[Không phải trả thù thì còn còn là cái gì? Chẳng lẽ là nối lại tình xưa nên đến tìm cô sao?]
[Không thể nào có khả năng.]
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lê Thiển một giây đã bị cô kiên quyết bác bỏ.
Bùi Triều Sinh là một người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, nếu không thì không thể nào trong một thời gian ngắn đã leo lên cấp S, những gian khổ và khó khăn đã trải qua chắc chắn không ít.
Khi chia tay năm đó, cô đã thể hiện mình như một nữ phụ độc ác, ham hư vinh, chê nghèo ham giàu. Cô giẫm nát lòng tự trọng của người đàn ông dưới bùn đất. Bùi Triều Sinh tuyệt đối không thể nào vẫn còn thích cô. Lê Thiển chắc chắn 100%.
Lời nói của Bùi Triều Sinh chắc chắn là đang thăm dò cô. Trả lời thế nào cũng có thể khiến anh không vui, cô sẽ không dại gì mà lao vào chỗ chết.
Ống kính máy quay cứ chĩa vào đây không ngừng.
[Cặp đôi nhỏ đang thì thầm gì thế? Có chuyện gì mà không thể cho mọi người biết sao?]
[Cảm giác giây tiếp theo sẽ hôn nhau đến nơi rồi.]
[Trời ơi Lê Thiển có thể tránh xa đội trưởng Rắn một chút được không?]
Lê Thiển thu lại ánh mắt, không trả lời câu hỏi của anh. Cô cúi đầu tiếp tục rửa cà tím.
Nếu Bùi Triều Sinh cứ nhất quyết ở đây, thì cứ để anh ở đây. Cô không tin anh dám làm gì trên livestream. Cô trở thành con rùa rụt cổ.
Vẻ lảng tránh của cô gái quá rõ ràng, ánh mắt cũng không còn giao tiếp với anh. Đáp án đã quá hiển nhiên, đâu cần phải đích thân nói ra thành lời.
[Cô ghét anh đến vậy sao? Ghét đến mức keo kiệt không muốn nói thêm hai câu, nhưng lại có thể vui vẻ nói chuyện với Thịnh Tẫn.]
Đôi mắt rắn của Bùi Triều Sinh sâu thẳm và u ám, nhìn chằm chằm vào cô. Gương mặt cô gái mềm mại, hàng mi dài khẽ rung động, khóe mắt hơi ửng đỏ. Đôi môi đỏ mọng không cần tô son, trông vừa vô tội vừa xinh đẹp, khiến anh chỉ muốn đem cô ôm trọn vào lòng.
Nhưng không ai hiểu rõ sự tàn nhẫn, lạnh lùng và vô tình của cô hơn anh.
Đôi mắt xanh biếc của người đàn ông sâu thẳm và tối sầm, ánh mắt thẳng thắn và sắc bén. Anh đứng bên cạnh cô, không nói một lời. Không che giấu chút nào mà nhìn cô từ trên cao xuống. Bên trong ánh mắt đó đầy sự chiếm hữu vô cùng mạnh.
[Ánh mắt của đội trưởng Rắn… không ai thấy nó cuốn hút lắm sao?]
[Không thích hợp, quá không thích hợp.]
[Lê Thiển mau để ý đến Rắn nhỏ đi nào? Cà tím béo có gì đẹp hơn đội trưởng Rắn đâu?]
Lê Thiển không ngốc, làm sao có thể không cảm nhận được. Ánh mắt không hề kiêng dè đó gần như muốn nuốt chửng cô. Cô không suy nghĩ nhiều, vô thức dịch sang bên cạnh một bước hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Bùi Triều Sinh bị dáng vẻ né tránh của cô chọc tức đến bật cười. Cảm giác bực bội và những cảm xúc khó tả khác quảnh quẩn trong lồng ngực, vừa khó chịu vừa đau, muốn được giải tỏa. Răng hàm của anh gần như muốn nghiến nát, cười như không cười: “Đúng vậy. Tính cách của tôi xưa nay vẫn vậy, em chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao. Cho nên em tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu không thì tôi cũng không rõ bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì quá đáng đâu.”
Anh không phải là không nhận ra sự mất kiểm soát của mình, nhưng sự xấu hổ và tức giận cuộn trào trong lồng ngực khiến anh không thể bận tâm đến chuyện đó. Anh chỉ muốn Lê Thiển cũng phải đau khổ như anh. Vì sao cô lại chỉ mỉm cười với Thịnh Tẫn, còn với anh lại keo kiệt đến một nụ cười?