Đến nội dung chính

Chương 27: Ký ức cũ

admin 1.339 Chữ Cài Đặt

Hôm nay thấy sắc trời cũng đã muộn nên Trần Thành Thế và Đỗ Mỹ Hạnh quyết định ngủ lại gian nhà này một hôm, sáng hôm sau sẽ lái xe về.

Đỗ Mỹ Hạnh đứng ngoài sân ngắm hàng hoa tươi đang nở rộ trước nhà. Ánh nắng chiều phủ lên những nụ hoa một màu sắc ám trầm mà mỹ lệ. Ngón tay Đỗ Mỹ Hạnh chạm nhẹ lên những cánh hoa tươi đẹp. Sự tập trung của nàng đã đổ dồn hết vào những thứ đẹp đẽ trước mắt. Đôi môi cũng khó nén nổi nụ cười xinh đẹp.

Người đẹp bên cạnh cảnh đẹp đúng là tuyệt sắc nhân gian. Những thứ xung quanh cứ như bị lu mờ trước vẻ đẹp này. Bỗng, một giọng nam trầm mà như hoài niệm vang lên: “Hạnh, em…là em đúng không?”

Nụ cười trên môi Đỗ Mỹ Hạnh bỗng chốc ngưng hẳn. Ký ức xưa kia như tờ lịch cũ mà quay ngược thời gian về tháng ngày tươi đẹp năm nào. Nơi đó có một giọng nói quen thuộc khắc sâu vào một góc cũ dần phai mờ trong lòng nàng.
————____————

“Trên tóc Hạnh có dính gì nè, để Luân lấy xuống cho.” Chiếc lá khô trên đầu người thiếu nữ được bàn tay thiếu niên lấy xuống. Ánh mắt cả hai giao nhau trong một khoảng không tĩnh lặng.

“Hạnh lên xe đi, Luân chở Hạnh đi ngắm nắng chiều.” Thiếu niên dắt chiếc xe đạp cũng vào buổi hoàng hôn rực nắng tươi cười rạng rỡ mời thiếu nữ lên xe.

“Hạnh. Anh yêu em.” Lời tỏ tình vụng về bằng bó hoa dại lấy đi trái tim người thiếu nữ.

“Hạnh. Anh có cái này cho em nè.” Vòng hoa được tết đơn sơ được thiếu niên giấu từ lâu ở phía sau lưng mang ra tặng. Nhẹ nhàng đội lên đầu cho thiếu nữ.

Bóng dáng cả hai ngồi bên bến sông nhìn dòng hoa lục bình tím trôi lặng lẽ như báo hiệu cho một nỗi buồn biệt ly sắp tới. Người thiếu niên lấp lửng mà nói, ánh mắt không dám đối diện sự trông mong từ người thiếu nữ: “Hạnh. Có lẽ anh phải đi học xa nhà một thời gian. Em đợi anh về, anh thưa ba má hỏi cưới em nha.”
Thiếu nữ có thất vọng nhưng vẫn đợi chờ.

Ba năm đợi chờ vô vọng lặng lẽ trôi qua.

Vẫn bến sông xưa chỉ là lòng người đã đổi thay. Thiếu niên tay trong tay với một cô tiểu thư nhà quyền quý sang trọng khác mà âu yếm. Lúc đi ngang qua người thiếu nữ cũng chỉ để lại một chiếc bóng dài và lời xin lỗi muộn màng.

“Anh xin lỗi. Anh lỡ…anh lỡ làm cô hai Kiều mang thai rồi.” Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ người thiếu niên đã làm lỡ làng ba năm phận gái. Ba năm thanh xuân chỉ để đổi lấy một lời xin lỗi và cái quay lưng vô tình.

Từng giọt nước mắt rơi ướt gối trong đêm đen vô hình không ai thấy như một hồi kết cho cuộc tình vỡ tan vốn không nên có từ đầu.

————____————

Trở về với thực tại, Đỗ Mỹ Hạnh nén lại sự khó chịu cay đắng trong lòng mình. Nàng nở một nụ cười khách sáo mà thong dong trả lời: “Ra là cậu Luân, lâu quá không gặp.”
Nhìn Đỗ Mỹ Hạnh vẫn xinh đẹp loá mắt như ngày nào. Dáng điệu còn sang quý yêu kiều mà nhìn lại mình. Cùng chung một cái tuổi mà hắn ta giờ đây cứ như đã ngoài bốn mươi. Còn đâu dáng vẻ đẹp đẽ tuấn tú của cậu học trò con thầy Lẹ ngày xưa bao thiếu nữ trong làng mê mẩn.

Hắn nối nghiệp cha mình làm nghề dạy chữ kiếm ba cọc ba đồng sống qua ngày bên người vợ tiểu thư ngày nào còn nàng giờ đây là phu nhân của nhà phú quý, lụa là gấm vóc chẳng thiếu thứ gì mà hắn sinh ra lòng nuối tiếc ân hận. Phải chi…hắn không tham phú phụ bần. Thì giờ này chắc cũng đã vợ đẹp con thơ.

Nhưng mà cuộc đời cũng đã dạy cho hắn một bài học khi gia đình vợ của hắn cũng bị tán gia bại sản do bán buôn thua lỗ bên ngoài. Cuối cùng tháng ngày tươi đẹp trong đời hắn cũng phải kết thúc trong ngậm ngùi. Kết cục của việc trèo cao chưa bao giờ là đẹp đẽ. Đúng là “trèo cao thì té đau”.

Tựa vui tựa buồn mà Luân nhìn nàng nói: “Đúng là lâu quá mới thấy, nhìn em khác quá đa.”

Đỗ Mỹ Hạnh chỉ giữ đúng phép tắc mà đứng thẳng người cách Luân một khoảng mà nói chuyện, giọng không nóng không lạnh như đang nói với một người xa lạ: “Thời gian đúng là không chừa một ai cả.”

Dáng vẻ của Đỗ Mỹ Hạnh bây giờ là dáng vẻ mà hắn không bao giờ với tới được. Dáng vẻ của một người được yêu chiều trong phú quý nhung lụa dưỡng ra.

Giống như một câu nói bình thường người ngoài cuộc nghe không hiểu nhưng đối với những người trong cuộc như Luân lại rất rõ ràng là nàng đang chế giễu hắn.

Hắn cũng chẳng nói năng gì mà chỉ nhìn vào nàng như đang hồi tưởng lại tháng ngày đó. Tháng ngày mà hắn có cả sơn hà nhưng lại tham thố thêm một mảnh cẩm tú khác. Giá như…ngày đó hắn biết đủ thì tốt rồi.

Trần Thành Thế vừa tắm rửa xong từ phía sau nhà lên kiếm nàng. Thấy bóng dáng nàng như đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt thì cô nhanh bước hơn nữa đi ra sân, đôi tay cô gọn ghẽ mà ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, giọng ôn hoà sát bên tai mà gọi: “Mình.”

Đỗ Mỹ Hạnh hơi ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Thấy đầu tóc Trần Thành Thế vẫn còn ướt nhẹp chưa lau, những giọt nước trong suốt nhỏ dài xuống cổ mà đã ra tìm mình thì nàng hơi mang ý trách móc mà nói với cô: “Sao mình không lau cho khô tóc rồi hẳn ra tìm em.”

Trần Thành Thế cười cười trả lời nàng: “Tui sợ mình ở bên ngoài một mình sẽ buồn nên tắm nhanh nhanh rồi ra.”

Nhìn dáng vẻ tuấn nam mỹ nữ của vợ chồng người ta âu yếm nhau mặn nồng mà Luân cười cay đắng. Khi nãy nàng ấy vừa đối với hắn lạnh nhạt bao nhiêu thì khi anh ta ra nàng lại không ngăn được ánh mắt yêu thương dù lời lẽ là trách móc. Ánh mắt đó vốn những thuở ban đầu hắn cũng từng được hưởng thụ qua. Chỉ là hắn không biết trân trọng.

Sau khi trả lời nàng xong cô nhìn lướt một lượt qua người Luân một cái rồi gật đầu xem như chào hỏi. Nhìn dáng vẻ giống như thầy dạy chữ, sao cô chưa nghe nàng bảo quen một người như thế này, là họ hàng sao?

Bàn tay Đỗ Mỹ Hạnh cầm cái khăn cô vắt ngang cổ mà nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Thấy Trần Thành Thế nhìn đến Luân thì nàng từ tốn giải thích: “Đây là cậu Luân, con thầy Lẹ dạy em ngày trước.”

Lúc này Luân mới như hoàn hồn mà chào hỏi lại với Trần Thành Thế: “Chào cậu. Tui là Luân.”

Trần Thành Thế không hiểu sao cảm thấy không thích người này cho lắm. Chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Ừm. Tui là chồng Hạnh. Tên Thế.” Rồi cô lại quay về nói chuyện với nàng tiếp.

Luân tự thấy mình giống kẻ thừa khi ở không gian này nên cũng lủi thủi bước về hướng nhà mình. Cái kết cho một kẻ phụ bạc như vậy đã là quá nhân từ.