Đến nội dung chính

Chương 42: Tỏ lòng

admin 1.380 Chữ Cài Đặt

Vài ngày sau~

Rồi thời gian lại thấm thoát thoi đưa qua 1 tháng.

Trong cả quãng thời gian mà con Mén cho là cực hình, cực khổ, cực mệt của nó vẫn chưa trôi qua. Mỗi sáng thức dậy bây giờ đối với con Mén chỉ mong không gặp lại gương mặt “bà cố nội” của nó nữa.

Mắc cái giống ôn hoàn hột vịt lộn gì mà mỗi sáng sớm Nguyễn tiểu thư lại tìm đến nó, hết kêu nó dẫn đi thăm nom đó đây thì cũng hành hạ nó bóp dò bóp cẳng cho nàng ta đến tối mịt đau lưng nhức mỏi mới được về chỗ ngủ của mình.

Không hiểu Nguyễn tiểu thư này đã dùng đối sách gì với cậu của nó, mà cậu đồng ý dâng nó hai tay hai chân cho nàng ta mà không một lời hỏi han qua sự đồng thuận từ miệng nó.

Tại sao nó lại không trốn?

Câu trả lời là có chứ. Nhung mà nó vừa bước cái dò qua cửa Trần gia chưa được bao lâu là gia nhân hầu cận của Nguyễn tiểu thư đó lại tìm thấy nó rồi xách nó về như xách vịt xách gà.
Mỗi một lần như vậy nàng ta lại dùng ánh mắt ngâm ngâm ý cười nhìn nó. Trong lòng nó rợn tóc gáy, lông lá gì trên người cũng dựng đứng hết lên.

“Mén, làm gì mày như người mất hồn dị?” Con Mận đợi hầu nàng rửa chân rồi nên đi ra ngoài, thấy buồng con Mén còn sáng đèn con Mận vô coi thử, ai ngờ thấy nó như hồn lìa khỏi xác mà ngồi co ro ôm gối nhìn chằm chằm vô vách buồng. Con Mận đẩy đẩy vai con Mén cho nó hoàn hồn lại.

Con Mận được phân hầu cận mợ thay nó cũng cả tháng trời nay. Bình thường nó toàn làm dưới bếp thôi, được cái chân tay khéo léo, lanh lẹ ai cũng quý mến.

Con Mén nhìn nhìn con Mận rồi thở dài một cái: “Mày thừa biết còn hỏi?”

Con Mận trố mắt nhìn con Mén, hỏng lẽ…

Nó trúng tà trời. Con Mận nhảy dựng lên, con Mận được mệnh danh là chúa sợ ba cái quỷ ma này đó trời.
Bốp.

“Ui da.” Tiếng la đau đớn từ con Mén vang lên.

“Mày làm gì đánh tao dị Mận?” Con Mén trợn mắt ôm mặt nhìn con Mận đang đứng cách xa nó.

“Tao…tao tưởng mày bị trúng tà. Tao định đánh cho mày tỉnh ra.” Con Mận vò vò tà áo ngượng ngùng khi trí tưởng tượng của mình hơi quá đà.

Tiếp sau đó là màn vật lộn trên bộ vạt của hai đứa nó. Một màn cù lét. Tiếng cười giòn tan vang vọng trong một góc buồng nho nhỏ vô tình rơi vào tay Nguyễn tiểu thư đi ngang qua đây.

“Dừng lại đi mà, Mén, đừng…đừng đụng chỗ đó…Aa.” Tiếng thở dốc mệt mỏi từ bên trong truyền ra, tiếng cười của cả hai dần nhỏ lại.

“Ai bảo mày chọc tao nổi máu trước mần chi, cho mày chừa.” Giọng con Mén lanh lảnh cũng kèm tiếng thở đứt quãng lọt vào tai Nguyễn Thiên Đoan.

Tiếp theo sau là hơi thở hỗn loạn của cả hai bên, tiếng giường hơi “kẽo kẹt”, tiếng chiếu bị hai đứa lăn qua lộn lại ma sát sột soạt. Tiếng con Mén thở phào một hơi khoẻ khoắn: “Thoải mái quá!”
Chắc cũng lâu lắm nó mới được bữa vầy á. Cả ngày theo cô hai kia bôn ba, được ngã cái lưng một cái khoẻ muốn chết.

Con Mận cũng than vãn: “Đau lưng muốn chết, kiểu này quài khoẻ re ha!”

“Ừ, ngày nào cũng được dị ngon quá.” Kẻ tung người hứng là đây chứ đâu.

Không biết phía sau cánh cửa buồng này là chuyện gì đang diễn ra nhưng những âm thanh trần tục vui vẻ đó lọt vào tai Nguyễn Thiên Đoan thì lại mang một hàm ý khác bình thường.

Vì không thấy được tình cảnh mà chỉ nghe được tiếng nói chuyện vọng ra nên những suy nghĩ của Nguyễn Thiên Đoan càng bay càng xa. Vẻ tức giận trên khuôn mặt ngọc ngà cũng không che dấu được. Nỗi bứt rứt trong lòng cũng không diễn tả được thành lời, nàng ta không hiểu rốt cuộc bản thân lại đang làm gì.

Càng ngày nàng ta càng không hiểu nỗi lòng mình nữa. Cứ tựa như cũ nhưng lại đã thay đổi rồi. Vốn dĩ ban đầu nàng ta đến cái chốn quê “nắng tới mặt, mưa tới đầu” này đâu phải vì một đứa hầu vô danh tiểu tốt của nhà Trần Thành Thế. Mà mục đích cao xa của nàng ta vốn là Trần Thành Thế kia mà.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Cái kiêu ngạo của Nguyễn Thiên Đoan không cho phép nàng ta từ bỏ những gì mình mong muốn, nhưng quả thực tình cảm mà Trần Thành Thế dành cho Đỗ Mỹ Hạnh là rất lớn, chỉ thiếu điều tình ái tràn từ trong mắt ra mà thôi.

Nghĩ lại kĩ càng thì, xinh đẹp quyền quý, danh gia vọng tộc tiểu thơ đài cát như nàng ta lại thiếu gì người theo, công tử ca chốn Sài Thành còn phải sắp hàng dài chờ tới lượt mình được gặp một mặt vì nàng ta mà.

Một Trần Thành Thế giàu xụ có đáng là gì.

Một Trần Thành Thế đẹp trai có đáng chỗ nào.

Một Trần Thành Thế thương vợ lại có đáng giá không?

Nàng ta – Nguyễn Thiên Đoan, ít nhất cũng phải đường đường chính chính mà được người rước về nhà cung phụng như nữ hoàng chứ đời nào lại phải hèn mọn chen chân phá hoại gia can nhà người khác để được làm thiếp của người cơ chứ. Mang danh là một tiểu tam, thiên hạ nghị luận, người đời soi mói. Ô nhục tổ tông chứ chưa làm chi để rạng danh dòng tộc hay cha mẹ nàng ta được cả.

Mà thật ra có lần nàng nghe con Mén bộc bạch một số lời trong lòng thôi, một lời nói chân thành, bên bờ đê, trên con sông dài vào một chiều gió mát: “Thực ra có một số chuyện cũng không cần quá cố chấp làm gì, đôi khi học cách để buông bỏ một thứ không quá khó như mình vẫn tưởng. Có lúc, nếu nhìn lại phía sau mình sẽ thấy được thứ mà mình bấy lâu tìm kiếm. Không nhất định phải đâm đầu vào đau khổ, nếm đầy gai rồi mới chịu tay không trở ra.”

Nhìn vào trong đôi mắt như ao hồ phẳng lặng lại chân tình từ con Mén, không hiểu sao Nguyễn Thiên Đoan lại thấy mình thật ngu xuẩn. Sống cũng hơn 20 năm trên đời lại để một đứa hầu phải chỉ bảo lại mình. Đúng là tức cười mà.

Mà nực cười hơn nữa là cái đứa hầu khốn nạn kéo nàng ta “dừng cương trước bờ vực” bây giờ lại đang tò te tú tí với đứa nào mất rồi. Bỏ lại nàng ta phải đứng phía ngoài mà khó chịu trong lòng.

Không nhịn lại được, Nguyễn Thiên mở tung cánh cửa buồng của con Mén ra, ánh mắt lạnh câm câm quét qua con Mén và con Mận.

Tự dưng con Mén sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, cái tư thế hiện tại có hơi kì thì phải. Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi đâu qua đây nữa dị trời.

Con Mận đang ngồi trên lưng con Mén giúp nó đấm bóp cũng trợn mắt dựt mình. Cái tay con Mận cứng đờ để trên vai con Mén.

“Còn nhìn cái gì? Không mau leo xuống.” Tiếng nói lạnh ngắt của Nguyễn tiểu thư chui vào tai hai đứa. Con Mận leo xuống thưa hỏi nàng ta rồi biết ý chạy nhanh ra khỏi buồng. Còn con Mén chưa hiểu chuyện gì còn ngơ ngác ú ớ ở đó.

Tỏ lòng cũng không có nghĩa Nguyễn Thiên Đoan đang thấy hài lòng. Đúng hơn là nàng ta đang “nóng lòng” đây.