Sau buổi sáng đầy những bất ngờ và xáo trộn, mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo quen thuộc. Cường và Hậu tiếp tục những tiết học còn lại, còn Thư cũng đã quay lại lớp sau giờ ra chơi với một nụ cười tươi tắn trên môi, trấn an mọi người rằng vết bong gân của cô chỉ là một trò đùa nhỏ. Nhưng đối với Cường (ve sầu), mọi thứ đã thay đổi. Cậu nhận ra rằng dòng thời gian không phải là một đường thẳng bất biến, mà là một dòng chảy mềm dẻo, có thể bị tác động bởi những thay đổi dù là nhỏ nhất. Và cậu, dù chỉ là một con ve sầu nhỏ bé, cũng có thể là một mắt xích quan trọng trong sự thay đổi đó.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, kéo theo những tiếng cười nói rộn rã của học sinh. Cường (ve sầu) nhanh chóng rời khỏi lớp học ồn ào, bay vọt ra ngoài cửa sổ, bám theo bóng dáng quen thuộc của Cường (người). Hôm nay, theo ký ức của cậu, Thư sẽ về nhà một mình vì mẹ cô có việc bận đột xuất. Đây chính là cơ hội để cậu quan sát cô rõ hơn, và có lẽ, tìm ra cách nào đó để bảo vệ cô khỏi định mệnh nghiệt ngã.
Cường (người) cùng Hậu bước ra khỏi cổng trường, cả hai vẫn còn bàn tán xôn xao về những chuyện dở khóc dở cười xảy ra ở phòng y tế. Hậu không ngừng trêu chọc Cường về việc “anh hùng cứu mỹ nhân”, còn Cường thì chỉ biết gãi đầu cười trừ, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ mỗi khi nhắc đến Thư. Cường (ve sầu) đậu trên một cành cây phượng gần đó, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, lòng đầy những suy nghĩ miên man. Mình của kiếp trước thật ngốc nghếch, rõ ràng thích người ta mà cứ tỏ ra hờ hững. Đến tận bây giờ vẫn còn ngại ngùng.
Sau khi tạm biệt Hậu ở ngã tư quen thuộc, Cường (người) một mình rảo bước trên con đường rợp bóng cây dẫn về nhà Thư. Ánh nắng chiều vàng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường. Gió nhẹ thổi xào xạc, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa sứ đâu đó. Khung cảnh thanh bình và lãng mạn đến lạ. Cường (ve sầu) lặng lẽ bay theo sau, đôi mắt kép không rời bóng dáng Thư đang đi phía trước.
Thư bước đi chậm rãi, mái tóc đen dài thướt tha bay nhẹ trong gió. Cô khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, khuôn mặt thanh tú thoáng nét suy tư. Bất chợt, cô dừng chân trước một gốc cây me tây cổ thụ, ngước nhìn lên những chùm lá xanh mướt. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rơi xuống một vài chiếc lá vàng khẽ chạm vào mái tóc cô. Thư khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt những chiếc lá ấy. Khoảnh khắc đó, trong mắt Cường (ve sầu), cô đẹp như một nàng thơ bước ra từ những trang truyện lãng mạn. Giá như mình có thể nói chuyện với cô ấy, giá như mình có thể cho cô ấy biết những gì sắp xảy ra… Nỗi bất lực lại dâng trào trong lòng cậu.
Khi Thư tiếp tục bước đi, Cường (ve sầu) nhận thấy một nhóm học sinh nam đang tụ tập ở một con hẻm vắng gần đó, ánh mắt họ hướng về phía Thư với những tia nhìn không mấy thiện cảm. Theo ký ức của cậu, đây là đám “đầu gấu” khét tiếng trong trường, thường xuyên gây sự với các bạn học khác. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Cường. Không lẽ…
Cường (ve sầu) nhanh chóng bay vụt lên, cố gắng thu hút sự chú ý của Cường (người). Cậu bay lượn vòng quanh đầu cậu ta, kêu “ve ve ve” inh ỏi, hy vọng cậu ta có thể nhận ra điều bất thường.
“Ủa, sao hôm nay nhiều ve kêu thế nhỉ?” Cường (người) khẽ lẩm bẩm, xua tay như muốn đuổi con ve đang bay vèo vèo trước mặt. Cậu không hề nhận ra sự lo lắng, sự khẩn thiết trong tiếng kêu của con ve sầu nhỏ bé.
Nhóm học sinh kia bắt đầu tiến về phía Thư, tiếng cười nói cợt nhả ngày càng rõ hơn. Cường (ve sầu) cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu không thể đứng nhìn Thư gặp nguy hiểm. Bằng tất cả sức lực của một con ve sầu, cậu lao thẳng xuống, đậu ngay trên vai Thư, kêu “ve ve ve” một cách gấp gáp, cố gắng truyền tải sự lo lắng của mình.
Thư giật mình khi cảm thấy có vật gì đó đậu trên vai mình. Cô khẽ đưa tay lên, định đuổi con ve đi, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô chợt khựng lại. Con ve sầu này… sao nó lại kêu to và gấp gáp như vậy? Ánh mắt to tròn của nó dường như đang muốn nói điều gì đó. Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua tâm trí Thư.
“Sao vậy Thư?” Một tên trong đám học sinh kia lên tiếng trêu chọc, giọng điệu cà khịa. “Có vẻ như cô bạn của chúng ta đang sợ một con ve sầu kìa.” Cả bọn cười ồ lên.
Thư khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy một sự bất an khó tả. Bình thường cô rất sợ côn trùng, nhưng con ve sầu này… không hiểu sao cô lại không cảm thấy ghê sợ. Ngược lại, cô cảm nhận được một sự lo lắng kỳ lạ từ nó.
Bất chợt, Cường (người) dừng bước, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cười nói ồn ào. Khi nhìn thấy nhóm học sinh kia đang tiến về phía Thư, và Thư có vẻ hơi lo lắng, một linh cảm mách bảo cậu có điều gì đó không ổn. Mặc dù bình thường cậu luôn cố gắng tránh xa những rắc rối, nhưng hình ảnh Thư một mình đối diện với đám người kia khiến cậu không thể làm ngơ.
Với một chút do dự, Cường (người) quyết định quay lại. “Ê mấy cậu kia! Đang làm gì đó?” Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của đám người kia.
Đám học sinh kia khựng lại, quay sang nhìn Cường với vẻ mặt dò xét. “Thằng nhóc nhạt nhẽo này là ai vậy?” Một tên cao lớn nhất trong bọn nhếch mép cười khẩy.
“Không phải việc của mấy cậu. Đi chỗ khác đi.” Cường cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng cậu cũng có chút lo lắng.
“Ồ, ra là anh hùng cứu mỹ nhân hả?” Tên kia tiến lại gần Cường, ánh mắt đầy thách thức. “Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?”
Cường im lặng, cậu biết mình không phải là đối thủ của bọn này. Nhưng cậu không thể bỏ mặc Thư.
Thư đứng im lặng, quan sát diễn biến. Con ve sầu trên vai cô vẫn kêu “ve ve ve” không ngừng, như đang cố gắng cảnh báo điều gì đó. Bất chợt, Thư nhớ lại cái lần ở phòng y tế, khi cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Và bây giờ, con ve sầu này… một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu cô. Có lẽ nào…
Trong lúc tình hình đang căng thẳng, Hậu bất ngờ xuất hiện ở đầu con hẻm. “Ê! Mấy người kia! Bỏ bạn tôi ra!” Giọng cậu vang vọng, đầy vẻ đe dọa. Với vẻ ngoài “dân chơi” và chiều cao nổi bật, Hậu cũng khiến đám người kia có chút chần chừ.
“Mày lại là thằng nào nữa?” Tên cao lớn kia cau mày hỏi.
“Là bạn của hai người họ! Mau biến đi trước khi tao gọi bảo vệ!” Hậu hùng hổ tiến lên.
Thấy có thêm người đến, đám học sinh kia có vẻ không muốn dây dưa thêm. Chúng liếc nhìn Thư và Cường một cái đầy hằn học, rồi lầm bầm bỏ đi.
Khi đám người kia đã khuất bóng, Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay vuốt nhẹ con ve sầu vẫn đang đậu trên vai mình. “Cảm ơn cậu nhé, bạn nhỏ.” Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.
Cường (ve sầu) cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay Thư, và tiếng “ve ve ve” trong cậu cũng dịu lại. Cô ấy… cảm ơn mình sao? Có lẽ cô ấy đã cảm nhận được sự lo lắng của mình.
Cường (người) thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Thư: “Cậu không sao chứ?”
Thư lắc đầu, khẽ mỉm cười với Cường. “Tớ không sao. Cảm ơn cậu và Hậu.” Ánh mắt cô thoáng qua Cường, mang theo một tia cảm xúc khó tả.
Hậu vỗ vai Cường, cười tươi. “Thấy chưa, đã bảo là cứ để yên cho anh hùng thể hiện mà.”
Cả ba cùng nhau tiếp tục con đường về nhà, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Thư thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ con ve sầu trên vai, như thể giữa cô và con côn trùng nhỏ bé này đã có một sự kết nối kỳ lạ nào đó.
Đến trước cổng nhà Thư, Cường (người) ngập ngừng nói: “Vậy… tớ về nhé.”
Thư khẽ gật đầu, mỉm cười. “Cảm ơn cậu nhiều nhé, Cường.”
Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, mang theo một sự ngượng ngùng, một chút rung động nhẹ nhàng như những cơn gió đầu hạ.
Cường (ve sầu) đậu trên hàng rào gần đó, dõi theo bóng dáng Thư khuất sau cánh cổng. Mình đã làm được! Ít nhất thì hôm nay, mình đã ngăn chặn được một rắc rối có thể xảy ra với cô ấy. Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng cậu.
Cường (người) quay người bước đi, trong lòng bỗng cảm thấy một niềm vui khó tả. Cái cảm giác lo lắng cho Thư, cái khoảnh khắc đối diện với đám người kia… tất cả đã khiến cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả con đường. Tiếng ve vẫn râm ran đâu đó trong những tán cây. Trong không gian tĩnh lặng ấy, dường như có một lời thì thầm của gió, và một tiếng ve khẽ khàng, đang kể về một câu chuyện tình yêu vừa chớm nở, một định mệnh đang dần thay đổi.