Đến nội dung chính

Chương 73: Loạn nhịp (H)

admin 1.403 Chữ Cài Đặt

Bàn tay Đỗ Mỹ Hạnh dẫn dắt đôi tay Trần An Ngọc đi xuống khám phá, tìm tòi những vùng cấm địa mơn mởn chưa được khai phá nhiều, cần được nâng niu, yêu thương ngay lúc này.

Nụ hôn đứt quãng của cả hai dứt ra, trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại đê mê mù quáng với nàng bất tận, cô lại bị rù quến mất rồi. Nhưng biết làm sao đây, thịnh cảnh nhân gian trước mắt, nếu cô không làm gì đó thì thật là đáng tiếc biết bao. Hơn nữa, chưa lần nào Trần An Ngọc thành công chối bỏ lời mời từ Đỗ Mỹ Hạnh.

Bàn tay không bị kiềm cặp của nàng thoăn thoắt nhưng cũng như chậm rãi mà cởi lớp áo bà ba ra trước mắt cô, chiếc áo vải mịn sang quý thoáng chốc trở thành thứ hàng tầm thường trước làn da trắng mịn của nàng, Trần An Ngọc thấy cả một vùng núi đồi trắng xoá nhưng cũng điểm nụ hoa hồng hào no đủ.
Đỗ Mỹ Hạnh cười khẽ mà âm sắc mị mị ôm lấy mặt cô đối diện với mặt mình: “Mình có thích không?”

Trần An Ngọc như một con rối bị dẫn dắt, ánh mắt cô như bị toả định trên vẻ mặt yêu mị hoặc chúng của nàng, ngu ngơ gật đầu: “Thích…đẹp…đẹp lắm.”

Đỗ Mỹ Hạnh hài lòng mà thưởng cho cô vài nụ hôn lên khuôn mặt thanh tú đó, cái mấn trên đầu cô cũng đã được tỉ mỉ gỡ đi để lên bàn từ lúc nào, bàn tay Đỗ Mỹ Hạnh nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc đen mượt nhưng được cắt ngắn trên đầu cô mà vuốt ve. Từng cái chạm nhẹ vô tình nhưng lại gợi lên trong lòng Trần An Ngọc từng đợt tình sắc.

Không khí trong buồng như đặc quánh lại, hơi thở của Trần An Ngọc trở nên vồ vập hơn bao giờ hết, trước mắt cô, người thương của cô đẹp đến nao lòng. Làm cô muốn yêu thương chiều chuộng hết mức có thể, cô muốn dâng hiến cả đời mình, điều gì tốt đẹp nhất đều phải về tay nàng mới vừa dạ cậu hai đây.
Đôi mắt long lanh, khoé mắt hồng hồng, sóng mũi cao thằng đọng vài giọt mồ hôi mỏng, đôi má hồng hào căng mịn, đôi môi đỏ khiêu gợi mà hướng cô cười mị mị lả lơi. Không phải là kiểu lả lơi của những phường ti tiện, mà là nụ cười của người cao ngạo vinh quang nắm chắc phần thắng về tay mình.

Một tay mợ hai Hạnh ôm chặt đầu cô, một tay lại vuốt ve sau gáy, quần áo của Trần An Ngọc cũng đã bị đôi tay mềm yếu đó cởi đi quá nửa, trên người chỉ còn lại đúng chiếc quần dài chưa kịp cởi mà thôi. Trần An Ngọc chỉ biết răm rắp nghe theo lời nàng, nàng bảo đi Đông cô sẽ không đi Tây.

“Hôn em đi mình.” Cô nhìn thấy khuôn miệng của nàng toát ra vài lời vàng ngọc quyến rũ là đã chớp thời cơ chiếm lấy đôi môi mê người đó. Trần An Ngọc muốn buông thả cho cuộc đời mình thăng hoa.
Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo thon gọn của nàng mà véo nhẹ, cảm giác mềm ấm mịn màng làm cô chẳng nỡ buông tay. Tiếng môi lưỡi đùa nghịch, tiếng thở dốc rên rỉ từ nàng tràn ra làm lòng cô nóng lên như nước sối lửa bỏng.

“Ứm…ha.” Từ trong kẽ miệng nàng tràn ra từng đợt tiếng nho nhỏ làm lòng cô rung động, bụng cô cứ như tích tụ một ngọn lửa vô hình đầy sắc dục.

Cái ưỡn người từ Đỗ Mỹ Hạnh, cái dẫn dắt từ lòng bàn tay ấm nóng của nàng đều làm Trần An Ngọc bùng cháy. Cô muốn chiếm đoạt người phụ nữ này làm của riêng cho bản thân tùy ý ngắm nhìn.

Hai bên vầng trán Đỗ Mỹ Hạnh rơi rớt vài giọt mồ hôi tinh mịn, đôi mắt ngập nước chứa đầy sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, vẻ mặt nàng như xa vào vũng lầy của quan hệ thể xác mang đến khoái cảm đáng ngờ. Đỗ Mỹ Hạnh muốn chìm vào cảm giác run rẩy do cô mang lại. Nàng yêu chết cái khoảnh khắc Trần An Ngọc tung hoành trên người mình.

“Aaa…ưm…mình ơi.” Nghe sự rên rỉ ngày càng lớn của Đỗ Mỹ Hạnh cô càng ra sức trên người nàng, qua làn hơi nước mờ mờ trong mắt, Đỗ Mỹ Hạnh nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Trần An Ngọc đang cúi đầu giữa hai chân mình, một đầu tóc đen được nàng nắm lấy đang không ngừng nhấp nhô lên xuống làm thoả mãn được nàng.

“Á…em ra.” Đỗ Mỹ Hạnh như được người nâng lên chín tầng mây bồng bềnh trên đó, ngực phập phồng dữ dội hòng tước đoạt từng tấc không khí, cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng làm nàng phải mơ màng hưởng thụ, bàn tay vẫn chưa buông tha cho những lọn tóc của cô, đôi tay nàng vô thức siết chặt lấy mà kéo. Tuy có hơi đau nhưng cô vẫn mãn nguyện khi làm hài lòng được vợ mình.

Trần An Ngọc ngước lên khỏi đó, cô khẽ liếm đôi môi mình vài cái hòng nuốt xuống hết những dư vị lạ kì mà ngọt ngào kia. Cô trườn lên người nàng, bàn tay nhẹ nhàng vén vài lọn tóc phũ loà xoà trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng khác thường đó. Đôi mắt Trần An Ngọc chất chứa đầy yêu thương mà hôn lên mái tóc nàng.

Cô xoa dịu từng cơn mệt mỏi từ người nàng bằng những cái hôn dịu dàng trên từng làn da thớ thịt. Nụ hôn rải rác trên từng chỗ rồi lại vương vấn ở bờ vai mượt mà, Trần An Ngọc không kiềm chế được mà để lại ở đó vài dấu hôn hồng rực chói mắt.

Cô yêu con người nàng quá đỗi, lúc chưa làm gì đã yêu, mà lúc làm gì rồi càng không thoát ra được.

Đợi nhịp thở nàng đều đặn hơn, cơn mê loạn vừa rồi cũng qua đi, Trần An Ngọc lại dịu dàng nở một nụ cười ngọt ngào khác với nàng: “Có dễ chịu không…hở mình?”

Lúc hỏi một đằng nhưng tay cô đã đi một nẻo trên cơ thể nàng rồi dừng lại ở nơi thầm kín, Trần An Ngọc chen đầu gối vào giữa tách hai chân nàng ra, cô vẫn chăm chú nhìn vào từng biểu cảm của nàng nhưng không có gì ngoài sự chấp thuận vô điều kiện và nét ửng đỏ ngày càng đậm do kích thích.

Hơi thở ấm nóng của cô phả qua vành tai nàng đầy khiêu gợi: “Mợ có muốn không? Hửm?”

Đôi tay mềm mại của Đỗ Mỹ Hạnh bám chặt lên bờ vai cô, móng tay vô thức bấm trên làn da săn chắc của Trần An Ngọc, tiếng nói bật ra cũng hoá thành những dòng ngâm khẽ: “Muố…n…ứm…mình ơi.”

“Gọi tui là An Ngọc.”

“An…Ngọc…hức…” Tiếng nức nở của Đỗ Mỹ Hạnh tràn ra khi sự xâm chiếm bất ngờ làm mãn đầu óc nàng đều là sự e thẹn trống rỗng.

Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu của nàng được bàn tay Trần An Ngọc lấp đầy.

Một ngón.

Hai ngón.

Sự ẩm ướt tràn ra như khe suối nhỏ róc rách bên tai, nhẹ nhàng, ấm áp, mềm mại quấn quanh tay cô không ngừng làm tim Trần An Ngọc không ngừng loạn nhịp.

“Mình ơi, mợ của Ngọc…Hừm…Ngọc thương em nhiều lung lắm.” Tiếng thủ thỉ nỉ non của Trần An Ngọc như đường mật lọt vào tai nàng càng làm cho Đỗ Mỹ Hạnh thấy bản thân mình như có được tất cả rồi. Sự an tâm từ tận đáy lòng: “Mì…nh…An Ngọc…em cũng thương mình.”

Cả hai đôi môi lại lần nữa tìm thấy nhau, không chỉ là cái hôn đơn sơ dịu dàng mà là cái hôn mãnh liệt, chim đắm như muốn cả hai thân xác dung nhập vào nhau. Tâm liền tâm, hai hoà làm một.