Đến nội dung chính

Chương 8

admin 615 Chữ Cài Đặt

Nhưng nếu đêm nay phu quân thật sự qua đời thì sao? Nàng có thật sự giống như nha đầu kia nói, tiếp tục khắt khe đứa con trai vừa được tìm về hay không?

Nàng không thể phủ nhận, nếu phu quân đêm nay thật sự chết, nàng chắc chắn sẽ oán hận đứa con trai này. Dù Hầu gia đã lớn tuổi, sức khỏe từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Vì sao hắn vừa trở về thì phu quân lại xảy ra chuyện?

Hơn nữa, tuy sau này thân thể nàng bị tổn thương, không thể sinh con nữa, nhưng nàng đã nuôi dưỡng con của di nương trong phủ bên cạnh mình. Đến nay cũng được hưởng phúc con cháu quây quần, nên nàng không mong cuộc sống đang yên ổn của bọn họ đột nhiên bị một người xuất hiện làm đảo lộn.

Không khí trong phòng khách nhất thời trở nên lúng túng. Giữa lúc im lặng, Trường Hưng Hầu bỗng lên tiếng:
“Cháu tên là Truyền Văn phải không?”

[Sao cơ?]

Truyền Văn ngẩng đầu khỏi chén trà, nhìn cha mình, rồi lại nhìn nương, sau đó nhìn sang ca ca. Ba người đều có vẻ khó hiểu giống nàng.

Sao đề tài lại đột nhiên chuyển sang con gái, muội muội nhà mình vậy?

Truyền Văn cố gắng bày ra dáng vẻ chất phác, nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn biểu diễn:

[Đến lượt ta rồi, đến lượt ta rồi! Để ta nhớ xem trong sách miêu tả dáng vẻ của ta khi mới bước vào Hầu phủ thế nào nhỉ? Sợ hãi rụt rè, toàn thân toát lên vẻ không phóng khoáng, nhìn chằm chằm quần áo và trang sức của Trường Hưng Hầu cùng Trường Hưng Hầu phu nhân, ánh mắt tràn đầy tham lam.]

Sợ hãi rụt rè thì rất dễ, chỉ cần cúi đầu là được.

Nhìn trộm người khác à? May mà bệnh đục thủy tinh thể của ta vẫn chưa chữa khỏi. Cứ ưỡn ngực, chổng mông, trợn mắt nhìn là được.
Không phóng khoáng thì khép hai chân lại, mũi chân chụm vào nhau, đầu gối hơi cong.

Còn gì nữa nhỉ? Tham lam, đúng rồi, phải tham lam. Nhưng bọn họ cũng đâu cho ta đồ trang sức, còn không bằng mấy miếng điểm tâm.

Kết quả là ánh mắt Truyền Văn lập tức dừng trên mấy miếng điểm tâm tinh xảo đặt giữa Trường Hưng Hầu và Trường Hưng Hầu phu nhân.

[Ực… Bánh hoa quế à, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám trả lời không?]

Trường Hưng Hầu phu nhân: Ta nhìn thấy vẫn là cùng một người sao?

Trường Hưng Hầu: Mau lấy gậy đánh chó đến đây.

Truyền Thụy che mặt. Biểu cảm của Từ Yến cứng đờ.

Con gái, con có muốn nhìn xem mình đang diễn loại yêu nghiệt nào không?

Truyền Võ cứng đờ khóe môi, nhướng mày:

Muội muội, ca ca thật sự không thể nói những lời trái với lương tâm.

Tôi tớ, nha hoàn kinh ngạc:
Người này có bệnh sao?

“Ừm, cháu đói bụng phải không? Mau ăn chút gì lót dạ đi.”

Trường Hưng Hầu không hổ là Trường Hưng Hầu, rất nhanh đã phản ứng lại. Ông lập tức ra hiệu cho nha hoàn mang bánh hoa quế đến trước mặt Truyền Văn. Chậm thêm một giây, ông sợ nha đầu này sẽ lộ nguyên hình. Đồng thời, ông còn sai người đến phòng bếp thúc giục dọn cơm.

[A ha, thật sự có đồ ăn!]

Trong lòng Truyền Văn hoan hô nhảy nhót. Nàng vui vẻ nói lời cảm tạ, tuy đã nhận được điểm tâm nhưng vẫn tận chức tận trách biểu hiện sự tham lam đối với món ăn, đồng thời không nhịn được cảm khái: