Đến nội dung chính

Chương 53: Trớ trêu

admin 1.301 Chữ Cài Đặt

Khóc cho đã đời, khóc đến ánh nhìn cũng mờ đi, đôi mắt đau rát Đỗ Mỹ Hạnh như suy nghĩ ra điều gì mà ngước lên, ánh mắt chạm phải đống giấy tờ vẫn như in trên bàn, đôi tay run rẩy mở ra tờ giấy được đặt trên cùng.

Ba chữ to “giấy ly hôn” đập vào mắt nàng làm đôi mắt nàng trở nên đau nhức hơn nữa. Chữ kí của Trần Thành Thế rõ rành rành trên giấy, một nét bút quyết tuyệt như muốn chấm dứt chuyện tình rối rắm đau thương của cả hai người, chỉ đợi chờ thêm chữ kí của nàng. Ở phần phân chia của cải có ghi: “Toàn bộ tài sản dưới quyền hai vợ chồng đều thuộc về bà Đỗ Mỹ Hạnh.”

Rốt cuộc là Trần Thành Thế đang muốn làm gì vậy chứ. Muốn cắt đứt với nàng cũng đành thôi do oán hận, tài sản thuộc về nàng hết thì cô sẽ sống như thế nào? Trần Thành Thế bị điên rồi hay sao. Mình điên rồi hay sao hở mình?
Mình cho tôi nhiều đến như vậy mần chi, cho tôi tiền cho tôi địa vị, giúp tôi trả được cả mối hận năm xưa.

Nhưng mà mình ơi…thứ bây giờ tôi cần đâu phải là những thứ phù hoa ảo mộng, lụa là vàng ngọc khoác cho đẹp mắt bên ngoài chi đâu; tôi chỉ cần một người thương tôi, thương Đỗ Mỹ Hạnh…là Trần An Ngọc mà thôi!

Hoá ra thứ tôi cần từ trước đến nay đâu có phải chăng là giàu sang rực rỡ hay là trả được mối hận năm xưa. Thứ em cần từ trước đến nay lại là được bên cạnh mình. Nỗi đau và cả hận thù che mờ mắt làm Đỗ Mỹ Hạnh nàng không nhận ra được thứ mình mong mỏi. Giờ đây khi nhận ra rồi thì người ta cũng đâu có cần chi một kẻ đã làm tổn thương người ta như nàng.

Đúng là nàng thật nực cười, đã lừa dối người ta đến tuyệt vọng mà còn mong muốn mình được tha thứ.
Bên trong nội tâm Đỗ Mỹ Hạnh dằn xé dữ dội, một bên là lí trí không muốn nàng làm việc đó, một bên là trái tim trong lòng ngực đang đập từng hồi thổn thức nhớ thương; nàng cũng không biết mình đang làm gì, nàng chỉ muốn một lần nghe theo con tim, làm những việc điên cuồng nhất mà nàng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ làm trong đời.

Sống ở đây mà ngỡ đâu hồn neo đậu nơi người. Sống mà như rằng nàng đã chết.

Đỗ Mỹ Hạnh xé toang tờ giấy ly hôn, nàng không muốn ly hôn, cô cứ ký một tờ thì nàng sẽ xé nát một tờ, chỉ cần nàng không đồng ý, hôn này ly không được. Nàng ích kỷ thì đã sao?

Vốn dĩ ngay từ ngày bước chân vào Trần gia nàng đã trở thành một người đàn bà chỉ biết mưu toan lừa gạt. Vậy thì một lần nữa nàng muốn độc chiếm thứ nàng muốn, vốn người đó là của nàng kia mà. Nàng chỉ lấy lại thứ thuộc về mình.
Gia sản Trần gia vào tay nàng thì ngay cả Trần Thành Thế cũng phải là người của nàng. Cho dù tâm không yêu thì thể xác vẫn phải thuộc về nàng. Cả đời người dài đằng đẳng, Đỗ Mỹ Hạnh không tin mình không làm cô động lòng một lần nữa được.

Rồi Đỗ Mỹ Hạnh chật vật đứng lên mà đối với xung quanh kêu: “Người đâu…người đâu hết rồi.”

Nàng không quản được, nàng chỉ muốn đi tìm cô, đi tìm Trần Thành Thế. Cô không chấp nhận thì đã sao? Chỉ cần ở bên cạnh nàng là được. Nàng không tin cô đã không còn thương mình. Nhất định…nhất định là Trần Thành Thế đang chờ nàng quay trở lại để nói lời “xin lỗi” rồi cả hai lại quay về như trước kia thôi.

Đúng, đúng vậy, Trần Thành Thế là khoan dung cho nàng nhất. Cô chỉ thương có một mình nàng. Chỉ có nàng mới là mợ hai, mợ chủ của Trần gia.

Mấy đứa gia đinh túc trực sẵn từ bên ngoài chạy vô thưa thưa dạ dạ mà đầu vẫn không dám ngước lên. Có cho tụi nó một trăm cái mạng tụi nó cũng không dám bêu rếu hay nhìn thấy điều gì xấu của gia chủ. Phận hèn mọn cũng chỉ dám mưu cầu sống an ổn một đời là đủ.

“Chuẩn bị xe, hành lý, mau lên. Về Trần gia, mau lên.” Đỗ Mỹ Hạnh như phát điên rồi mà nói, nàng cũng không muốn quản người ta nhìn mình với ánh mắt gì. Nàng chỉ biết nếu nàng không quay về có lẽ nàng sẽ mất Trần Thành Thế mãi mãi. Nàng không muốn điều đó diễn ra.

Thân thể Đỗ Mỹ Hạnh kiệt sức mà bước đi, mỗi bước đi là một lần nghiêng ngả, con Én mang trọng trách dìu nàng còn vú Lý phải đi kề bên vừa tức vừa lo mà khuyên bảo: “Mợ thủng thẳng ngồi nghỉ ngơi cho khoẻ trong người đã, mợ không lo cho thân thể mình thì cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng. Sáng giờ mợ còn chưa ăn uống được miếng cơm miếng canh gì mà đã vội vàng đi đường xe xốc nảy sao mà chịu cho nổi. Nghe mợ?”

Bỏ ngoài tai những lời nói của vú Lý, Đỗ Mỹ Hạnh vẫn nhất quyết bước về phía chiếc xe hơi đang đậu sẵn trong sân. Mợ cho phép vú Lý kề cận chăm sóc là vì trong cả cái dinh thự rộng lớn này chỉ có bà kêu nàng là “mợ” làm cho Đỗ Mỹ Hạnh có cảm giác thân quen như những ngày còn ở Trần gia. Còn lại như đều được dạy dỗ sẵn phải một mực kêu nàng là “bà chủ”.

Nàng thích nghe tiếng gọi “mợ” mà hơn hết là nghe tiếng “mợ” từ cô, từ người mà nàng lỡ động lòng. Từ người mà nàng không để tâm mà làm thương tổn.

Vú Lý và con Én thở dài đi theo bên cạnh nàng vào xe, cả hai đã được căn dặn là phải kề cận nàng cả ngày, trừ những lúc Đỗ Mỹ Hạnh không cho phép, còn lại phải đi theo chăm nom lo lắng. Nếu để Đỗ Mỹ Hạnh xảy ra bất trắc gì thì chuyện gì xảy đến với họ đừng trách người đứng phía sau vô tình.

Đỗ Mỹ Hạnh thẩn thờ mà nhìn khung cảnh trong xe lùi lại phía sau: “Mình ơi, đợi em. Một lát nữa thôi em lại về bên cạnh mình. Chúng ta vẫn như ngày nào mình nhé.”

Trong lòng nàng vừa đủ duy trì chút ít sức lực còn sót lại mà nghĩ ngợi rồi trước mắt tối đen ngất qua đi.

Vú Lý hoảng hồn mà ôm Đỗ Mỹ Hạnh vào lòng, hoảng hốt vỗ má nàng kêu lên không ngừng: “Mợ, mợ tỉnh lại đi mợ. Trời ơi, mợ đừng có làm cho cái thân già này lo nghen mợ. Nhanh lên Hớn, chở mợ vô trạm xá gần nhất đi.”

Trong cơn mơ màng nàng như nghe được lời vú Lý nói mà phản bác, miệng Đỗ Mỹ Hạnh thều thào liên tục nói: “Không được…phải đến Trần gia. Mình…mình à, em xin lỗi mình.”

Vú Lý nhìn khuôn mặt hốc hác tiều tụy của nàng mà thương tiếc, trong lòng cũng không nén lại được sự cay đắng cho nàng: “Trời ơi, tạo nên duyên phận nghiệt ngã như vậy làm chi đâu.”