Gần đến mức, dường như chỉ cần khẽ đưa tay ra là anh có thể ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng mời gọi ấy…
Chàng trai vội cúi đầu, che giấu mọi cảm xúc. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía cô và nói: “Có lẽ, tôi thích gọi sự biến đổi của tận thế này là tiến hóa. Chưa nói đến những người đã biến thành zombie, chỉ riêng chúng ta, dị năng của mỗi người ít nhiều đều liên quan đến năng khiếu ban đầu.”
“Ví dụ như Chu Huyền trước đây là vận động viên điền kinh đường dài, Triệu Vận tuy cũng thuộc khoa thể thao nhưng bình thường lại thích trồng hoa trồng cỏ. Còn Lý Nhất Nặc có sở trường bơi lội.”
“Riêng bản thân tôi, từ trước đến nay giác quan thứ sáu khá nhạy bén. Sau tận thế, trực giác của tôi biến thành một chút những hình ảnh thoáng qua. Cũng nhờ vào đó, tôi mới có thể thuận lợi dẫn các bạn khác đến đây an toàn.”
Sở Thanh Kha không kìm được thốt lên: “Vậy chẳng phải là tiên tri sao?”
“Không lợi hại đến thế, những hình ảnh đó không rõ ràng lắm lại xuất hiện ngẫu nhiên. Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát.”
“Thế cũng tốt lắm rồi.”
Dù sao vẫn hơn dị năng tiến hóa nhan sắc của cô. Sở Thanh Kha vô cùng ghen tị, tại sao dị năng của cô lại vô dụng đến vậy.
Hai giây sau, Phương Nại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô chần chừ nói: “Thanh Kha, tôi cảm thấy sau này cô ra ngoài có lẽ phải luôn có vệ sĩ đi cùng.”
Nhan sắc đẹp đến kinh người như vậy, trong thời khắc tận thế đầy rẫy hiểm nguy, lại đồng nghĩa với hiểm họa và tai ương lớn hơn.
Sở Thanh Kha sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, thở dài: “Quả nhiên không phải ảo giác, tôi cũng không biết tại sao tỉnh dậy lại thành ra thế này.”
“Hơn nữa… anh có ngửi thấy mùi hương gì không?”
Trong lúc nói chuyện, cô gái hơi tiến lại gần anh hơn một chút.
Ngay lập tức, mùi hương trái đào ngọt ngào ập đến. Sự tấn công của vẻ đẹp tuyệt trần ở cự ly gần suýt chút nữa đã vượt qua giới hạn tâm lý của chàng trai, ngay cả ý chí cũng đang lung lay.
Lúc này, cổ Phương Nại cũng đỏ bừng. Cả người cứng đờ: “Là nước hoa của cô sao? Rất thơm.”
Sở Thanh Kha cuối cùng cũng nhận ra sự không ổn của mình. Cô cười trừ nói là nước hoa và chuyển sang chủ đề khác.
Sở Thanh Kha chủ động mời Phương Nại và mọi người cùng rời khỏi Đại học Liên bang A: “Theo tốc độ cứu viện trước đây, nhanh nhất cũng phải một tuần sau quân đội Liên bang mới có thể đến Đại học A. Nói cách khác, mọi người ít nhất còn phải cầm cự thêm khoảng một tuần.”
“Nhưng nhà họ Sở đã phái trực thăng đến đón tôi. Có lẽ, chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi trường trước.”
Phương Nại cười nói: “Tất nhiên rồi, đó là vinh hạnh của chúng tôi.”