Đến nội dung chính

Chương 58: Có phải trong mắt em, tôi làm bất cứ điều gì cũng đều là để trả thù em?

admin 725 Chữ Cài Đặt

Ăn trưa thì đơn giản một chút nhưng bữa tối vẫn nên làm đồ phong phú thì tốt hơn.

Lê Thiển mở tủ lạnh, xem nguyên liệu bên trong, suy nghĩ xem có thể làm những món gì. Có những nguyên liệu không biết nấu, cô có thể dùng quang não để học ngay.

Chắc chắn một lúc nữa tổ chương trình sẽ bày trò, nam nữ trong căn nhà nhỏ đều phải ngồi lại với nhau để giao lưu tình cảm. Cô ở trong bếp thế này thì tốt hơn.

An toàn! Lấy cớ cũng rất đặc biệt, không thể có khả năng nào lại kéo một người đang nấu ăn như cô ra ngoài trò chuyện được.

Cô đang định lấy sườn ra thì một bàn tay thò vào, lấy đi miếng sườn trước mặt cô. Bàn tay này… cô quá quen thuộc.

Cô sững sờ một chút, rồi quay đầu lại.

Bùi Triều Sinh cụp mắt xuống, con ngươi màu xanh biếc phản chiếu khuôn mặt cô: “Có cần chặt sườn thành miếng nhỏ không?”
[Sao anh ta lại vào đây chứ.]

Lê Thiển phản ứng chậm nửa nhịp, thấy máy quay bên cạnh anh ta, suýt nữa thì không kiểm soát được biểu cảm. Cô kip phản ứng, ngây ngốc gật đầu: “Có.”

Bùi Triều Sinh không nói gì, gật đầu, cầm miếng sườn trên bàn rồi quay người lấy dao.

Người đàn ông cởi găng tay đen trên bàn tay thon dài, mu bàn tay nổi gân xanh gợi cảm. Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc, cơ bắp gọn gàng nhưng đầy sức hấp dẫn.

Không thể phủ nhận, bạn trai cũ của cô thật sự rất cuốn hút. Trải qua mấy năm mài giũa ở vùng ô nhiễm, anh đã trút bỏ vẻ non nớt ngày xưa trở thành một người đàn ông trưởng thành và quyến rũ.

Lê Thiển không biết rốt cuộc Bùi Triều Sinh muốn làm gì, tại sao lại đến đây. Cô do dự lấy thêm mấy món rau, mang đến bồn rửa để rửa.
Bùi Triều Sinh rửa dao xong, chặt sườn dứt khoát và nhanh gọn. Giống như người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, miếng nào cũng gần như bằng nhau. Chặt sườn xong, anh lại đến giúp cô rửa rau. Khi cô pha nước sốt, anh cũng có thể đưa sẵn tất cả các loại gia vị cô cần. Suốt quá trình không nói một lời, mọi hành động đều trôi chảy như nước.

[Không ngờ Bùi Triều Sinh lại khéo léo như vậy? Đây có còn là đội trưởng của đội Rắn, người từng ăn bánh quy nén suốt một tháng ở vùng ô nhiễm sao?]

[Mọi người không thấy giữa họ có một sự ăn ý khó tả sao? Đội trưởng Rắn làm sao biết được Lê Thiển cần gì?]

[Bảo sao tôi thấy cứ là lạ. Không phải là vì quá quen thuộc sao?]

[Đội trưởng Bùi còn cứ nhìn chằm chằm Lê Thiển mãi.]

[Lê Thiển bé bỏng ơi lại đây hôn một cái nào!]
Lê Thiển có thể cảm nhận rõ ràng ống kính máy quay liên tục chĩa về phía cô, không bỏ sót bất kỳ tương tác nào.

Da đầu cô hơi tê dại, không biết rốt cuộc Bùi Triều Sinh muốn làm gì. Tình cảnh hiện tại không tốt cho cả hai. Cô đã đoán được chắc chắn trên màn hình bình luận có rất nhiều người đang mắng cô.

Đầu óc Lê Thiển rối bời, tâm trạng cũng không tốt. Cô không thể không tiến lại gần, hạ giọng, lo lắng hỏi: “Bùi Triều Sinh, rốt cuộc anh vào đây muốn làm gì?”

Bùi Triều Sinh khựng lại, ném câu hỏi ngược lại: “Em cảm thấy là vì sao?”

Lê Thiển liếc nhìn anh, không kìm được nhắc nhở: “Lúc nãy tôi đã giúp anh một lần rồi đấy, anh cần phải đối xử với tôi như vậy sao?”

Lồng ngực vạm vỡ của Bùi Triều Sinh phập phồng, mấp máy môi: “Tôi đã đối xử với em như thế nào?”

Lê Thiển lườm anh một cái, rồi lại liếc sang ống kính, ý tứ rõ ràng, cô không nói thành tiếng: “Đừng có lấy oán trả ơn.”

Bùi Triều Sinh bật cười, mặt mày cau lại. Anh nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói: “Có phải trong mắt em, tôi làm bất cứ điều gì cũng đều là để trả thù em?”