Aizzz, thôi bỏ đi. Dù sao muội ấy vẫn còn nhỏ, thích ăn một chút cũng là chuyện bình thường.
Nhưng thật sự bình thường sao?
Ánh mắt Truyền Ngọc lại phức tạp dừng trên chiếc bụng nhỏ của Truyền Văn.
Không, đó không phải là bụng.
Mà là một cái nồi lớn.
Cuối cùng, Truyền Ngọc chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.
Hội nghị gia đình của Trường Hưng Hầu phủ cũng kết thúc vào thời điểm này.
Bọn họ tổng kết được những nội dung sau:
Một, thế giới này của bọn họ, thế giới mà bọn họ cảm nhận được một cách chân thật, nơi bọn họ sẽ bị thương, rơi lệ, sinh lão bệnh tử, thực ra lại tồn tại trong một quyển sách.
Hai, thế giới trong sách có cốt truyện. Nữ chủ chính là Truyền Ngọc nhà bọn họ, còn nam chủ thì chưa biết. Về phần cốt truyện, trước mắt bọn họ chỉ biết Trường Hưng Hầu phủ sau này sẽ trải qua một biến cố lớn, mà biến cố này còn liên quan đến Bảo Tuệ công chúa và tam hoàng tử.
Ba, cốt truyện có thể thay đổi hay không?
Căn cứ vào việc Trường Hưng Hầu hiện tại vẫn chưa chết, hẳn là có thể thay đổi. Chỉ cần bọn họ nắm chắc cơ hội, vận mệnh bị hạ ngục và lưu đày trong tương lai rất có khả năng cũng sẽ thay đổi.
Bốn, trong phủ Trường Hưng Hầu dường như cũng có nội đấu. Nguyên nhân là Truyền Hải và Truyền Thụy tranh đoạt tước vị Trường Hưng Hầu. Cuối cùng, hẳn là Truyền Hải giành thắng lợi, còn một nhà Truyền Thụy thì chết thảm.
(Sau khi Truyền Thụy nghiêm túc thề rằng mình không hề có ý định với tước vị Trường Hưng Hầu, cũng không muốn làm chính trị, khả năng này đã được loại bỏ.)
Năm, ngoài mấy người bọn họ, Bảo Tuệ công chúa cũng có thể nghe được tiếng lòng của Truyền Văn. Nhưng quy luật về việc ai có thể nghe được tiếng lòng của Truyền Văn thì bọn họ vẫn chưa tìm ra.
Sáu, trước mắt vẫn chưa có sáu.
Ngày hôm sau, Trường Hưng Hầu lập tức đến phủ Bảo Tuệ công chúa.
Truyền Văn không thể nói ra cốt truyện, nhưng những người nghe được tiếng lòng của nàng lại có thể nói.
Tuy biết Bảo Tuệ công chúa có thể nghe được tiếng lòng của Truyền Văn, nhưng bọn họ cũng không chắc nàng có tin hay không. Để đề phòng vạn nhất, Trường Hưng Hầu vẫn quyết định đích thân đến đó một chuyến.
Nhưng khi đến phủ công chúa, ông lại được báo rằng Bảo Tuệ công chúa không có ở phủ.
Hỏi nàng đã đi đâu, người sai vặt trả lời rằng hôm nay, khi trời còn chưa sáng, Bảo Tuệ công chúa đã cho xe ngựa chạy đến Du Khánh.
“Du Khánh?”
Trường Hưng Hầu cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
Du Khánh chẳng phải là nơi Chu Thám Hoa nhậm chức sao? Trước đó, cũng nhờ Bảo Tuệ công chúa ra sức, Chu Thám Hoa mới được sắp xếp một chức quan ở nơi gần kinh thành.
Về việc vì sao không tìm cho hắn một chức quan trong kinh thành, chẳng phải vì Chu Thám Hoa nói rằng chỉ ở địa phương mới có thể phát huy hoài bão của mình sao?
Mà Triều Dương huyện chủ lại chuyện gì cũng nghe theo Chu Thám Hoa.
Nhắc đến Chu Thám Hoa, Trường Hưng Hầu liền vô cùng hối hận.