“Chu Dũng, trẫm cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi khai thật, trẫm sẽ không dụng hình với ngươi.”
Hoàng đế lặng lẽ nhìn Chu Dũng, khóe môi treo một nụ cười lạnh. Đương nhiên hắn sẽ không dụng hình với triều thần. Cho dù Chu Dũng khai ra, sau đó cũng khó tránh khỏi có người nói hắn vì thiên vị Bảo Tuệ công chúa mà đánh cho Chu Dũng nhận tội.
“Hoàng… Hoàng Thượng, thần khai, thần khai!”
Chu Dũng gần như không thể chờ thêm được nữa, chỉ cần không chịu khổ hình là được. Thám Hoa lang từng phong lưu phóng khoáng giờ đây gần như bị dọa đến mức mất kiểm soát, hình tượng hoàn toàn không còn.
Chu Dũng không chỉ khai ra chuyện lừa gạt Trường Hưng Hầu, mà còn thành thật khai hết việc mình ngược đãi Triều Dương ở nhà như thế nào.
Một đám đại thần nghe xong đều sững sờ.
Ngày mùa đông không cho phép Triều Dương dùng than trong phòng còn chưa tính, vậy mà còn bắt nàng dùng nước lạnh giặt quần áo!
Bất kể mùa đông hay mùa hạ, nàng đều phải ra ngoại ô đào rau dại từ khi trời chưa sáng, sau đó vội vàng trở về nấu bữa sáng cho bà bà!
Người trong nhà đều ăn sơn trân hải vị, chỉ có Triều Dương ăn trấu ăn cỏ. Thậm chí, ngay cả nha hoàn và người hầu cũng ăn ngon hơn nàng!
Mỗi khi Chu Dũng không vừa ý, hắn liền đánh Triều Dương. Tát vào mặt còn là nhẹ, chuyện tay đấm chân đá xảy ra thường xuyên như cơm bữa!
Điều đáng nói là dù tra tấn Triều Dương như vậy, mọi chi phí duy trì cả nhà Chu Dũng vẫn đều do của hồi môn của nàng cung cấp!
Những chuyện này quả thực đã đập vỡ nhận thức của các vị đại thần. Bọn họ không khỏi nhìn sang Triều Dương huyện chủ.
Bị đối xử như vậy mà nàng vẫn có thể chịu đựng, còn khăng khăng một mực yêu Chu Dũng. Đến lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu câu nói trước đó của Truyền Văn: Triều Dương huyện chủ bệnh hơi nặng.
Triều Dương huyện chủ nói: “Không, không phải như thế. Hoàng Thượng, mẫu thân, Chu lang sở dĩ đối xử với con như vậy, đều là lỗi của con! Là vì thân phận con quá cao, người khác luôn nghị luận Chu lang, nói chàng cưới con là vì quyền thế phú quý. Là con đã làm tổn hại danh dự của Chu lang, là con mang đến cho chàng quá nhiều phiền toái. Nếu muốn trách thì hãy trách con, hai người đừng trách phạt Chu lang.”
Đại điện lại chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người một lần nữa bị Triều Dương làm cho khiếp sợ.
Vậy mà cũng có thể nghĩ như thế sao?
[Cho nên mới nói Chu Dũng thật sự rất lành nghề. Chuyên gia ăn cơm mềm chính là hắn. Hắn cưới Triều Dương huyện chủ chẳng lẽ không phải vì quyền thế và phú quý sao? Nếu hắn thật sự thanh cao như vậy, vì sao vừa đỗ Thám Hoa đã giết vợ giết con? Còn không phải vì muốn người vợ tào khang nhường vị trí cho Triều Dương huyện chủ, sau đó nhờ Bảo Tuệ công chúa mưu cầu cho hắn một chức quan tốt sao? Phi, đúng là đồ khốn nạn!]
Giết vợ giết con!
Thật quá giỏi!
Các đại thần lại một lần nữa chấn kinh, tròng mắt gần như sắp rơi ra ngoài. Ngay cả thừa tướng Trương Hồi, người luôn bình tĩnh nhất, cũng kinh ngạc há to miệng.