Đến nội dung chính

Chương 5: Hình như vợ tương lai của kẻ phản quốc rất xấu

admin 548 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, Lê Thiển đến Bạch Tháp báo danh. Sau đó cô đeo khẩu trang, kéo vali hành lý cùng yêu tinh nhỏ của mình xuất phát.

Mặc dù cô nghĩ rằng chắc cũng sẽ không ai nhận ra mình vào thời điểm này. Không hiểu vì lý do gì, suốt thời gian qua hình ảnh cô vẫn chưa bao giờ bị lộ ra, nhưng dù sao người đang “nổi như cồn” cả tinh hệ như cô vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Lúc làm thủ tục lên máy bay, Lê Thiển cúi đầu đọc lại thông báo tổ chương trình gửi đến.

Đúng lúc ấy, cô nghe thấy một nhóm nữ sinh phía trước đang thảo luận rôm rả:

“Rơi vào bẫy tình sắp phát sóng rồi nhỉ? Háo hức ghê! Sắp được thấy thần tượng của tôi rồi!”

“Trai xinh gái đẹp, tôi cá là show này chắc chắn sẽ bùng nổ!”

“Tôi cũng nghĩ vậy! Mỗi tội sao lại mời cái thứ rác rưởi như Lê Thiển vào cơ chứ, không hiểu nổi luôn.”
Nghe đến tên mình, Lê Thiển theo phản xạ ngẩng đầu. Ánh mắt lướt nhanh về phía giọng nói đó.

“Không thể đuổi Lê Thiển đi được à? Thật sự không muốn thấy mặt cô ta chút nào.”

Người vừa nói cũng vô tình quay đầu nhìn lại, câu nói còn đang dang dở bị nghẹn lại trong cổ họng. Giây tiếp theo, cô vừa hay chạm phải một đôi mắt nai trong veo như nước mùa thu. Hàng mi của thiếu nữ dài cong vút, đồng tử sáng lấp lánh như bảo thạch lấp lánh ánh nước. Khoé mắt hơi cụp xuống, quầng mắt đầy đặn như vầng trăng non. Làn da trắng hồng mịn màng không tỳ vết. Mái tóc nâu nhạt gợn sóng buông hờ bên vai.

Dù chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng ai cũng dễ dàng tưởng tượng ra phía sau khẩu trang là một gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đôi mắt dưới hàng mi dài của thiếu nữ như dòng nước đột nhiên gợn sóng mê hoặc lòng người. Cô gái đang nói chuyện kia như bị nghẹn lời. Đầu óc trống rỗng trong giây lát. Cô gái cứng đờ người quay đầu nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mặt.
“Cậu sao thế? Sao không nói gì? Nhìn thấy gì?” Người bạn đi cùng tò mò hỏi. Người này vừa nói vừa quay người lại thì chỉ thấy có người đội mũ lưỡi trai đen kéo sụp mũ lưỡi trai xuống thấp. Những ngón tay trắng nõn mịn màng với lớp móng tròn gọn ghẽ đặt lên vành mũ. Vành mũ rộng che khuất đi nửa khuôn mặt, thiếu nữ kéo vaili bước vội về một hướng khác.

Người bạn của cô gái kia không mấy để tâm, cô quay đầu lại hỏi:

“Cậu vừa nhìn cái gì thế?”

“Tớ… hình như vừa nhìn thấy một tiên nữ…” Cô gái kia ngơ ngác đáp: “Đẹp quá trời luôn…”

“Đẹp cái gì mà đẹp? Tớ có thấy gì đâu?”

“Tự dưng tớ nghĩ, nếu Lê Thiển mà xinh được như vậy, chắc tớ cũng miễn cưỡng tha thứ cho cô ta một chút…”

“Mơ đi? Cậu chưa thấy tin tức gì hả? Mọi người đều nói Lê Thiển rất xấu mà!”