Đến nội dung chính

Chương 3

admin 541 Chữ Cài Đặt

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cây cối trong trường cũng đung đưa theo, tôi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc khi va chạm vào nhau.

Chúng cứ như đang cười nhạo tôi vậy, một đứa con gái cô đơn ngồi trên bậc thềm, trên vai còn có một vết thương đang rỉ máu chảy dài xuống bàn tay. Phải đấy, không biết từ lúc nào mà lại chảy xuống bàn tay rồi.

Cơn đau từ trên vai tôi đang vơi dần. “Có nên vui không nhỉ?” Tôi thầm nghĩ thế. Thay vào đó, bụng tôi lại cồn cào nó chưa có gì để tiêu hóa cả và có vẻ như nó đang đau đớn lắm, tôi cũng vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao chỉ có một màn đêm đen kịt.

Bầu trời đen tối không lấy một chút ánh sáng, tôi không biết mình đã bị nhốt ở trường bao lâu cũng không biết đã mấy giờ rồi. Tôi không có về nhà chắc bố mẹ tôi lo lắng lắm, tôi đoán rằng họ đang hoảng loạn mà tìm kiếm tôi đây. Tôi cười mỉa mai, thật sự tôi không muốn họ lo lắng cho tôi một chút nào họ đã đủ vất vả để tiếp tục lo lắng. Tôi nói thật đấy.
Mùa đông thường rất lạnh vào lúc đêm tối vì thế mà càng ngày càng có nhiều đợt gió thổi qua. Những cơn gió lạnh lẽo lướt qua má tôi khiến người tôi khẽ run lên.

Tôi ngồi cuộn tròn giống như một bào thai đang nằm im trong bụng mẹ. Nhiệt độ dần lạnh lên tôi lại càng nghĩ linh tinh tới chuyện ma quỷ ở trường học gì gì đó.

Lưng tôi lạnh toát, tôi chỉ hy vọng rằng mấy hồn ma này khi nhìn thấy tôi nhỏ bé yếu ớt lại còn bị thương nặng thế này sẽ bỏ qua cho tôi.

Tựa lưng lên vách tường lạnh lẽo, hai hàng mi tôi khẽ mệt mỏi dần khép lại. Trong lúc mơ màng tôi vẫn còn càm nhận được dòng máu nóng nảy chảy xuống bàn tay, dạ dày thì đang không ngừng gào thét và cả… Một ánh sáng mơ hồ gì đó đang chiếu lên người tôi. Đừng nói là ánh sáng của thiên đường đấy nhé!
Một lực tay mạnh mẽ bỗng nhấc người tôi lên, tôi mơ màng nhìn thấy đó là một người đàn ông trung niên nét mặt có vẻ hoảng hốt gần như sắp khóc và… Người này trông rất quen mắt. Ai vậy nhỉ? Tôi cố mở mắt ra nhìn nhưng sao tôi chóng mặt thế này, không mở mắt ra được…

Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên đôi mắt tôi, tôi từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Tiếng chim sẻ hót líu lo bên ngoài cửa sổ vang lên không ngừng cứ như một chiếc báo thức nhỏ không cần pin vậy.

Tôi khẽ đưa mắt nhìn vết thương trên vai nó đã được ai đó băng bó rất cẩn thận. Đúng lúc đó cánh cửa phòng được người nào đó mở ra – đó là bố mẹ tôi.