên.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn bước về phía mình, ý cười trong mắt Diệp Phong càng đậm. Cô nàng này càng trưởng thành hơn rồi.
Đưa tay vuốt gọn ngọn tóc bị rối, Diệp Phong nhẹ giọng:
“Muội vất vả rồi, giờ nghỉ ngơi đi.”
“Ừm…”
Ý Lăng gật đầu khẽ đáp, nàng lúc này đã thu lại vẻ lạnh lùng của mình, so với khi thi đấu trên võ đài quả thực là khác nhau một trời một vực.
Điều này lại vô tình khiến Diệp Phong trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bất quá Diệp Phong cũng chẳng để tâm, bởi lẽ hắn đã quen với điều này rồi.
Trận so tài giữa Nặc Đinh học viện và Thương Mang học viện diễn ra càng lúc càng gay cấn.
Hai trận thi đấu tiếp theo là hai trận đấu khiến cho nhịp độ được đẩy nhanh hơn. Huyền Y và Lâm Tú Giai lần lượt lên sân.
Đối thủ của hai người họ cũng là hai cao thủ Hỏa môn tầng thứ nhất. Tuy nhiên sau một hồi thi đấu khá giằng co thì kết quả cũng có chút khởi sắc hơn với Thương Mang học viện.
Không thể không nói hai trận đấu tiếp theo Huyền Y và Lâm Tú Giai gặp phải một đối thủ rất khó nhằn.
Tuy nhiên cuối cùng họ cũng mang về một trận hòa và một trận thắng.
Sau bốn lượt trận thì Thương Mang học viện thắng hai, hòa một và thua một. Một thành tích có thể nói là tạm ổn.
Và do đó lượt trận thứ năm chính là lượt trận quan trọng, mang tính quyết định của trận so tài giữa hai học viện này.
“Áp lực như núi…”
Nhìn không khí xung quanh khán đài, Diệp Phong tự giễu, sau đó hắn chầm chậm bước lên sân đấu.
“Tiểu tử cố lên, nếu trận này ngươi không thắng được thì…“
Phía sau lưng Diệp Phong vang lên giọng nói trong trẻo của Lâm Tú Giai, câu nói lấp lửng khiến Diệp Phong dừng bước, quay lại nhìn nàng.
Chỉ thấy ánh mắt Lâm Tú Giai đang hướng đến một vị trí phía xa xa. Diệp Phong dõi ánh mắt theo, tức thì hắn chợt rùng mình theo phản xạ tự nhiên.
Hắn thấy phía trên khán đài danh dự, Hạ Mộng Điệp đang nghiêm túc nhìn mình, cảm giác y hệt hồi hắn đến trễ hôm lên đường đến Thiên Yêu thành.
Diệp Phong thầm lau mồ hôi trên trán, dám cá nếu hắn thua trận này chắc sẽ được một phen “dạy bảo” đến từ vị Hạ sư thúc khó tính này.
“Áp lực như núi…”
Khóe miệng Diệp Phong khẽ cười, hắn đưa tay lên vẫy vẫy với Hạ Mộng Điệp, sau đó quay phắt người lại rồi đi nhanh lên võ đài. Bỏ lại phía sau vị Hạ sư thúc đang đen mặt như đáy nồi ngồi ở phía xa.