Cô gái vừa nói vừa dường như sợ cậu buồn, giả vờ như vô tình liếc nhanh cậu một cái.
[Cô ấy coi cậu ta là ai? Một kẻ ngốc sẽ buồn bã vì một câu nói, mong manh đến mức cần được bảo vệ tâm hồn sao?]
Thịnh Tẫn xưa nay luôn làm chủ mọi tình huống, lần này suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Cậu tức đến bật cười.
Cô gái liếc nhìn cậu một cái, không muốn bị phát hiện. Cô lập tức thu lại ánh mắt, như thể đang tập trung nhìn vào nồi cháo. Động tác khuấy trong tay cũng không ngừng lại.
Mùi cháo thơm nồng tỏa ra. Hai giây sau, cô gái lại nhanh chóng liếc cậu một cái, giống như đang quan sát phản ứng của cậu.
Thịnh Tẫn không thể nói được gì đến mức buồn bực. Cậu khó chịu, cũng không muốn để ý đến cô gái xấu xa không biết điều này nữa.
Có tin nhắn đến từ quang não, Thịnh Tẫn cúi đầu liếc mắt nhìn. Khóe miệng hơi nhếch, rồi đi ra ngoài phòng bếp.
Lê Thiển lẩm bẩm, tổ chương trình đúng là tiêu chuẩn kép. Trước khi đến còn đặc biệt dặn cô, trong quá trình quay phim tốt nhất là đừng liên lạc với bên ngoài, toàn tâm toàn ý tham gia chương trình hẹn hò. Kết quả đến nơi mới thấy, từng người một đều không tuân thủ quy tắc.
[Không tuân thủ quy tắc cũng được sao?]
Cô chìm vào suy nghĩ.
Thịnh Tẫn đứng ở hành lang, một tay đút túi, dáng vẻ lười nhác. Sau khi kết nối, cậu cợt nhả nói: “Mẹ.”
Giọng bà Thịnh truyền đến, vẫn mạnh mẽ như mọi khi: “Mẹ vừa xem trực tiếp, hóa ra Lê Thiển cũng tham gia.”
Thịnh Tẫn “ờ” một tiếng nói: “Thì sao.”
Bà Thịnh không hài lòng với giọng điệu của cậu, nhíu mày: “Tuy mẹ và lão già kia cả đời không qua lại, nhưng mẹ chưa bao giờ cấm các con qua lại với nhau. Bây giờ bên anh con xảy ra vấn đề, con là em trai những lúc cần thiết thì phải chiếu cố Lê Thiển.”
Thịnh Tẫn bực bội “chậc” một tiếng.
Bà Thịnh chất vấn: “Thái độ gì đấy? Con xem con đứng dáng vẻ gì thế. Anh con kết hôn mấy năm rồi, khi nào con mới tìm?”
Thịnh Tẫn: “Mẹ lại bắt đầu rồi.”
Bà Thịnh: “Đừng có cái dáng vẻ lêu lổng đó mãi, có cô gái nào thích con chứ. Thể nào anh con cưới được vợ, còn con vẫn cô đơn một mình. Con gái tốt cần phải đi tìm, chẳng lẽ còn chờ người khác theo đuổi con à? Cái tính tình chó má của con là di truyền từ lão già đó đấy à?”
[Sao cậu lại cô đơn lẻ bóng? Cậu đứng đây thì trông thảm lắm sao? Hôm nay làm sao vậy, từng người một cứ công khai, lén lút mà ghét bỏ cậu thế?]
Thịnh Tẫn: “…”