Sau đó, cả đại điện lập tức nổ ra một cuộc thảo luận kịch liệt.
Mãi đến khi hoàng đế gõ nhịp, quyết định tạm thời tin rằng Truyền Văn không phải yêu nghiệt, mà chỉ sở hữu một lực lượng thần bí có thể khiến tiếng lòng của nàng bị tiết lộ, mọi người mới nhớ ra nguyên nhân triệu Trường Hưng Hầu và Truyền Văn đến đây vốn là vì chuyện của Chu Dũng.
Tất cả ánh mắt nhất loạt dừng trên người Chu Dũng, kẻ đã bị lãng quên ở một góc.
Chu Dũng: …
Chu Dũng yếu ớt giơ tay: “Ta… ta tán đồng cách nói đó. Người tên Truyền Văn kia chính là yêu nghiệt.”
Sau đó, hắn nhận được hai ánh mắt sắc bén của Bảo Tuệ công chúa và hoàng đế, lập tức im bặt.
Khi Truyền Văn một lần nữa được gọi vào đại điện, nàng phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình có chút khác thường. Nàng nhíu mày, nắm chặt vạt áo.
[Ta chỉ bán nghệ, không bán thân.]
Hoàng đế cùng một đám đại thần suýt nữa ngã quỵ. Trường Hưng Hầu xấu hổ đến mức mặt già nóng bừng. Ông đã quên nói cho mọi người biết Truyền Văn có sở thích dùng những từ ngữ đặc biệt, không làm người khác kinh hãi thì không chịu thôi.
Toàn bộ đại điện, chỉ có Chu Dũng cảm thấy dự cảm chẳng lành. Nếu nữ tử này thật sự giống như lời Trường Hưng Hầu nói, không chỉ biết trước tương lai mà còn biết những chuyện bí mật của người khác, vậy hắn sẽ không thể che giấu được nữa.
“Triều Dương, trước đó ngươi muốn nói gì?”
Hoàng đế cũng kéo suy nghĩ trở về, nhìn Triều Dương đang quỳ song song với Chu Dũng.
Triều Dương cũng nhớ đến Chu Dũng. Sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Cuối cùng, nàng vẫn hạ quyết tâm. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải cứu Chu lang của mình.
“Hoàng Thượng, ta sống ở Chu gia rất tốt. Ta và Chu lang tôn trọng nhau như khách, Chu lang cũng chưa từng bạc đãi ta.”
“Triều Dương!”
Bảo Tuệ công chúa không ngờ đến lúc này mà con gái vẫn còn lên tiếng bênh vực Chu Dũng.
[Huyện chủ này bệnh hơi nặng rồi.]
Truyền Văn âm thầm phun trào.
[Sống tốt chính là người ta mặc lăng la tơ lụa, còn nàng mặc vải thô vá chằng vá đụp. Người ta ăn tổ yến tay gấu, nàng ăn trấu ăn cỏ. Người ta trồng hoa uống trà, nàng giặt quần áo nấu cơm.]
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Chu Dũng và Triều Dương. Một người mặc lăng la tơ lụa, một người khoác áo vải thô vá víu, sự đối lập quá rõ ràng.
Khuôn mặt Chu Dũng lập tức đỏ bừng. Trong lòng hắn điên cuồng mắng Bảo Tuệ công chúa. Bà đã đón Triều Dương về được hai ngày mà cũng không biết đổi quần áo cho nàng sao?
Thật ra không phải Bảo Tuệ công chúa không thay quần áo cho Triều Dương, mà là Triều Dương không chịu mặc y phục tốt, sợ Chu Dũng nhìn thấy rồi cho rằng nàng phô trương lãng phí.
“Hoàng Thượng, Triều Dương huyện chủ đã nói như vậy, chắc hẳn là Bảo Tuệ công chúa hiểu lầm. Hơn nữa, Triều Dương huyện chủ chính là đương sự, chẳng lẽ còn có người hiểu rõ hơn nàng sao?”
Lưu Chương Mẫn đứng ra lên tiếng. Hắn không tin cái gọi là thế giới trong sách, đương nhiên cũng không tin năng lực biết trước và biết được mọi chuyện. Hắn cho rằng Trường Hưng Hầu cùng đứa cháu gái kia chắc chắn đang giở trò quỷ.