Hôm ấy ra ngoài, thời tiết hơi se lạnh. Mùa thu vừa chạm ngõ, trời còn lất phất mưa phùn. Sau khi xác nhận lại với hệ thống rằng cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục, Ngu Ngư mới cầm một chiếc ô sọc đỏ đi ra khỏi nhà.
Cô đeo khẩu trang, trong túi có cẩn thận nhét một chiếc banner nhỏ viết dòng chữ: “Tạ Cánh Tồn cố lên!”. Đến nơi cô định sẽ lấy ra để cổ vũ cho cậu. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn không quên lấy banner ra chụp lại một tấm ảnh gửi cho Cánh Tồn:
[Em đến gặp anh rồi này.]
Cánh Tồn mở bức ảnh ra nhìn, tim khẽ đập loạn lên một nhịp.
Ngón tay thon trắng trẻo của cô gái nhẹ nhàng chạm vào tên cậu. Lúc nhắn tin trả lời, tay Cánh Tồn cũng khẽ run. Nếu bị người khác nhìn thấy, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Đôi tay này chính là thứ đã thao túng mọi bản đồ đi rừng, khiến cậu trở thành “ông bố” của cả team, vậy mà bây giờ lại khẽ run vì một cô gái.
[Được, anh đợi em.]
Từ lúc bước ra sân khấu, ánh mắt Cánh Tồn vẫn luôn dõi theo phía dưới khán đài, tìm kiếm hình bóng của một người.
Và cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy. Một bàn tay trắng mịn như trong video, lộ ra từ ống tay áo màu đen, cầm lấy tấm biểu ngữ mà Cánh Tồn đã thấy trong bức ảnh.
Cô gái ấy đội một chiếc mũ nồi beret màu đen, khoác ngoài là áo choàng dài rộng thùng thình cũng màu đen. Chỉ có chiếc khăn quàng kẻ ô ấm áp vắt hờ bên vai là mang sắc màu tươi sáng, như một điểm nhấn duy nhất giữa trời thu xám lạnh.
Ngu Ngư mặc lại bộ đồ cô trước kia của mình nên trông có vẻ hơi rộng một chút nhưng trông lại rất vừa vặn với dáng vẻ mảnh mai của cô lúc này. Cái mũ beret được cô mua từ dạo trước, hôm nay cũng vừa đúng dịp được đem ra dùng.
Cô còn đeo khẩu trang màu đen, khiến đôi mắt càng thêm nổi bật dưới ánh đèn.
Toàn thân cô gần như được bao bọc kín mít trong sắc đen, từ đầu đến chân không chừa lại chút kẽ hở. Chính vì được che chắn quá kỹ, nên những khoảng da ít ỏi lộ ra lại khiến mọi sắc màu xung quanh đều nhạt nhoà. Làn da cô trắng đến mực nổi bật giống như một nét trắng chạm nhẹ vào tranh, vừa mơ hồ lại vừa chói mắt.
Vì khoảng cách khá xa nên Cánh Tồn không thể nhìn rõ được ánh mắt cô, chỉ mơ hồ cảm nhận hình như cô cũng đang nhìn về phía mình.
Tim cậu như bị một cú sét giáng thẳng xuống giữa mùa xuân, từng nhịp đập đều hỗn loạn đến mức không cách nào bình tĩnh nổi.
Cậu cúi đầu, muốn tìm điện thoại để nhắn cho Ngu Ngư. Nhưng vừa nhớ ra, điện thoại đã bị để lại sau hậu trường, khi thi đấu không được phép mang lên sân khấu.
Lần đầu tiên trong đời, Cánh Tồn cảm thấy căng thẳng đến mức này khi đứng trên sân khấu. Ánh mắt cậu luôncố gắng hướng về vị trí của Ngu Ngư. Khi quay về, cậu thấy tay mình khẽ run, đến mức hình ảnh phản chiếu lên cũng như đang chồng lên nhau.
Còn với Ngu Ngư, đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà sau một thời gian dài. Cảm giác được đứng giữa thế giới bên ngoài, so với việc ngồi nhà nói chuyện qua màn hình thực sự là khác xa một trời một vực.
Có lẽ vì đã lâu không bước chân ra khỏi cửa, nên khi đôi chân lần đầu tiên chạm xuống nền đất ướt lạnh ngoài trời, Ngu Ngữ bỗng cảm thấy mọi thứ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cảm giác mơ hồ, chẳng hề chân thật.
Ngay từ lúc lên taxi đi ra ngoài, cô đã có cảm giác mình đang bị vô số ánh mắt vô tình hay cố ý dõi theo. Cảm giác ấy giống hệt như kiếp trước. Nhưng lần này lại có chút xa lạ. Có lẽ thực sự là đã quá lâu rồi cô không ra khỏi cửa rồi.
Cô vẫn có thói quen cúi đầu, né tránh ánh nhìn của người khác. Nhưng lần này, cô cố ép mình phải can đảmvượt qua nỗi sợ mơ hồ đã tồn tại quá lâu trong cô từ cả hai kiếp. Dù tim có đập thình thịch, cô vẫn ngẩng đầu dứt khoát đối diện với thế giới phía trước mắt.
Quả nhiên, có người đang nhìn cô. Có người thậm chí còn khẽ thì thầm to nhỏ.
“Cô gái phía trước trắng thật đấy… Tóc đen mượt lại còn óng đến mức này nữa chứ.”
Khi Ngu Ngư đưa vé vào cửa, vừa lên tiếng, nhân viên soát vé liền sững người mất một lúc, ánh mắt dõi theo cô như bị hút lấy.
Người ấy khen ngợi không chút che giấu: “Cô bé à, giọng em thật dễ nghe đấy.”
Khi Ngu Ngư cầm vé bước vào, nhân viên soát vé vừa nghe thấy giọng nói của cô liền ngơ ngẩn nhìn theo một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.
Nhân viên ấy còn khen cô:
“Chị ơi, giọng chị hay thật đấy.”
Ngu Ngư ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vừa chạm vào đối phương, người kia lập tức im bặt.
“Cảm ơn.” Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng, mềm mại như làn gió đầu thu, mang theo một nét dịu dàng trời sinh.
Mãi đến khi bóng dáng Ngu Ngư khuất xa, người kiểm vé bên cạnh nhắc khéo thì nhân viên kia mới như bừng tỉnh, ngơ ngác cầm lại tập vé trong tay.
Lần đầu tiên trong đời, một nhân viên soát vé bị một ánh mắt của ai đó mà sững sờ đến mức quên cả phản ứng, mãi chưa thể hoàn hồn.
Khi Ngu Ngư, ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên giữa những ánh nhìn mơ hồ vây quanh, ống kính máy quay như có linh tính vừa vặn bắt được gương mặt ấy.
Đúng lúc đó, trong group fan đang rôm rả bàn tán về “Tạ Cánh Tồn – trai đẹp lấy vợ sớm”, khi camera lia đến cô gái kia, tất cả dường như đồng loạt ngừng tay gõ chữ. Chẳng ai gõ thêm bất kỳ một dòng nào,khiến cho màn hình phần bình luận lặng ngắt như tờ.
Đôi mắt cô gái ấy không hề trang điểm, thế nhưng làn da quanh vùng mắt trắng đến mức gần như phát sáng. Nhờ sống mũi cao thẳng khiến hai bên mắt tự nhiên đổ thành bóng mờ nhẹ, tạo chiều sâu nổi bật. Hàng mi dày, đen nhánh và cong vút như được chuốt khéo léo, nhưng lại là hoàn toàn tự nhiên.
Đôi mắt ấy có dáng hơi xếch, tựa như sự kết hợp giữa ánh nhìn hồ ly quyến rũ và nét thanh thoát của mắt phượng. Mi dưới lại hơi tròn, khiến ánh nhìn bớt đi sự sắc sảo, thay vào đó là vẻ mềm mại và dịu dàng. Dưới mắt có một lớp bọng nhẹ như tằm ngủ, do gió lạnh thổi qua mà khoé mắt hơi ửng đỏ.
Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy sẽ khiến người ta ngỡ ngàng vì vẻ đẹp quá đỗi đặc biệt. Nhưng khi ngắm kỹ lại, sẽ thấy trong đôi mắt ấy có một lớp sương mỏng lặng lẽ phủ lên đồng tử đen láy tựa mực hòa tan trong làn nước. Khi kết hợp với ánh hồng nơi làn mi dưới kia, ánh nhìn ấy vừa đẹp đến nao lòng, vừa khiến người ta muốn đưa tay che chở, sinh ra một nỗi xót xa chẳng rõ vì sao.
Đây quả thực là một đôi mắt hoàn mỹ đến mức khó tin.
Khi ống kính từ từ lia xuống, mọi người mới thấy trong đôi tay cũng đẹp không kém của cô gái ấy là một tấm bảng nhỏ màu xanh lam. Banner nhỏ được giơ cao, trên nền vải là hàng chữ được thiết kế theo phong cách hoạt hình dễ thương, trên đó viết mấy chữ đơn giản:
[Tạ Cánh Tồn cố lên.]
Màn ảnh vừa cắt tới khung hình ấy, đoạn bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:
[Mẹ ơi, đây là tiên nữ thật à?]
[Giơ bảng cổ vũ Tạ Cánh Tồn, lại còn được đặc tả cận cảnh? Đừng nói với tôi đây là CP chính chủ đấy nhé?]
Chỉ cần đôi mắt ấy lộ ra ngoài chiếc khẩu trang thôi, Ngu Ngư đã khiến mọi người kinh ngại. Giống hệt như giọng nói của cô, dù bạn không có ý định thích cũng khó mà phủ nhận được rằng “giọng này thật sự quá đỗi dễ nghe”. Còn đôi mắt kia đẹp đến mức không thể chối cãi.
Đâu chỉ là xinh đẹp đơn thuần, khi ống kính lướt qua hàng ghế của những khán giả khác, cô giống hệt như viên trân châu sáng lấp lánh giữa những viên đá thô không mấy nổi bật. Khoảnh khắc máy quay lướt qua cô, cứ như vô thức được phủ thêm một lớp hiệu ứng mờ ảo, tựa ánh sáng dịu nhẹ lan toả từ chính cô gái ấy.
Ai mà có thể kháng cự nổi một đôi mắt vương sương mù, mênh mang như gió sớm mai thế chứ?
Chỉ cần đúng lúc ấy, cô khẽ ngước mắt lên – một lần chạm vào ánh nhìn ấy là đủ để khắc ghi cả đời.
Không phải kiểu xinh dịu dàng như làn gió nhẹ thoảng qua ngọn cây, mà là kiểu xinh đẹp sắc sảo như từng đợt sóng mạnh mẽ đập vào bờ đá rồi vỡ tung thành cơn mưa rào ồ ạt. Cái đẹp chân chính không phải dịu dàng vô hại, mà giống như thanh kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm trắng sáng lạnh lẽo đâm sâu vào khi rút ra nhuốm máu, có thể khiến người ta run rẩy bị đánh gục trong tích tắc.
Ngay cả khi ngụy trang kín kẽ đến vậy, chỉ cần ánh nhìn ấy lướt qua thôi cũng đủ khiến người nhìn chấn động mạnh mẽ.
Thôi xong rồi, những người trước đây từng mạnh miệng tuyên bố câu nói kia:
[Rốt cuộc là tiên nữ thế nào mới có thể khiến một đại soái như Tạ Cánh Tồn cam tâm tình nguyện làm chó tình yêu.]
giờ e là đã phải âm thầm xé nát mảnh giấy viết câu ấy rồi nuốt vào bụng cho đỡ xấu hổ.
Còn câu từng kiên định đến vậy như:
[Fan mẹ chồng á? Nghĩ hơi nhiều rồi đó. Tôi chỉ muốn làm fan anh ấy thôi, không yêu đương gì hết, ok chưa?]
giờ cũng bị gió thu lạnh buốt cuốn trôi đi sạch sẽ.
Khỉ thật, nếu như cô gái cầm bảng “Tạ Cánh Tồn cố lên” kia thật sự chính là cái người được gọi là “Ngư đại nhân”, thì cái mối tình này chẳng phải như bước ra từ tiểu thuyết à?
CP này ngọt đến mức muốn sâu răng, cắn đến mức phát nghiện. Cặp đôi này thực sự dễ “chèo thuyền” đến mức không chịu nổi! So với họ, mấy cặp “diễn sâu” trong giới giải trí chỉ như trò đùa mà thôi.