Lời này của hắn là muốn cảnh cáo Truyền Văn. Đáng tiếc, Truyền Văn không biết vừa rồi mọi người đã kịch liệt thảo luận về nàng, nên hoàn toàn không nghe ra ẩn ý. Nàng còn tưởng “người khác” mà hắn nói chính là Bảo Tuệ công chúa.
“Lưu đại nhân, ngươi có ý gì?”
Bảo Tuệ công chúa không đồng ý. Chẳng lẽ Lưu Chương Mẫn đã coi tiếng lòng của Truyền Văn như gió thoảng bên tai sao?
[Lưu đại nhân? Lưu đại nhân nào vậy?]
Tiếng lòng của Truyền Văn truyền đến. Bảo Tuệ công chúa nghe xong, hồi tưởng một chút rồi thu lại vẻ mặt phẫn nộ, thay bằng nụ cười. Câu này nghe quen quen.
Lưu Chương Mẫn vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn chẳng quan tâm Bảo Tuệ công chúa đang tức giận hay mỉm cười. Hắn chỉ muốn tham tấu Bảo Tuệ công chúa. Chỉ khi tham tấu trước mặt tất cả mọi người, hắn mới có thể thể hiện mình là một quan ngôn cao thượng, có khí tiết.
Vì thế, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, đang định dõng dạc nói: “Hoàng Thượng…”
[Là Lưu Chương Mẫn thích ngửi rắm của tiểu thiếp, còn nói có mùi khoai lang đỏ, hay là Lưu Tạp Kéo từng đi ngoài không cẩn thận rơi xuống hố phân, còn bị sặc mấy ngụm phân người?]
Câu nói tiếp theo của Lưu Chương Mẫn nghẹn lại trong cổ họng. Cả người hắn cứng đờ. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ.
Thích ngửi rắm của tiểu thiếp, còn nói có mùi khoai lang đỏ!
Tất cả mọi người đều chấn kinh!
Sau khi khiếp sợ, bọn họ liều mạng kiềm chế khóe miệng. Ngay cả hoàng đế vốn luôn vui giận không để lộ cũng phải vất vả nhẫn nhịn.
“Phụt!”
Không biết vị quan viên nào không nhịn được, tiếng cười khẽ vang lên giữa đại điện yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.
[Sao lại có người làm việc riêng vậy?] Truyền Văn khó hiểu. [Lưu đại nhân này sao tự nhiên lại bị nghẹn? Năng lực xử lý công việc như vậy là không được rồi.]
“Lưu Chương Mẫn… ái khanh, ngươi nói tiếp đi.”
Hoàng đế cố ý gọi thẳng tên hắn, trong giọng nói mang theo chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
[A, hóa ra là ca ca khoai lang đỏ!]
Phụt! Ha ha ha ha!
Đại điện yên tĩnh lập tức xôn xao. Khắp nơi vang lên những tiếng cười bị cố gắng nén lại: Ca ca khoai lang đỏ! Phụt! Ha ha ha, ca ca khoai lang đỏ!
Mặt Lưu Chương Mẫn đỏ như con tôm luộc, từ trong ra ngoài đều đỏ bừng. Nàng làm sao biết được?
Sở thích này của hắn chỉ có mấy tiểu thiếp trong nhà biết. Ngay cả phu nhân hắn cũng bị giấu kín. Chẳng lẽ… chẳng lẽ tiểu nữ tử này thật sự có bản lĩnh thông thiên?
Không, hắn không thể thừa nhận. Hắn còn muốn giữ thể diện!
Lưu Chương Mẫn cố gắng đè xuống khuôn mặt đỏ bừng, quyết tâm tham tấu Bảo Tuệ công chúa. Hắn nghiêm nghị nói: “Hoàng Thượng…”
Nhưng lời mới nói được hai chữ, hoàng đế đã cười lạnh, chuyển ánh mắt về phía hắn.
“Ái khanh, ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”
Đối diện với ánh mắt uy nghiêm của hoàng đế, Lưu Chương Mẫn rùng mình. Chuyện này, Bảo Tuệ công chúa cũng không nhất thiết phải tham tấu bằng được. Vì thế, hắn kiên định nói: