Đến nội dung chính

Chương 47

admin 595 Chữ Cài Đặt

[Vốn dĩ Chu Dũng nhắm đến nữ chủ, ừm, cũng chính là đích trưởng nữ Truyền Ngọc của Trường Hưng Hầu phủ. Dù sao dung mạo của nữ chủ trong đám quý nữ vẫn rất nổi bật, cho nên hắn mới thuê người diễn màn anh dũng đuổi trộm, trả lại tiền. Cũng vì vị tổ phụ từ trên trời rơi xuống này của ta quá nhân từ nên mới bị lừa.]

[Ai ngờ Triều Dương huyện chủ lại nhất kiến chung tình với Chu Dũng, không phải hắn thì không gả. Chu Dũng cũng đã tiếc nuối một thời gian. Dù sao so sánh ra, dung mạo của Triều Dương huyện chủ vẫn kém Truyền Ngọc một chút. Nếu không phải nàng có thân phận huyện chủ, Bảo Tuệ công chúa lại chỉ có một người con gái, chắc chắn sẽ cho nàng rất nhiều của hồi môn, hắn còn lâu mới chịu cưới Triều Dương huyện chủ.]

Bảo Tuệ công chúa nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Tên súc sinh này coi nhà bà là gì chứ? Hắn còn dám kén cá chọn canh sao?
Triều Dương huyện chủ lại không tin. Không phải Chu lang từng nói hắn vừa gặp đã yêu nàng, nói nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này sao?

Chu Dũng thì hoảng loạn trong lòng. Những chuyện dơ bẩn hắn từng làm đã bị Truyền Văn vạch trần sạch sẽ.

“Xin Hoàng Thượng minh giám, hóa ra người này lại là kẻ ra vẻ đạo mạo. Là lão phu nhìn người không rõ!”

Trường Hưng Hầu thình thịch quỳ xuống. Lúc này ông đã căm hận Chu Dũng đến tận xương tủy.

Phi! Hắn nghĩ mình là ai? Vậy mà lại dám mơ tưởng đến Ngọc Nhi nhà ông. Nằm mơ đi!

“Trường Hưng Hầu, các ngươi nói gì thì chính là như vậy sao? Có ai có thể chứng minh không?”

Lúc này, Trương Hồi đã không còn nhằm vào chuyện giữa Chu Dũng và Triều Dương nữa, mà chuyển mũi nhọn sang Truyền Văn.

Chuyện biết trước tương lai, biết được mọi việc, tất cả đều là lừa gạt người khác. Trương Hồi nhìn chằm chằm Trường Hưng Hầu, ánh mắt sáng như đuốc. Rốt cuộc Trường Hưng Hầu muốn làm gì? Làm trò ảo thuật như vậy, chẳng lẽ còn muốn dùng chuyện này để làm loạn triều cương?
Hắn tuyệt đối không cho phép!

[Sự việc đã xảy ra lâu như vậy, muốn tìm ai để chứng minh đây? Cứ dùng đại hình với Chu Dũng chẳng phải sẽ biết sao? Ta thấy trong đại lao có một trăm linh tám loại hình cụ, thứ gì cũng có.]

[Ghế hùm? Chậc, cái này cũng quá đau đớn rồi.]

[Bàn ủi? Không biết mùi da thịt bị đốt cháy sẽ thế nào. Nếu là ta, liệu có vừa dụng hình vừa chảy nước miếng không?]

[Nước ớt cay? Đổ vào mắt sao? Không được, không được, cái này ta không chịu nổi…]

[Còn có…]

Truyền Văn nghĩ đến từng loại hình phạt, chân Chu Dũng liền run lên từng hồi. Hắn, hắn không chịu nổi bất kỳ loại nào.

Ngẩng đầu nhìn lên, Chu Dũng phát hiện hoàng đế cũng đang nhìn mình. Hơn nữa, ánh mắt kia giống như đang suy nghĩ xem nên dùng loại khổ hình nào với hắn.

Đúng lúc này, tiếng lòng của Truyền Văn lại vang lên:
[Nhiều như vậy nhìn hoa cả mắt. Không bằng dùng hết một lượt đi, ta không tin tên nhãi Chu Dũng này không chịu khai.]

Chu Dũng gần như sắp khóc.

Đại tỷ, ta có thù oán gì với ngươi sao?