Cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ thiếu nữ váy đen phía trước mặt, khuôn mặt Lệ Thiên cũng dần dần trở nên nghiêm túc.
“Hừ…để xem cô lợi hại hay pháp quyết của ta lợi hại hơn.”
Lệ Thiên cười gằn, hắn nhảy lên một mỏm đá cao, sau đó tiếp tục thúc giục linh lực trong cơ thể, kim quang vạn trượng từ người hắn tỏa ra. So với lam quang phía bên Ý Lăng thì phải lớn hơn mấy lần.
“Thái Dương phệ thần.”
Lệ Thiên rống to, tức thì kim quang quanh người hắn liền hóa thành chín vầng mặt trời khổng lồ, sau đó chín mặt trời này tạo thành một vòng tròn phía sau đầu hắn.
Thân thể Lệ Thiên lúc này tỏa ra quang mang thần thánh, đôi mắt hắn khóa chặt thân hình mảnh mai phía dưới sân đấu.
Tiên phát chế nhân, trước khi Ý Lăng kịp tấn công thì Lệ Thiên đã ra tay trước. Hắn điểm một chỉ về phía trước, một mặt trời hoàng kim phóng tới vị trí đối thủ.
Sức nóng từ nó tỏa ra khiến không khí xung quanh có dấu hiệu bốc hơi.
Thậm chí phía dưới khán đài, tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, khiến mồ hôi tuôn ra như tắm.
Đối diện với thế tấn công của Lệ Thiên, Ý Lăng không những không lùi mà vẫn chủ động lao lên.
Lam quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân Ý Lăng khiến cho nhiệt độ xung quanh thân thể nàng vẫn giữ được ở mức ổn định. Sức nóng đến từ chín mặt trời của Lệ Thiên không ảnh hưởng đến nàng mảy may.
Rất nhanh mặt trời đầu tiên đã phóng đến phía trước người Ý Lăng. Đồng thời với đà lao lên, Ý Lăng khẽ bước sang một bước né tránh, khoảng cách giữa nàng và Lệ Thiên dần dần được rút ngắn.
Quả cầu lam liên vẫn yên lặng phía trên đỉnh đầu Ý Lăng, chờ đợi một cơ hội.
– Ầm
Mặt trời đầu tiên vừa đánh hụt mục tiêu đã tạo ra một hố sâu trên sân võ đài, khu vực xung quanh nhanh chóng bị thiêu cháy thành một màu đen đáng sợ.
Mắt thấy công kích của mình bị đối phương hóa giải, Lệ Thiên mặt không đổi sắc, hắn liên tục hướng về phía trước điểm ba chỉ.
Tức thì ba mặt trời phía sau lưng Lệ Thiên tách ra tiếp tục lao tới Ý Lăng, tốc độ có phần nhanh hơn trước.
– Vút…vút…vút
Ý Lăng tiếp tục lựa chọn né tránh, tuy nhiên tốc độ của nàng cũng vì thế mà chậm lại, khoảng cách với Lệ Thiên lại bị kéo dãn.
– Xèo…xèo…xèo
Phía trên mặt đất lại xuất hiện ba hố đen đường kính một trượng hơn. Nếu như trúng phải thì hẳn phải trọng thương không thể nghi ngờ.
Ngay khi ba mặt trời tiếp tục đánh hụt vào mục tiêu, Ý Lăng lại gia tăng tốc độ của mình. Tốc độ của nàng vô cùng nhanh, phút chốc lại kéo gần khoảng cách với Lệ Thiên.
Lệ Thiên tiếp tục thay đổi thủ ấn, lần này cả năm vầng mặt trời còn lại phía sau lưng hắn đồng loạt lao về phía Ý Lăng.
Tốc độ của chúng lại tiếp tục tăng lên, chỉ để lại trên không trung những đạo tàn ảnh. Nhìn từ xa như một dải ánh sáng hoàng kim chói mắt đánh về phía đối thủ.
Áp lực thật lớn đè nặng xuống người Ý Lăng, thế nhưng nàng vẫn tiếp tục tiến tới.
Mới vừa né được mặt trời đầu tiên thì mặt trời thứ hai đã ầm ầm lao tới, Ý Lăng chỉ kịp vận chân khí hộ thể.
Ánh sáng hoàng kim đánh mạnh lên lam thuẫn trước người Ý Lăng, chỉ một phút chốc đã vang lên tiếng răng rắc.
Lam thuẫn dưới sức công phá mạnh mẽ đã dần dần nứt vỡ. Trong thời khắc mấu chốt, Ý Lăng đã kịp lách người né tránh, tuy nhiên một vài ngọn tóc của nàng đã bị vầng thái dương thiêu rụi.
Lệ Thiên cười lớn, công pháp mà hắn thi triển quá bá đạo, trong cùng cấp hoàn toàn có thể đứng trong hàng ngũ tốp đầu.
“Chưa hết đâu, uy lực chân chính giờ mới bắt đầu.”
Lệ Thiên nói, đoạn hai bàn tay hắn đưa lên phía trước liên tục bắt quyết. Tức thì chín vầng mặt trời đang nằm yên dưới sàn đấu như có linh tính ầm ầm sống dậy.
Chúng hoàn toàn thực chất hóa, trở thành chín vầng mặt trời rực rỡ bay đến hình thành một thế trận bao vây lấy Ý Lăng.
Hết đường lui, Ý Lăng dừng bước lạnh lùng nhìn thế trận khủng khiếp đang vây lấy nàng.
Chín vầng mặt trời này như một hồ chứa năng lượng không đáy, chúng liên tục phóng ra thái dương quang đánh về phía mọi sinh vật ở bên trong.
– Bùm…
Khói bụi mù mịt lan ra xung quanh khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ được cảnh tượng trên sân đấu.
Lệ Thiên đắc ý, dưới thế công không ngớt của y thì đến một con ruồi còn không thoát được, huống chi là con người.
Ngay khi bụi mù tan đi, có thể thấy được vô số những cái hố lớn nhỏ, những làn khói đen vẫn đang tỏa ra nghi ngút cho thấy sức nóng đến rợn người từ quang mang này.
Một thân hình mảnh mai nhỏ bé đang đứng sừng sững giữa trung tâm, phía trên đỉnh đầu nàng vẫn lơ lửng một quả cầu lam liên nguyệt luân.
Một chút khói bụi còn dính trên bộ váy đen kia cũng không làm mờ đi phong thái tuyệt luân của thiếu nữ này.
“Không có khả năng, không có khả năng…”
Lệ Thiên lắp bắp nói không ra câu. Hắn không thể tin được có người có thể không chút thương tổn nào khi đứng dưới sát chiêu của mình.
Ánh mắt Lệ Thiên khẽ chạm vào ánh mắt của thiếu nữ váy đen dưới sàn đấu, tức thì một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa toàn thân khiên hắn bất giác rùng mình.