Đến nội dung chính

Chương 50: Nốt chu sa trong lòng fan Vương Giả

admin 1.137 Chữ Cài Đặt

Tại hiện trường, không khí như nghẹn lại một nhịp. Khán đài đồng loạt vang lên một tiếng: “hít…” đầy cảm thán.

Ống kính máy quay lại đúng lúc lia đến gần hơn. Đúng lúc ấy, Ngu Ngư cụp mắt xuống.

Tấm banner trong tay cô giơ cao ngang ngực, như đang cố tình che đi ánh nhìn của mình. Một lúc sau, cô lạinhẹ nhàng hạ tấm banner xuống một chút để lộ ra đôi mắt sương mù kia thêm một lần nữa. Hàng mi khẽ run như thể đang xác nhận liệu ống kính đã rời đi chưa. Nhưng máy quay vẫn chưa từng rời đi. Khuôn mặt cô lại lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn, cũng lúc ấy rơi thẳng vào tầm mắt của hang vạn khán giả đang theo dõi qua livestream trực tiếp.

Đôi mắt ấy thật khiến người ta thương tiếc lại khiến người ta yêu mến. Một đôi mắt đẹp đến mức gần như hoàn mỹ.

[Cô ấy có thể sai ở chỗ nào chứ? Đừng nói là để Tạ Cánh Tồn cam tâm tình nguyện làm “cún tình yêu” vì có để cả trăm người con trai trong game làm vậy vì cô ấy, thì cũng chẳng sai có gì cả.]
[Bảo bối à, sao lại trông tủi thân thế kia? Không muốn bị máy quay nhìn thấy đúng không? Đồ máy quay ngungốc, dọa vợ tôi rồi, hu hu.]

[Bây giờ mới gia nhập hội fan “mẹ chồng” còn kịp không? Online hỏi gấp lắm luôn!]

Chỉ một khoảnh khắc chớp nhoáng xuất hiện trên khung livestream, Ngu Ngư đã trở thành nốt chu sa trong mộng, ánh trăng trắng ngần trong lòng hàng vạn fan tiểu thủ.

Ngay trong đêm hôm đó, khắp các diễn đàn trong giới eSport đều tràn ngập ảnh chụp cô.

Từ bàn tay, đôi mắt đến từng lọn tóc khẽ đung đưa nơi bờ má của cô, tất cả đều mang theo một thứ ánh sáng kỳ diệu, như vẻ đẹp thần tiên không thuộc về thế giới này.

Xin hỏi, đây thật sự là tiên nữ giáng trần rồi đúng không?

Mà còn là gương mặt mộc đấy nhé. Làn da cô ấy như phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mềm mại, trắng mịn đến mức khiến người ta không thể không ngoái đầu nhìn lại.
Chính vì vậy mà sức hút của cô còn lấn át cả trận đấu đang diễn ra đến nghẹt thở, nơi Tạ Cánh Tồn cầm Luna lao vào lấy năm mạng như vũ bão như thể uống nhầm adrenaline.

Tấm banner cổ vũ của Cánh Tồn thậm chí còn chưa được phát hành chính thức, cả khán đài hầu như chỉ giơ bảng cổ vũ cho hai đội tuyển. Vậy mà duy nhất chỉ có một cô gái nhỏ – Ngu Ngư – giơ cao một tấm banner nhỏ xinh tinh xảo với tên cậu. Thân phận “người đặc biệt” của cô chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô trở nên nổi bật một cách sống động giữa đám đông.

Chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu lại có khán giả tại hiện trường tận mắt bắt gặp cô gái ấy đi vào khu vực hậu trường của CZY. Ngay lúc đó, một bóng dáng người con trai cao ráo, gầy gò đi bên cạnh cô gái kia. Dù chỉ là từ phía sau nhưng cũng quá đủ để nhận ra:
Không phải Tạ Cánh Tồn thì còn ai vào đây nữa? Dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng quá đủ để nhận ra.

Khi Ngu Ngư bị Cánh Tồn dẫn đi về phía hậu trường, cậu bất chợt quay đầu liếc nhìn cô một lúc.

Giữa ánh đèn dọc hành lang chiếu xuống, hai người lặng lẽ đứng đối diện, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hơi thở của Tạ Cánh Tồn dường như gấp gáp, nóng bỏng hơn thường lệ, phả ra làn khí trắng giữa tiết trời se lạnh. Cậu cố gắng kiềm chế, không muốn làm cô giật mình lo lắng, nhưng không thể không thừa nhận đây là lần đầu tiên, cậu thực sự thấy khẩn trương đến mức này.

Cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc khi hai người chạm ánh mắt nhìn nhau. Nhưng thực sự đối diện nhau giữa dòng người huyên náo và ánh mắt hóng chuyện của đồng đội phía xa, tim bỗng chốc nổi như trống đánh vang dội từng nhịp từng hồi. Nó hỗn loạn tựa như cánh quạt một chiếc trực thăng mất kiểm soátđến mức những âm thanh xung quanh như bị triệt tiêu hoàn toàn.

Hai người mặt đối mặt đứng đó nhưng cậu lại không biết nên mở lời ra sao.

Một lúc sau, chỉ nhẹ nhàng gọi một câu:

“…Ngu Ngư?”

Cậu khẽ gọi tên cô một tiếng, rồi hỏi:

“Có lạnh không? Sao không thấy em quàng khan nữa.”

Ngu Ngư nghe vậy, trong lòng càng thêm bối rối. Thậm chí cô còn có phần căng thẳng hơn cả Tạ Cánh Tồn, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng ran, dường như không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh bên ngoài.

Chàng trai trước mặt dánh người cao ráo. Làn da trắng, vóc dáng gầy gò mà thẳng tắp như cây tùng mùa đông.Khóe môi cậu còn vương một chút vẻ lúng túng không rõ rệt, như một vệt bóng nhạt chưa tan.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng thực sự tiếp xúc gần gũi với một người con trai ngoài đời như thế này. Mà giờ đây, thân phận giữa hai người lúc này lại trở nên mập mờ.

Cậu là CP của cô – một mối quan hệ nửa thật nửa ảo, tựa như tình nhân, mà cũng chẳng phải. Giống như cả hai đang đứng giữa một bầu không khí tình cảm lạ lẫm. Môi trường xung quanh lại cứ như đang nhuộm một tầng màu sắc yêu đương xa lạ.

Chỉ cần nghĩ vậy thôi, tay chân cô đã có chút luống cuống. Dù bình thường có thể tự do tung hoành trên mạng, nhưng ở ngoài đời, cô lại chẳng thể bạo dạn như trong tưởng tượng.

Cô biết mình nên làm gì, nên cư xử ra sao. Nhưng cũng giống như lần đầu cố nói ra những lời không giống tính cách của mình qua mic, lúc đó vừa gượng ép, vừa run rẩy, cảm thấy trái tim mình như bị kéo căng.

Ngoài đời thực này, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt người khác, với cô dường như cũng là điều thật khó. Nhưng Ngu Ngư biết cứ như thế là không ổn. Cô không thể cứ mãi thế này được.

Vì thế, Ngu Ngư lấy hết dũng khí ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Cánh Tồn.

Hàng lông mi khẽ run, dao động rất nhỏ.

“Ừm.”

Cô khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.