Đến nội dung chính

Chương 26: An ủi

admin 1.291 Chữ Cài Đặt

Khoảng cách từ Trần gia đến nhà cha má Đỗ Mỹ Hạnh an nghỉ cũng khá xa, phải băng qua vài trăm cánh đồng. Lái vào cổng làng Thượng.

Chiếc xe chạy qua từng lớp đường đất đỏ đã in mòn dấu chân. Xung quanh rải rác vài căn nhà tranh đơn sơ hiu hắt. Đi sâu vào trong nữa là những căn biệt phủ của những ông hội đồng làng Thượng kín cổng cao tường. Sự khác biệt một trời một vực với khung cảnh nghèo nàn bên ngoài.

Trần Thành Thế lái xe đỗ lại vào trong khoảng sân lót gạch tàu của một căn nhà gỗ vẫn còn hương thơm trầm vờn quanh mới toanh. Căn nhà này cô đã cho thợ cất hơn 2 tháng trước để cho nàng tiện đi lại thăm mộ cha má mình. Với lại đỡ nhung nhớ từng mảng tuổi thơ nơi làng mình được sinh ra.

Kế bên là căn nhà tranh vách lá nhỏ liêu xiêu xập xệ. Đây là ngôi nhà mà nàng từng sống cùng với cha má. Cập bên là hai ngôi mộ đã được quét dọn xây sửa lại đàng hoàng. Xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ không có một bóng cỏ dại. Chỉ có hai bóng đa cổ thụ phía sau hè che mát cho cả không gian.
Đỗ Mỹ Hạnh đứng trước khung cảnh thân thuộc hơn hai mươi năm mà trầm tư, nét buồn đọng lại trên đôi mắt hơi đỏ lên lấp lánh ánh nước nhưng quật cường không chịu rơi xuống.

Lướt qua từng góc căn nhà nhỏ nàng nhớ lại từng ngày trước mình ở nơi đây, bên cây đa già có bóng dáng mẹ vuốt tóc nàng âu yếm ngày xưa bé.

Cha sẽ ngồi cạnh bên chẻ củi. Nàng dùng áo chậm chậm lau từng giọt mồ hôi cho cha. Cha sẽ cười rồi ôm nàng vào lòng bảo: “Con gái cha giỏi quá.” Giờ đây tất cả những thứ đó rồi chỉ còn là một hồi dĩ vãng xưa kia.

Bỗng, Đỗ Mỹ Hạnh được ôm vào một vòng tay ấm áp, tiếng nói nhỏ nhẹ truyền đến ngay bên tai nàng như xoa dịu nỗi đớn đau trong lòng: “Ngọc sẽ luôn ở bên cạnh em. Đừng buồn nữa, cha má mà biết thì sẽ đau lòng.”

Trần Thành Thế xoay người nàng đối diện với mình. Bàn tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt tràn ra bên khoé mi nàng. Hôn nhẹ lên tóc, lên trán nàng như một lời an ủi sâu sắc.
Đỗ Mỹ Hạnh vòng tay ôm lấy eo cô, tựa hẵn cả người mình vào lòng Trần Thành Thế, đôi mắt nhẹ nhắm, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Mình sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Mình cũng sẽ yêu em mãi mãi đúng không?”

“Ngọc không biết mình sẽ nắm tay em đi được bao lâu. Ngọc cũng không phải là người giỏi hứa hẹn, nhưng đây là lần đầu tiên mà Ngọc muốn nói những lời này…”

“Ngọc sẽ yêu em đến ngày con tim này ngừng đập, hơi thở cuối cùng lụi tàn, thân xác này không còn trên nhân thế. Dẫu cho thân xác này không còn đi chăng nữa, tôi cũng xin nguyện hoá thân mình làm gió sớm mây chiều để được khẽ gặp em một chốc…hỡi người con gái tôi thương.” Mỗi lần tuyên bố điều gì trịnh trọng, Trần Thành Thế lại dùng từ ngữ nghiêm túc mà nói hết lòng mình.

Ánh mắt Trần Thành Thế sâu lắng đong đầy niềm yêu thương muốn trao gửi nơi nàng. Nét mặt cùng lời nói dịu dàng như muốn dâng hiến cả cuộc đời này cho Đỗ Mỹ Hạnh.
Nếu không là em…thì không thể là ai khác!

Thời gian như ngừng trôi giữa lời thổ lộ chân tình đầy mộc mạc chân thành. Đỗ Mỹ Hạnh nhìn chằm chằm vào Trần Thành Thế, tim nàng đang rung động mãnh liệt, từng cú đập như trống bỏi mạnh mẽ dồn vang trong lồng ngực.

Con người này cứ làm cho nàng không dứt ra được mà muốn yêu thêm thật nhiều. Nàng sắp không miêu tả được tình yêu của nàng đối với Trần Thành Thế đang lớn đến mức nào. Trong lòng như trăm hoa đua nở, xuân sắc tràn về. Dạ cứ bồi hồi bổi hổi như thuở mới biết ý là thương người ta.

Muôn nghìn xúc động Đỗ Mỹ Hạnh chỉ có thể e thẹn mà thốt ra vài lời: “Em thương mình.” Nhưng những lời này cũng là những lời mà Trần Thành Thế muốn nghe. Nếu ngày nào cũng được nghe thì cô cứ như chìm trong bể mật ngọt ngào.

Cô nhìn Đỗ Mỹ Hạnh má đào hây hây ửng hồng kiều diễm, khoé mắt đo đỏ do xúc động vừa tan khi nãy. Ánh mắt Trần Thành Thế lại rơi vào đôi môi nhỏ nhắn hồng hào như quả xuân chín mọng. Thơm ngọt ngất ngây làm đôi mắt cô như chẳng thể rời ra.

Trần Thành Thế ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Tui nói nhiều điều đến thế kia mà em chỉ trả cho tui bấy nhiêu thôi sao hả mợ hai Hạnh.”

Đỗ Mỹ Hạnh ngước lên nhìn cô, ánh nước trong đôi mắt vẫn còn long lanh như nàng bị ai khi dễ. Nhưng mà thật ra lúc này Trần Thành Thế quả thực có ý nghĩ khi dễ nàng. Do vẫn còn hơi e ngại, mợ chủ thông minh của chúng ta lúc này vẫn như chưa hoàn hồn mà trả lời cô: “Chứ mình muốn em làm sao?”

Cái giọng điệu mềm mềm mại mại như gió thoảng qua tai này của nàng làm lòng cô như tắm mình trong gió xuân. Tiếng cười khẽ cũng không ngăn lại được mà tràn ra khỏi khoé miệng. Trần Thành Thế lúc này cứ như biến thành con cáo xảo quyệt chứ không còn e thẹn như vài hôm trước.

“Ít nhất thì em…cũng phải thưởng cho tui chứ?” Giọng điệu như dụ dỗ con nít của Trần Thành Thế lọt vào tai nàng.

Lúc này Đỗ Mỹ Hạnh thoáng bình tĩnh lại đã nhận biết ý của Trần Thành Thế. Nhưng nàng cũng không ngại “thưởng” cho cô một chút.

Đỗ Mỹ Hạnh đáp lại cô một cái cười ngọt ngào như mèo đã sa bẫy: “Một phần thưởng thôi đúng không mình?” Vừa dứt lời đôi môi nàng đã áp lên môi cô. Một cái hôn không nhẹ nhàng như mọi lần mà mang theo ý định muốn chiếm đoạt, khát khao đòi lấy từ phía Trần Thành Thế.

Ban đầu Trần Thành Thế chỉ định chọc ghẹo nàng lúc nàng đang yếu mềm như mèo con thôi. Cô chỉ nghĩ nàng sẽ nghẹn quá thành giận dỗi, nhưng không ngờ nàng lại đột ngột hôn mình. Bất ngờ giây lát, cô cũng bị cuốn vào nụ hôn quyến rũ này từ Đỗ Mỹ Hạnh.

Đôi tay ôm sau cổ cô cũng siết chặt hơn để gia tăng cái hôn. Trần Thành Thế sợ nàng rướn người mệt nên đôi tay từ lâu đã đỡ phía sau eo nàng nâng lên. Đỗ Mỹ Hạnh tì tất cả trọng lượng cơ thể mình vào cô.

Nụ hôn ngừng lại kéo theo sợi chỉ bạc long lanh và ánh mắt si mê từ phía Trần Thành Thế. Đỗ Mỹ Hạnh rướn lại cắn nhẹ lên môi cô một cái nữa.

Nàng ôm lấy người Trần Thành Thế, cằm gác trên vai cô. Đôi môi còn ẩm ướt dán sát vành tai Trần Thành Thế, hơi nóng phập phồng cùng câu nói chiếm hữu làm tai cô đỏ bừng: “Mình…là của riêng em.”