Những hàng cột gỗ lim sẫm màu lùi lại sau nhịp bước, bóng Trần An Ngọc đổ xuống nền gạch tàu mát rượi, tiếng guốc gỗ lộc cộc nghe sao bình dị mà dân quê. Tiếng cửa gỗ cót két mở ra rồi đóng lại, tiếng dép nhỏ dần rồi im hẳn, cô đứng một chỗ, ngắm nhìn bóng dáng người con gái thấm sâu trong lòng cô vẫn đang ngủ an tĩnh trên giường.
Trần An Ngọc chầm chậm tiếng lại gần, không muốn đánh thức giấc mơ đẹp của Đỗ Mỹ Hạnh. Cô khẽ khàng ngồi lên đệm mềm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vài sợi tóc của nàng hơi loà xoà nghiêng xuống che khuất gương mặt xinh đẹp.
Đôi tay cô chạm vào từng tấc da thịt một trên mặt Đỗ Mỹ Hạnh nhẹ nhàng hết mức có thể, trong mắt như hoá thành thực hình tràn ra từng luồng ánh sáng ấm. Trần An Ngọc hơi cúi người xuống, trao tặng cho nàng từng cái hôn ấm áp lên mái tóc mềm mượt, lên vàng trán cao cao, lên bờ má mịn màng và không thể quên hôn lên bờ môi làm cô say đắm được.
Mi mắt nàng run lên nhè nhẹ như con bướm vươn mình vỗ cánh đập trên những cánh hoa tinh sương, đôi mắt hạnh sáng trong hơi long lanh nước vô thức mở ra, ánh nhìn hơi chưa tỉnh kịp vẫn còn dịu dàng trong suốt. Đôi môi đỏ hồng của nàng khẽ mở, tiếng nói hơi khàn do giấc ngủ đêm mang lại: “Mình.”
Tiếng nói nho nhỏ như mèo kêu mềm mại vô tình nhưng cũng cố ý gãi vào lòng Trần An Ngọc làm tim cô như hoá thành từng đợt nước ấm. Bàn tay nàng choàng qua vai cô kéo sát cả người Trần An Ngọc xuống, cánh môi mềm mại chạm nhẹ lên gương mặt cô một cái hôn dịu dàng, đằm thắm: “Buổi sáng an lành! Mình ơi.”
Tim Trần An Ngọc run lên một cái, nhịp đập vốn ổn định vào lúc sáng sớm bây giờ cũng trở nên nhanh hơn. Cô cứ có cảm giác cả thân thể mình đắm chìm trong làn gió xuân phơi phới, dễ chịu. Mỗi lần ở gần nàng, cô chỉ ước mình có thể dính lấy Đỗ Mỹ Hạnh mãi, chỉ cần nghe được cái giọng này của nàng mỗi ngày, có kêu cô ra pháp trường cũng được nữa đa.
Cánh môi mềm của nàng cũng không chỉ đơn giản là lướt phớt qua đôi má của cô mà còn cố tình di chuyển chầm chậm xuống một chút, cố tình chạm nhẹ lên khoé môi Trần An Ngọc khiêu khích rồi dừng lại ở chiếc cằm chẻ sạch sẽ mịn màng mà hé miệng cắn nhẹ một cái.
Hàm răng đều tăm tắp trắng sáng đó thành công lưu lại một dấu răng rõ nét hồng hào trên chiếc cằm Trần An Ngọc. Cắn khẽ rồi nàng lại vươn đầu lưỡi hồng hào ra mà nhẹ nhàng liếm láp như một chú mèo con muốn làm dịu vết thương người khác.
Khi chiếc lưỡi đinh hương của nàng chỉ vừa chạm đến da thịt mình, Trần An Ngọc có cảm tưởng như gân mạch trên người mình đứt đoạn, một luồng cảm giác mới lạ nhen nhóm sôi trào trong lòng. Cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt hòng làm dịu cổ họng khô khốc. Rõ ràng chỉ vừa uống nước khi nãy thôi, nhưng bây giờ cô lại thấy “khát”.
Trần An Ngọc đáy mắt chứa đầy cưng chiều mặc cho nàng muốn làm gì thì làm đó, lời nói ra mang theo sự bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn là yêu thương mềm mại: “Mợ mà còn làm như vậy nữa…tui không chắc là mình sẽ ngoan đâu!” Tiếng nói của cô hơi trầm thấp đầy dụ dỗ con mồi.
Nhưng cố tình là mợ hai Hạnh còn không thấy sợ, nàng thản nhiên nở nụ cười ve vãn ong bướm, ngón tay lướt từ sóng mũi cao cao của cô trượt xuống, dừng bên đôi môi hay chiếm đoạt mình đó ấn một chút, rồi lại vẽ dần xuống cổ cô mà sờ soạng lung tung, từ từ mà mở ra nút áo thứ nhất trên tà áo dài của Trần An Ngọc: “Em làm như vậy đó…mình muốn làm gì em nào?” Đôi mắt hạnh của Đỗ Mỹ Hạnh lúc này chỉ chứa đầy hình bóng cô, yêu thương có, chiếm hữu có, day dưa rù quến đều có.
Mới sáng sớm thôi mà mợ hai nhà ta đã muốn làm chuyện mà người nghe thấy ngượng ngùng bàn tán, cậu hai Thế mê cái gì nhất thì bây giờ cậu hai Ngọc cũng mê cái đó nhất thôi. Cùng một người mà hai thân phận, dẫu có cùng trời cuối bể vẫn cùng chung một chí hướng mà thôi.
“Em làm như dị miết, sao tui nỡ lòng nào mà xa em hở mình?” Trần An Ngọc vừa ngắm nhìn dung nhan sắc sảo mặn mà đó mà vừa hôn lên bàn tay ngọc ngà của vợ mình.
“Bộ Ngọc muốn xa em sao hở? Ngọc mà xa em thử xem, em chế…” Đỗ Mỹ Hạnh chưa nói hết lời, đôi môi cô đã chặn lại lời nàng sắp bật thốt ra. Nhìn đôi môi long lanh kia, thiệt tình, lòng cô mềm nhũn hết: “Em nói bậy gì dị, sao Ngọc lại xa em cho được chớ. Ngọc chỉ nói là em “mê người” lung lắm, Ngọc nỡ lòng nào bỏ em ở nhà mà ra ngoài mần ăn. Thương thiếu điều muốn nhốt em vào lầu son gác tía thôi đa.”
“Mợ hai của tui chính chắn trưởng thành lắm kia mà, sao cứ ở bên tui là mợ lại như con mèo nhỏ thế này hở mợ!” Cô cưng chiều mà dụi đầu mũi mình vào đầu mũi nàng, trán cả hai chạm nhau, ánh nhìn cũng sâu hơn vài phần.
Thời gian trôi chậm rãi, hai đôi môi từ từ sát lại bên nhau, nụ hôn ướt át rơi trên môi hai người một cách dịu dàng mà tinh tế. Mùi thơm hoa bưởi, hoa cau sau vườn nhà như tràn ngập, quấn quýt bên môi cô làm Trần An Ngọc không nỡ tách rời. Bàn tay của cô cũng không khống chế được mà di dời xuống bên dưới tìm lấy tay nàng đang nắm chặt trên eo mình mà mười ngón đan xen.
Môi lưỡi cả hai vờn nhau si mê, đôi mắt cô đang nhắm lại tận hưởng cũng từ từ mở ra đối với ánh mắt của nàng. Trần An Ngọc hơi ngạc nhiên một cái chớp mắt, chẳng lẽ đó giờ cả hai hôn nhau Đỗ Mỹ Hạnh không nhắm mắt sao?
Hơi phân tâm một chút đã bị hàm răng sắc bén hay cắn người của nàng trừng phạt một chút mà cắn vào môi mình, không đau nhưng lại hơi tỉ tê khó chịu. Trần An Ngọc thấy được trong mắt Đỗ Mỹ Hạnh là cả bầu trời của niềm thương, nỗi nhớ. Nhưng cũng chứa đựng những nỗi bất an e sợ mà cô vẫn còn chưa làm thoả cho nàng.
Trần An Ngọc nhắm mắt lại, chuyên tâm cần mẫn mà đầu nhập vào nụ hôn của nàng, bên tai cô chỉ còn tiếng hơi thở phập phồng từ nàng, cùng tiếng môi lưỡi cả hai đụng chạm tí tách nghe mà đỏ mặt tía tai.
Chỉ là cô không biết được, ánh mắt e sợ đó của nàng sau khi cô nhắm lại đã biến đổi thành sự điên cuồng chiếm đoạt.