Lê Thiển nhìn bóng lưng cao ráo và ưu việt của người đàn ông, cô đột nhiên nhận ra rằng chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, Thịnh Tẫn dù không tình nguyện vẫn sẵn lòng nhượng bộ cô một chút.
Tâm trạng cô có chút vui vẻ.
“Cơm xong rồi!” Lê Thiển cong khoé miệng, giọng điệu vui vẻ, cười tươi gọi: “Mọi người ra ăn cơm đi!”
[A a a tuy đơn giản nhưng nhìn ngon quá trời.]
[Phu nhân thượng tướng biết nấu ăn kìa. Không biết có ngon không, nhưng tôi biết tôi thèm chết rồi.]
[Muốn ăn cơm vợ nấu quá, vợ ơi vợ ơi vợ ơi!]
[Lầu trên nghi ngờ bị hoang tưởng, đề nghị gọi xxxxxx liên hệ bệnh viện tâm thần Bạch Tháp.]
[Lại đến nữa rồi lại đến nữa rồi, thủy quân tràn ngập cả màn hình. Tổ chương trình có thể dọn bớt thủy quân đi không.]
[Muốn ăn quá, ghen tị hâm mộ chết mất, (Cắn khăn tay.jpg.)]
Đồ Manh Manh đi tới, rửa tay, giúp Lê Thiển lấy bát. Cô cười nói: “Thiển Thiển, cô giỏi quá. Tôi chẳng biết gì cả.”
“Không khó đâu.”
“Cũng giỏi lắm rồi.” Đồ Manh Manh hoàn toàn không tiếc lời khen ngợi: “Chưa cần ăn tôi đã biết chắc chắn là ngon.”
Lê Thiển cong khóe mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Buổi trưa ăn đơn giản một chút, buổi tối muốn ăn gì thì có thể nói với tôi. Món ăn thường ngày tôi cũng biết chút ít.”
“Thật sao? Vậy tôi có lộc ăn rồi, vui quá.” Mắt Đồ Manh Manh sáng rực, nhỏ giọng nói: “Lúc cô chưa đến, tôi nghĩ đến việc không có ai biết nấu ăn, cảm thấy như trời sắp sập vậy.”
[Manh Manh người đẹp tâm thiện, cô gái ngọt ngào thật tốt.]
[Hai cô gái này cũng đáng yêu quá đi mất! Con gái thân thiết với nhau thật là thích mắt!]
[Mau nhìn mau nhìn, tiểu tinh linh và thỏ con cũng đang thân thiết với nhau kìa! Dễ thương xỉu!]
[Tôi cũng muốn tham gia cùng họ quá!]
Lê Thiển đặt thức ăn lên bàn, rồi ngồi xuống. Đồ Manh Manh nói luyên thuyên, hứng thú ngồi xuống bên tay trái cô.
Bùi Triều Sinh từ phòng khách đi tới, ánh mắt lướt qua chiếc bàn ăn dài dừng lại ở bên tay phải Lê Thiển rồi đi qua.
Thịnh Tẫn bưng đĩa trứng chiên cuộn cuối cùng đến, tiện tay đặt lên bàn. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, định kéo chiếc ghế bên cạnh Lê Thiển ra một cách tự nhiên.
Có người nhanh hơn cả hai người họ. Cô gái tóc ngắn nhanh chóng kéo ghế ra, cầm đũa lên ngồi xuống. Giọng nói to và mạnh mẽ: “Cuối cùng cũng có cơm ăn rồi, tôi sắp chết đói rồi đây.”
Hai người đàn ông đồng thời dừng lại.
Thịnh Tẫn: “…”
Bùi Triều Sinh: “…”
Cả hai gần như nhìn nhau chán ghét, rồi đi sang phía đối diện ngồi xuống.
Saines cũng đi ra từ trong phòng, mặc áo sơ mi trắng quần đen. Sợi tóc hơi rối, đôi mắt màu xám lạnh vô cùng lạnh nhạt. Gương mặt lạnh lùng không nở một nụ cười.