Những người bị giữ lại tổng cộng chỉ còn sáu người, toàn là những nam sinh cao lớn đẹp trai. Xét từ dòng họ được hiển thị trên tài liệu, những người này cũng không phải là những gia đình nhỏ bé ở thủ đô liên bang. Trong tình huống bình thường, không thể tưởng tượng được họ lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Hơn nữa, góc chụp ảnh của họ đều rất hiểm hóc, tất cả đều tránh được mắt của vệ sĩ Sở Thanh Kha. Thậm chí còn có người dùng IP ảo trên diễn đàn của trường để đăng những lời bình luận quá đáng hơn.
[Đệch mợ! Cô ấy sao lại giống thuốc xuân dược hình người vậy! Tôi chịu không nổi nữa! 78 cứng quá!]
[Eo cô ấy nhỏ như vậy, nhỡ đâu không cẩn thận bị chọc thủng bụng thì sao? Tự nhiên thấy lo quá. (Trong vẻ biến thái xen lẫn một tia u buồn.jpg)]
[Vì! Cái! Gì! Ngay cả uống nước thôi mà cũng đẹp đến vậy!]
[Cứu mạng với, thật sự dâm đãng quá. Tôi còn nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ của bảo bối rồi… Nhân tiện, cho tôi liếm một miếng được không, tôi liếm giỏi lắm!]
[Thằng chó tiện bên trên đúng là chó dâm. Ai mà biết kỹ thuật liếm giỏi của mày luyện được từ đâu ra? Tránh xa ra!]
[Công chúa đừng nhìn bọn họ, hãy nhìn tôi đi. Tôi không phải là loại chó tiện không có đạo đức đàn ông như bọn họ đâu. Tôi cao một mét tám mươi tám, nặng sáu mươi lăm kg. Trai tân mười tám phân. Không hút thuốc, không uống rượu. Không có thói quen xấu, kiên trì giữ mình trong sạch vì công chúa… Vậy nên, tôi có thể kiểm tra trình độ của công chúa không?]
[Bọn trên lầu cút hết cho ông! Công chúa là của một mình ông!]
[Hê hê hê là bảo bối xinh đẹp của tôi, hê hê hê đáng yêu quá. Muốn chịch quá, đáng yêu quá. Muốn chịch quá, đáng yêu quá. Muốn chịch quá, đáng yêu quá. Muốn chịch quá…]
[Cầu xin công chúa lần sau có thể liếc nhìn tôi một cái được không. Đứa trẻ này thật sự sắp phát điên rồi. Đêm nào cũng nghĩ đến em mà không ngủ được, chỉ có thể thủ dâm với ảnh của bảo bối. Thật sự muốn có một tấm ảnh bảo bối nhìn thẳng vào ống kính quá, online quỳ lạy cầu xin!]
~
Khi nhìn thấy những từ ngữ tồi tệ đó, Sở Thanh Kha suýt chút nữa ném thẳng cái máy tính bảng đi.
Một lũ chó điên đáng ghê tởm.
Sở Thanh Kha ngước đôi mắt ngập tràn lạnh lẽo lên, lần lượt quét qua những khuôn mặt đó. Có người khi chạm vào ánh mắt của Sở Thanh Kha thì vội vàng cúi đầu xuống. Cũng có người đối mắt với Sở Thanh Kha với vẻ mặt si mê. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp đó, hơi thở lại dần trở nên dồn dập. Giống như một kẻ biến thái và dương vật lập tức cương cứng.
“Thả lỏng ra!”
“Mày chết tiệt!”