Đến nội dung chính

Chương 62: Nhân tình

admin 1.268 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Đỗ Mỹ Hạnh nhìn cô nằm trong lòng mình một cách yêu thương nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu đầy toan tính. Nàng nâng ánh nhìn lạnh băng lướt qua đám người còn đang đờ người nhìn hướng này làm họ phải cúi mắt xuống như không thấy gì.

Không còn vẻ ôn nhu dịu dàng như lúc nảy, Đỗ Mỹ Hạnh trở lại là một mợ hai đầy quyền lực, nàng cất lời phân phó: “Đem đầy tớ của cậu hai sắp xếp cho đàng hoàng đi, không có lệnh của mợ thì không tiếp bất cứ ai vào nhà. Lúc nãy cậu hai bị gì?”

Những gia đinh gần đó hai chân như phát run, hận không thể mù ngay khoảnh khắc vừa nãy, ước gì mình chưa từng nhìn thấy, nhưng dù có nhìn thấy thì cũng là không nhìn. Mợ hài lòng nhìn biểu cảm của từng người, vuốt ve khuôn mặt cô một chút đầy lưu luyến: “Mình à.”

Rồi Đỗ Mỹ Hạnh đỡ Trần An Ngọc vào buồng của cả hai. Thân hình nàng mảnh mai hơn cô rất nhiều, đỡ một thân thể có phần cao và nặng hơn mình đúng là khó khăn nhưng nàng không muốn kẻ nào ra tay giúp đỡ. Đúng hơn là không muốn ai chạm vào người cô ngoài nàng.
Để cô nằm lên giường đàng hoàng, nàng cởi bớt chiếc áo ngoài của bộ comple chỉ chừa lại bên trong là cái áo sơ mi trắng để Trần An Ngọc dễ chịu hơn, nàng lại cẩn thận cởi giày vớ để một bên gọn gàng cho cô. Nhìn gương mặt ngủ say đẹp đẽ đó, đáy mắt Đỗ Mỹ Hạnh như phát ra hàng nghìn tia tình yêu sáng rực.

Nàng luyến tiếc mà chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt người thương. Lông mày, đôi mắt, sóng mũi, rồi…bờ môi, mỗi chỗ nàng đều dừng lại một chút để ngắm ngía. Mợ muốn nhìn cho thật kĩ, khắc thật sâu từng hình ảnh của Trần An Ngọc vào đầu mình. Tự ngắm rồi lại tự si mê, nàng lại tự đọc thoại cho chính bản thân nghe.

“Mình có biết không? Em ngốc lắm, lại bỏ qua một người tốt như mình cho thiên hạ dòm ngó…nhưng mà em còn may mắn lắm mình à, mình vẫn chịu quay về đây để nhìn em. Mình đừng trách em giữ mình lại đây nghen mình, em thương mình nhiều lắm.” Từng lời nói đều là lời tâm tình từ tận đáy lòng nàng, kiềm nén bao đêm rồi, hôm nay cầu như ước thấy có lại người kề bên gối.
Nàng hạ thấp người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi vẫn đang khép lại đó, đôi môi mà ngày đêm nàng mơ tưởng được chạm vào dù chỉ một chút. Gió lạnh về rồi nên đôi môi Trần An Ngọc hơi khô nhưng lúc cả hai chạm môi nhau, cơ thể Đỗ Mỹ Hạnh như có dòng nước ấm từ tim tràn ra sưởi ấm cơ thể trong những ngày dài rét buốt.

“Ngọc coi đó, không có em mình lại không biết chăm sóc thân thể mình, môi khô quá rồi đây.” Rồi Đỗ Mỹ Hạnh tựa lên lòng ngực cô, nàng đắp chăn lại cho cả hai, vòng tay siết chặt lấy eo Trần An Ngọc. Hương thơm thân quen trên người cô thoảng vào chớp mũi nàng, Đỗ Mỹ Hạnh ra sức hít lấy mùi hương quen thuộc đó. Thoáng cái, nàng chìm vào giấc ngủ dài lúc nào không biết.

Không mộng mị, không giật mình tỉnh dậy nửa chừng, một giấc ngủ ngon mà dài sau những đêm nằm bên gối mà lòng thì ngổn ngang những nỗi niềm trăn trở.
“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa bên ngoài buồng vang lên làm hàng mi nàng hơi run run động đậy nhưng lại không muốn mở ra khi Đỗ Mỹ Hạnh vẫn đang mê man chìm đắm vào luồng hơi ấm áp êm dịu bên mình, giọng nói bên ngoài hơi e dè sợ hãi vang lên: “Mợ ơi, mợ dậy chưa mợ ơi, cô hai ngủ dậy đòi mợ…”

Thiệt chớ, nếu không phải vì cô chủ nhỏ đáng yêu xinh xinh của tụi nó, con Én cũng không có dám bén mảng tới đây lúc này đâu. Nói ra có vài tiếng thôi mà nãy giờ nó cũng đã niệm phật trong lòng mình hơi bị nhiều lần rồi. Mong rằng mợ không có tế nó vài roi. Huhu…

Bên trong vẫn im phăng phắc không một tiếng động…

“Nam mô à…” Con Én chấp tay cầu nguyện một cái cho cuộc đời của mình.

Đang lúc nó nhắm mắt cầu nguyện thì tiếng cửa buồng mở ra, cót két một tiếng nhỏ rồi được đóng lại nhanh chóng. Con Én mừng rơn hết trơn, lần đầu ông trời nghe được tiếng lòng của nó. Nhưng khi nhìn người trước mặt thì nó hơi sửng sốt.

Người đờn ông đẹp trai trước mắt nó là ai, sao lại đi ra từ buồng của mợ? Con Én quên cả việc chào hỏi.

Trời đất quỷ thần cơi, mợ nó dắt nhân tình về nhà má ơi. Tin động đất, nãy giờ nó ở trong buồng của cô hai có biết cái tin gì đâu đa, dị mà mấy đứa này cũng không có miếng lương tâm nào không lên báo cho nó tiếng nào hết trơn á chèn.

Thấy người hầu đứng trước mặt mình im như tượng không nói lời nào, trong thoáng chốc Trần An Ngọc nhíu mày một chút rồi cất giọng hỏi: “Buồng cô hai ở đâu? Dẫn tui đến đó đi.” Ba năm rồi, chắc con bé lớn lung lắm rồi đa. Trong lòng cô vẫn hơi bối rối và lúng túng khi nghĩ đến tình cảnh gặp lại con gái. Giận mẹ thì cũng phải còn con chứ, Trần An Ngọc cô đâu phải loại người giận cá chém thớt.

Nghe nhắc đến cô chủ nhỏ là con Én lấy lại tinh thần liền, nó khoanh tay đắc ý ngẩng cái mặt lên mà tra hỏi: “Cậu là ai mà đòi đến phòng cô hai của tui, tự dưng khi khổng khi không muốn sấn vô là được hả? Nhơn tình mà tưởng mình chính thất chắc? Hứ!”

Trần An Ngọc sững sờ trong một cái chớp mắt rồi lại mắc cười hỏi nó: “Bộ trông tui giống làm nhân tình của người ta lắm à?”

“Da trắng, bảnh tỏn, giống mấy công tử bột, hừm, nhìn cũng đẹp trai, giống nhơn tình cho mấy bà nhà giàu rồi còn gì nữa!” Con Én vẫn khoanh tay đi vòng vòng người cô mà đánh giá, lâu lâu còn tạch lưỡi vài cái mới hài lòng.

“Ồ, ra là vậy…Vậy cô biết tui tên gì sao?” Trần An Ngọc ra vẻ ngạc nhiên khi nghe người khác nói về mình.

“Tên gì?” Con Én vẫn bộ dạng điếc không sợ súng ngoan cố hỏi.

“Tui là Trần An Ngọc…hoặc cũng có thể gọi tui là Trần Thành Thế. Hửm, được chứ?” Trần An Ngọc nhướng mày đối diện với vẻ mặt biến hoá đa dạng của con Én.

Mới đầu nghe chưa hết câu nó còn khinh thường cô, gì chứ cái tên này nó chưa nghe qua bao giờ, chắc chắn không phải tai to mặt lớn ở đây, rồi nghe tới nửa câu sau. Trong lòng chỉ kịp ầm ầm reo lên bên bờ tuyệt vọng, nó chết chắc với mợ. Huhuhu…