Sở Thanh Kha hít sâu một hơi, khuôn mặt vốn trắng nõn lại càng thêm tái nhợt yếu ớt. Thấy vậy, Sở Nguyên vội vàng mang ghế đến để cô ngồi xuống. Hai người đàn ông to lớn Mạnh Trác và Sở Nguyên đứng hai bên sau lưng Sở Thanh Kha, sự chênh lệch lớn về vóc dáng khiến cô trông đặc biệt nhỏ nhắn. Cả hai đều cao trên một mét tám lăm, còn Sở Thanh Kha chỉ cao một mét sáu mươi bảy. Thân hình nhỏ nhắn gầy yếu. Khi còn nhỏ, sức khỏe cô không tốt. Từng bị mấy trận ốm nặng và còn để lại di chứng, đến bây giờ vẫn phải chăm sóc cẩn thận.
Vì vậy, những người đàn ông bên cạnh Sở Thanh Kha đều để ý cô như tròng mắt của mình. Ngày thường đều cực kỳ kiên nhẫn chăm sóc, bảo vệ cô, chưa từng để cô chịu một chút khổ cực nào.
Sở Thanh Kha vẫy tay về phía Sở Nguyên, Sở Nguyên lập tức cúi người ghé tai lắng nghe.
Sở Thanh Kha ra lệnh ngắn gọn: “Anh chọn ra trước, giữ lại những tấm ảnh mà mấy người không kịp phát hiện tại chỗ. Những người còn lại thì đuổi đi trước.”
Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung một câu: “Không được để bọn họ đăng mấy thứ không ra gì như vậy nữa.”
“Được.” Sở Nguyên gật đầu đồng ý. Còn về dùng phương pháp gì, anh có thừa sức lực và thủ đoạn.
Khi Sở Thanh Kha nói chuyện với Sở Nguyên, cô hạ thấp giọng. Những người khác không thể nghe thấy. Nhưng có thể thấy rõ ràng, sắc mặt hai cô gái kia càng thêm kích động. Thậm chí cả khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.
Sở Thanh Kha hoàn toàn không biết rằng, lúc này cả người cô gần như được Sở Nguyên bao bọc dưới thân. Chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp hơi ngước lên, còn hành động cúi đầu của Sở Nguyên lại tràn đầy sự phục tùng chủ động của kẻ bề dưới.
Vô cùng xứng đôi.
Cảnh này trong mắt fan CP gần như đã kéo căng bầu không khí màu hồng lên hết mức. Thế nhưng, suy nghĩ của những nam sinh khác tại chỗ lại hoàn toàn khác biệt.
[Đều là người khác giới, tại sao Sở Nguyên lại có thể đứng gần Sở Thanh Kha như vậy? Chẳng phải chỉ là một khuôn mặt đẹp trai thôi sao? Ai mà không có chứ?]
Hạt giống ghen ghét đã được gieo từ lúc nào chẳng hay biết, giờ phút này hành động thân mật giữa hai người lại càng mang đến một cú sốc lớn.
[Nếu như mặt trăng treo cao, ai cũng ngước nhìn thì thôi. Nhưng vì điều gì chỉ riêng tôi lại không chịu chiếu sáng?]
Không một ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp tuyệt đối của Sở Thanh Kha, cũng không một ai có thể hoàn toàn kiểm soát được miệng của mình trên mạng.