“Có phải là Ngọc muốn em tức chết Ngọc mới vừa lòng hay không?” Đỗ Mỹ Hạnh vừa đỡ Trần Thành Thế lại giường vừa liếc yêu nói.
Cô cười ngu ngơ mà gãi đầu ngồi xuống giường: “Ngọc chỉ muốn thể hiện thành ý với em thôi à.”
“Không biết sao hồi đó em thấy mấy người thông minh sáng láng cho được.” Đỗ Mỹ Hạnh dòm bộ dạng cứ cười khờ của cô mà như không tin vào mắt mình. Nói thì nói ngoài miệng dị thôi chứ trong lòng nàng hài lòng gần chết.
Có ai mà gả được cho người thương mình, cưng mình, mà bản thân mình cũng thương người ta mà không biết vừa dạ đâu đa. Thử đi khắp cái Nam Kì lục tỉnh này coi coi được mấy người như dị kia chứ.
Trần Thành Thế sấn tới ôm nàng vào lòng, hít lấy hương bưởi ngày nhớ đêm mong mà cảm giác bao nhiêu mệt nhọc đau nhức đều tan biến. Mãi mãi như vậy thì tốt rồi.
Đỗ Mỹ Hạnh đẩy người cô ra giở giọng của mợ hai cấm cãi: “Ai cho mấy người ôm tui mà hở cứ sấn sấn lại đây. Tui chưa có tha lỗi cho mấy người đâu đa.”
Cậu Thế khí thế ông chủ nghiêm túc bên ngoài giờ gặp nàng như bị phong ấn xìu xuống không dám phản kháng. Mặt cô buồn xuống trong thấy rõ, vừa lủi thủi đứng lên định đi ra ngoài quỳ nữa thì bị lời Đỗ Mỹ Hạnh nói làm sựng người.
Giọng nói nàng lần này còn tức giận hơn nữa: “Đứng lại, mấy người mà bước chân ra khỏi phòng này thì đừng có mà bén mảng vô đây nữa.”
Cô quay lại nhìn nàng, thiệt sự bây giờ khó xử hết biết. Sao mà tính khí nàng cứ lên xuống thất thường làm Trần Thành Thế khó nắm bắt quá. Rốt cuộc là tha lỗi hay là chưa tha lỗi.
Tha hay không thì bây giờ cũng phải dỗ ngọt hiền thê trước cái đã. Lần này Trần Thành Thế ôm nàng chặt trong vòng tay, cho dù nàng có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Lực phản kháng của nàng dần yếu lại. Miệng cô không ngừng nói xin lỗi: “Ngọc hứa sẽ không có lần sau tự ý nữa. Nhất định là Ngọc sẽ xin phép em, nếu em cho Ngọc mới làm. Nghe em.”
Ôi chao, nghe thử kìa, cái chữ “Nghe em” của Trần Thành Thế nó ngọt mà nó dịu dàng làm sao. Đúng là người có vợ cái nó khác một trời một vực so với lúc chưa có vợ.
Đỗ Mỹ Hạnh không biết đã vừa lòng hay chưa mà nàng chỉ im ru tựa vào lòng Trần Thành Thế, mặc cho cô ôm, cô hôn lên tóc mình mà nói ngon nói ngọt.
Mãi một lúc sau Đỗ Mỹ Hạnh mới vòng tay qua ôm lấy eo cô, tiếng nói dịu dàng mà thủ thỉ: “Mình có biết lúc thấy mình đỡ lấy tay cầm con dao của người ta em sợ cỡ nào không? Em sợ em chỉ cần lỡ mất một giây thôi mình sẽ xảy ra chuyện không may. Lúc thấy mình đã an ổn rồi tản đá đè nặng trong dạ em mới thấy nguôi ngoai.”
Nàng siết chặt hơn vòng tay của mình như sợ hình ảnh hiện tại chỉ nắm được trong một thoáng chớp mắt. Nàng lo tất cả những điều tốt đẹp hiện tại chỉ ở trong mộng cảnh thiên đường mà nàng mơ đến.
Đỗ Mỹ Hạnh cũng chẳng biết khi nào bản thân mình đã không còn mơ thấy những cơn ác mộng nhục nhã trước kia. Bây giờ trong tâm trong dạ nàng chỉ chứa đầy những mảng ký ức đẹp đẽ bên cô. Bên bóng dáng người mà nàng thương, nàng trao gửi tấm lòng mà trước kia vốn chứa đầy vết xước vô hình.
Những tổn thương năm xưa giờ đây chỉ còn lại là những dòng ký ức mờ nhạt. Giống như thời gian trôi đi cũng chỉ còn là hồi ức vỡ tan.
Lần này khi nghe nàng nói ra nỗi lòng mình, Trần Thành Thế không nói lời an ủi hư vô như lần trước. Cô trực tiếp cúi người xuống chạm khẽ lấy đôi môi nàng, hôn nhẹ nơi khoé mắt giàn dụa dòng lệ trào mặn chát. Cô hôn lấy từng điểm từng điểm trên gương mặt dù khóc vẫn đẹp đến động lòng người. Như một thành ngữ gốc Hán – “lê hoa đái vũ”(*).
(*) Khóc “lê hoa đái vũ” tức là khóc mà gương mặt vẫn đẹp đến nao lòng, lệ tuôn rơi khiến người nhìn liên tưởng đến cảnh hoa lê dầm trong cơn mưa xuân.
Đỗ Mỹ Hạnh vợ cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối cần được một vòng tay che chở. Nàng đâu thể lúc nào cũng gồng mình làm một mợ chủ quyền lực trước chúng gia đinh, đâu thể lúc nào cũng một mình đối đầu với mọi sóng gió bên ngoài. Lúc đau bệnh ốm yếu thì sao? Chung quy vợ cô vẫn là một người bình thường cần cô được trân trọng, được yêu thương và được nuông chiều như bao thiếu nữ khác.
Bản ngã của một con người lúc nào cũng có những mặt yếu đuối không thể chối bỏ.
Đôi tay Đỗ Mỹ Hạnh bấu víu lấy tà áo bà ba của Trần Thành Thế. Đôi mắt hạnh đen láy đã ngừng rơi lệ, làn da len lỏi màu ửng đỏ, tiếng thở dốc cũng dần vang lên. Tiếng thở nhè nhẹ của Đỗ Mỹ Hạnh lọt vào tai cô cứ như ngòi châm cho một ngọn lựa vô hình bốc lên. Một khát khao từ trước giờ chưa từng có lại dâng lên trong cơ thể Trần Thành Thế.
“Ưm” một tiếng rên rỉ yếu ớt từ Đỗ Mỹ Hạnh tràn ra. Trần Thành Thế vẫn miệt mài hôn nàng, nụ hôn ban đầu nhằm an ủi cũng dần biến thành một khao khát lạ lẫm. Dường như cô vẫn chưa nhận ra bản thân đôi môi mình đã di dời xuống vùng cổ và xương quai xanh của nàng.
Nằm trên tấm đệm êm ái, Đỗ Mỹ Hạnh bị Trần Thành Thế áp bên dưới mà nhẹ nhàng hôn lấy. Đôi tay nàng dần chen vào mái tóc ngắn của cô mà nắm lấy hơi ấn xuống. Ngọn lửa trong lòng nàng cũng bị cô vô tình khơi dậy. Khát khao muốn dâng trọn thân xác cho người mình thương làm nàng càng muốn đòi lấy nhiều hơn từ cô.
Đỗ Mỹ Hạnh cũng không ngại ngần mà bật thốt những lời nói rù quến lúc này: “Ưm…a…Ngọc.”
Tiếng kêu từ nàng làm Trần Thành Thế đang vùi đầu hít lấy hương bưởi thanh thanh trên làn da mềm mượt ở cổ nàng như bị vả một cú tát chợt sựt tỉnh.
Cô là đang làm gì thế này? Vốn ban đầu là chỉ muốn an ủi nàng bằng nụ hôn mà thôi, cuối cùng nó lại biến tính thành mong muốn đê hèn từ phía cô. Rồi nàng sẽ nghĩ cô yêu nàng là vì cái gì? Nhan sắc, thân thể? Không được, tỉnh lại Trần An Ngọc. Tỉnh lại đi.
Trần Thành Thế rời khỏi người nàng, gương mặt hối lỗi mà hôn nhẹ lấy trán nàng: “Ngọc xin lỗi em.”