Từ đầu đến cuối, Vệ Nguyệt Hâm và Bành Lam chỉ yên lặng quan sát, không làm gì cả.
Đợi mấy con mèo khổng lồ rời đi, Vệ Nguyệt Hâm vẫy tay với mèo tam thể.
Mèo tam thể đi tới, kêu meo meo hai tiếng. Trên mặt đầy vẻ ta không dễ chọc, trên trán có một vết máu, trên người cũng có nhiều chỗ lông bị rụng da bị trầy xước, chân sau còn hơi khập khiễng.
Nhưng đối mặt với Vệ Nguyệt Hâm, nó vẫn cúi đầu xuống.
Vệ Nguyệt Hâm đứng dậy, sờ lên vết thương trên người nó, tinh lực thẩm thấu vào, vết thương liền lành lại một cách thần kỳ.
Mắt mèo tam thể mở to, sau đó thoải mái nheo lại, cả người nằm sấp xuống đất, ngoan ngoãn để Vệ Nguyệt Hâm chữa trị.
…
Họ không nghỉ ngơi ở đây quá lâu, hai tiếng sau, họ lại lên đường.
Lần này, hệ thống đã khóa mục tiêu vào một số nhóm người vẫn còn lén lút điều khiển mèo khổng lồ. Họ đã lật tung sào huyệt của những người đó, biến những nhân vật chủ chốt thành người pixel.
Cho đến ngày hôm sau, tính toán thời gian ở thế giới dị hình sắp đến nửa đêm, Vệ Nguyệt Hâm mới chuẩn bị đưa quái vật pixel trở về.
Hai người Bành Lam tạm thời vẫn chưa đi, họ còn một số công việc cần phải hoàn thành.
“Tạm biệt nhé, Đại Hoa, tạm biệt nhé, Mao Mao. Còn cả, tạm biệt nhé, Bành Lam.”
Vệ Nguyệt Hâm vẫy tay chào họ.
Hệ thống mèo lưu luyến không rời: “Vi Tử, tôi sẽ nhớ cô.”
“Ừ, Mao Mao, tôi cũng sẽ nhớ cậu.”
Hệ thống mèo nhìn về phía quái vật pixel: “Anh ơi, nếu ô vuông của anh có thể lưu trữ được thì tốt rồi, sau này có thể tích trữ cho em một đống lớn.”
Quái vật pixel nói khô khan: “… Tôi không phải anh trai của cậu, tôi chỉ làm anh trai của em gái tôi thôi.”
Hệ thống mèo ủ rũ.
Quái vật pixel suy nghĩ một chút, chậm rãi bẻ một đoạn đuôi của mình đưa cho hệ thống mèo.
Bành Lam muốn ngăn cản cũng không kịp.
Vệ Nguyệt Hâm mỉm cười lắc đầu với anh: “Không sao đâu.” Anh trai cô đã quen bẻ đuôi rồi, quay về ăn một bữa là lại mọc lại.
Hệ thống mèo sững sờ, sau đó vô cùng cảm động, thành thạo hấp thụ năng lượng trong đoạn đuôi này: “Anh trai của Vi Tử ơi, anh thật tốt quá! Em sẽ nhớ anh.”
Quái vật pixel suy nghĩ một chút, miễn cưỡng chấp nhận cách gọi này: “Tôi cũng sẽ nhớ cậu.”
Vệ Nguyệt Hâm mỉm cười nhìn, không can thiệp vào việc giao lưu của hai đứa nhỏ. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, hệ thống này bản chất chính là một tên cướp xã giao.
Quái vật pixel có thể kết giao với một người bạn như vậy cũng không tệ, chỉ là tình bạn giữa một con quái vật cấp thiên tai và một hệ thống có phần hơi lệch tông.