Đến nội dung chính

Chương 28: Ghen tuông điên cuồng

admin 632 Chữ Cài Đặt

Trong căn nhà nhỏ, khi lời nói của cô vừa dứt. Cơ thể Bùi Triều Sinh đột nhiên cứng đờ. Tấm lưng thẳng tắp như một bức tượng đá lạnh lùng im lặng, toát ra khí lạnh thấu xương. Ánh mắt vốn có chút dịu lại ở giây trước bỗng trở nên sắc bén, như muốn ghim chặt vào người cô. Dường như muốn ghim vào tận xương tủy, cạy mở trái tim cô ra và lớn tiếng chất vấn cô.

Lê Thiển dường như nghe thấy tiếng răng hàm nghiến vỡ, người đàn ông cười lạnh một tiếng. Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự khàn khàn điên cuồng bị ẩn giấu: “Lê Thiển, bao nhiêu năm rồi, em quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào.”

Da đầu Lê Thiển tê dại, cô luôn cảm thấy lời nói của Bùi Triều Sinh có ý vị rất sâu xa. Như thể dưới mặt biển lặng sóng, dòng nước đang cuộn trào điên cuồng. Nhưng nhất thời cô không thể hiểu được ý nghĩa trong lời anh. Mà bởi vì Thịnh Tẫn vẫn chưa trả lời lời mời của cô nên cô có chút lúng túng.
[Ai.]

Đáng lẽ hồi đó lúc chia tay đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó xử thì tốt rồi. Nhưng Bùi Triều Sinh không thể hào phóng hơn một chút sao, dù sao họ cũng đã từng có một đoạn tình cảm cùng nhau vượt qua hoạn nạn.

Từ xa máy quay không thu được âm thanh. Nhưng đối với những lính gác cấp S có năm giác quan nhạy bén, nghe thấy lời nói của Bùi Triều Sinh đương nhiên không phải là chuyện khó khăn.

Thịnh Tẫn nhướng mày, nhìn hai người trước mặt. Trong mắt lóe lên một tia suy ngẫm, so với lúc nãy lại dâng lên một chút tò mò.

Mái tóc của cô gái có chút lộn xộn, khuôn mặt trắng như tuyết, mềm mại và ngon mắt. Dường như chỉ cần khẽ nắm là sẽ xuất hiện những vết đỏ mờ ám. Trông cô có vẻ hơi bối rối, ngón tay thon dài nắm chặt. Lông mi khẽ rung động, ánh mắt không lùi bước vẫn một mực nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
“Được thôi.” Thịnh Tẫn cười, thong thả đứng dậy. Cậu chủ động đi về phía Lê Thiển, nhận lấy đồ vật trong tay cô ngay trước mặt Bùi Triều Sinh. Cậu giơ cánh tay lên, bàn tay to dài và rõ ràng đặt trên bờ vai gầy gò của cô gái.

Không khí trong nháy mắt ngưng lại.

Đôi mắt của Bùi Triều Sinh càng thêm lạnh. Ý cười trên mặt Thịnh Tẫn không thay đổi, các khớp ngón tay cong lại, khẽ dùng lực.

Lê Thiển còn chưa kịp phản ứng, đã phải thuận theo lực ở trên vai của người đàn ông đi về phía trước hai bước.

Ánh mắt ghen tuông lạnh lùng như rắn độc của lính gác vua rắn liếc nhìn sang từ bên cạnh, ghim chặt vào bóng dáng cô gái. Cái đuôi đen đang cuộn tròn dưới chân anh ta nhanh chóng lắc lư, nọc độc dường như sắp trào ra từ răng nanh.

Nụ cười ở khóe miệng Thịnh Tẫn càng đậm hơn. Cậu hơi nhướn mí mắt lên, cười híp mắt nhìn người đàn ông u ám, lạnh lẽo.
Bùi Triều Sinh dời ánh mắt khỏi lưng cô gái, đối diện với mắt Thịnh Tẫn. Trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Lê Thiển vô thức muốn quay đầu lại nhìn nhưng lực ở sau lưng lại nặng thêm một phần nên cô đành phải quay đầu đi thẳng về phía trước.

Thịnh Tẫn nhếch khóe miệng, dáng vẻ thư thái và bất cần: “Đội Bùi, không còn sớm nữa. Chúng tôi phải nấu cơm đây.”