Đến nội dung chính

Chương 9

admin 582 Chữ Cài Đặt

[Trường Hưng Hầu thật tốt. Đáng tiếc ông ấy chết quá sớm. Trường Hưng Hầu đối xử với cha ta hình như sâu nặng hơn Trường Hưng Hầu phu nhân một chút. Trong sách cũng nói, nếu Trường Hưng Hầu còn sống, cha ta được ông ấy dạy dỗ nhiều hơn, nói không chừng sẽ không đi hại người hại mình, cuối cùng chết thảm bên đường.]

Trường Hưng Hầu: Nếu cháu chỉ nói vậy thì ta không sợ.

Thế nhưng ông vẫn phức tạp nhìn đứa con trai nhiều năm không gặp của mình. Đứa con trai này cuối cùng cũng chết hay sao?

Truyền Thụy bị ánh mắt đồng tình kia nhìn đến khó hiểu.

Người cha từ trên trời rơi xuống này sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Cứ như thể biết ta chẳng sống được bao lâu nữa. Ta vẫn đang lúc tráng niên mà!

Không đúng!

Người cha từ trên trời rơi xuống này chẳng lẽ cũng nghe thấy tiếng lòng của con gái sao?
Một cha một con bốn mắt nhìn nhau.

Cha: Quả nhiên, ngươi cũng nghe thấy.

Con: Chuyện gì vậy? Sao cha cũng nghe được?

Cha tự hào: Sao nào? Chỉ có ngươi nghe được, còn ta thì không à? Ta dù gì cũng là ông nội ruột của Truyền Văn, vì sao không thể nghe thấy chứ?

Con trai tự hỏi: Ừm, hình như cũng không sai.

“Lão gia, đồ ăn đã dọn xong.”

Tôi tớ tiến vào bẩm báo. Trường Hưng Hầu lập tức vui vẻ. Truyền Văn thích ăn như vậy, cứ để con bé ăn nhiều một chút. Ăn uống vui vẻ, biết đâu nàng sẽ nói thêm vài chuyện.

Ông lập tức sai người dọn thức ăn lên.

Bữa cơm kéo dài rất lâu. Đợi đến khi ăn xong, trời cũng đã tối đen. Nhưng suốt cả buổi chiều, trong lòng Truyền Văn chỉ toàn là những lời đánh giá về món ngon, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Trường Hưng Hầu sẽ qua đời.

Trường Hưng Hầu nhìn sắc trời dần chuyển lạnh, trong lòng không khỏi sốt ruột. Gió lạnh vừa thổi vào, ông liền cảm thấy sau gáy lạnh buốt, tựa như có một lưỡi dao đang kề bên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuống, đưa ông về chầu trời.
Trường Hưng Hầu phu nhân cũng sốt ruột, nếp nhăn trên trán dường như nhiều thêm vài đường. Bà linh cơ vừa động, định vòng vo dò hỏi. Trên mặt bà nở nụ cười hiền từ:

“Văn Văn có muốn ăn gì không? Ngày mai ta bảo tổ phụ cháu tự mình đi mua.”

Truyền Thụy âm thầm giơ ngón cái với vị mẫu thân từ trên trời rơi xuống này. Bà đã nhanh chóng nắm được bí quyết dụ con gái hắn nói chuyện.

[A, thôi bỏ đi. Ta sợ quỷ.]

Truyền Văn nhăn mặt như quả mướp đắng:

“Tổ mẫu, hôm nay cháu ăn đủ rồi. Mấy ngày tới cháu cũng không định ăn gì nữa.”

Phụt!

Truyền Thụy suýt chút nữa không nhịn được cười, nhưng sau khi nhận được ánh mắt như muốn bắn chết người của vị mẫu thân từ trên trời rơi xuống, hắn mới khó khăn lắm ngừng lại.

[Cha thật đáng thương. Ngày đầu tiên được nhận về đã bị mẫu thân ruột dùng ánh mắt xẻo thịt.]
Từ Yến thở dài:

Còn không phải do con gây ra sao?

“Tổ phụ, cháu chúc ngài thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”

Truyền Võ lấy trà thay rượu, hào sảng uống cạn một hơi.

Truyền Văn ở bên cạnh thầm nghĩ: