Năm đó, ông đi trên đường thì đánh rơi túi tiền. Chu Dũng khi ấy vẫn chưa đỗ Thám Hoa, đã bị người ta đánh mấy quyền chỉ vì đuổi theo trả lại túi tiền cho ông.
Sau khi biết ông là Trường Hưng Hầu, Chu Dũng không nịnh nọt cũng chẳng sợ hãi, dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh kia trông chẳng khác nào một dòng nước trong.
Về sau, Triều Dương huyện chủ coi trọng Chu Thám Hoa. Bảo Tuệ công chúa không đồng ý để Triều Dương gả cho một sĩ tử hàn môn như Chu Dũng, nên Trường Hưng Hầu đã đứng ra đảm bảo nhân phẩm của Chu Dũng.
Hiện tại nghĩ lại, ông thật sự hối hận.
Ông từng cho rằng mình đã thúc đẩy một mối nhân duyên tốt, nào ngờ lại hại Triều Dương huyện chủ, thậm chí còn liên lụy đến toàn bộ hầu phủ.
“Ủa, kia chẳng phải Trường Hưng Hầu sao?”
Lưu Chương Mẫn và Lưu Tạp Kéo cùng nhau hạ triều. Trên đường, bọn họ nhìn thấy Trường Hưng Hầu đang mang vẻ mặt buồn bực.
“Nhìn phương hướng kia, hẳn là phủ Bảo Tuệ công chúa.”
Lưu Tạp Kéo vuốt chòm râu, dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Lưu Chương Mẫn cũng có vẻ mặt tương tự, cười nói:
“Trường Hưng Hầu chẳng phải đang đến tìm Bảo Tuệ công chúa bồi tội đấy chứ?”
“Chắc là vậy. Đứa cháu gái ông ta vừa nhận về đã đắc tội Bảo Tuệ công chúa. Với tính tình của Bảo Tuệ công chúa, cháu gái kia của ông ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Trường Hưng Hầu e rằng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo.”
Trong yến hội ngày hôm qua, hai người tuy ngồi ở bàn tiệc nam, nhưng sau khi trở về đều nghe phu nhân nhà mình kể lại sinh động như thật chuyện Truyền Văn ăn sạch món thịt kho tàu đầu sư tử mà Bảo Tuệ công chúa yêu thích.
Lúc này, cả hai đều tấm tắc thở dài:
“Trường Hưng Hầu này đúng là đủ xui xẻo.”
Hai người nhìn bóng lưng Trường Hưng Hầu, trong lòng tràn đầy đồng tình.
Nhìn xem, dọa người ta đến mức sáng sớm hôm nay đã phải chạy tới bồi tội. Dáng vẻ ủ rũ héo hon kia, chắc hẳn đã bị Bảo Tuệ công chúa chặn ngoài cửa rồi. Trường Hưng Hầu hiện tại nhất định vô cùng uể oải, vô cùng sợ hãi.
“Hai vị Lưu đại nhân, các ngươi vừa hạ triều sao?”
Trường Hưng Hầu lúc này cũng nhìn thấy Lưu Chương Mẫn và Lưu Tạp Kéo đang đi tới, liền cười chào hỏi.
Nhưng dáng vẻ tươi cười thân thiết của ông chẳng những không uể oải, không sợ hãi, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Chuyện này là sao?
Bị dọa đến phát điên rồi sao? Cũng không đến mức đó chứ?
Hai vị Lưu đại nhân mê mang nhìn nhau.
Ha hả, ha hả, chắc không đến mức đâu nhỉ?
“Hầu gia, ngài không sao chứ?”
Lưu Chương Mẫn không chắc chắn hỏi.
Trường Hưng Hầu nghe xong liền trả lời:
“Không sao, thân thể ta vẫn rất khỏe.”
Nói rồi, Trường Hưng Hầu còn vỗ vỗ ngực mình để chứng minh.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Hai vị Lưu đại nhân ngượng ngùng cười. Thấy đối phương đáng thương, bọn họ không muốn tiếp tục chạm vào nỗi đau của Trường Hưng Hầu. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, hai người liền tách ra.
Mãi đến khi đi khá xa, cả hai vẫn thương hại lắc đầu thở dài.