Đến nội dung chính

Chương 4: Trò chơi

admin 738 Chữ Cài Đặt

Phòng nghỉ của Hội học sinh quý tộc, một tòa lâu đài cổ màu trắng kiểu châu Âu.

Chỉ có F5 và thành viên trong Hội sinh viên của trường mới được vào.

Khương Tứ nhàm chán ném phi tiêu, mái tóc ngắn màu đen nhuộm vài sợi xanh lam theo động tác mà bay lên.

Môi anh rất nhạt, ngũ quan tinh xảo.

Anh ném phi tiêu là dùng tay trái, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đeo một chiếc nhẫn bằng đá quý đen, bách phát bách trúng.

“Lục Nhiên, trò chơi này khi nào thì cậu mới chơi đủ? Còn không mau chia tay với Hứa Kình Nhiên đi, không phải là cậu thật sự thích cô ta rồi đấy chứ?”

Giọng Khương Tứ trào phúng.

Lục Nhiên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, ném máy chơi trò chơi trên tay xuống: “Làm sao có thể? Tôi chỉ là chơi đùa mà thôi, lúc trước đã đánh cược với mấy cậu, tôi nhất định có thể theo đuổi được cô ấy, hơn nữa làm cho cô ấy yêu tôi.”
“Bây giờ tôi đã làm được rồi, Hứa Kình Nhiên vô cùng yêu tôi, đừng quên sang tên chiếc Porsche của cậu qua cho tôi.”

Lục Nhiên rất cuồng vọng, trong đầu lại nhớ tới đôi môi mềm mại của cô gái.

Khương Tứ đi tới vỗ vỗ vai anh: “Tối mai thi đấu một trận, đấu xong sẽ cho cậu.”

Anh thử dò hỏi: “Trò chơi cũng đã gần hết rồi, khi nào thì nói chia tay? Chia tay là đúng rồi, chơi một chút mà thôi, đừng xem là thật.”

Sau khi Lục Nhiên chia tay, anh có thể thế chân rồi.

Anh cũng rất có hứng thú với Hứa Kình Nhiên.

Đẹp như vậy, ngoan như thế.

Lúc hôn sẽ cảm thấy rất ngọt ngào.

Lúc Lục Nhiên hôn cô, ánh mắt đều đã mê ly.

Nghe thấy hai chữ chia tay.

Trên mặt Lục Nhiên hiện lên vẻ mất tự nhiên, thậm chí có hơi chột dạ.

“Còn chưa đến lúc, cô ấy rất thích tôi, nếu đột nhiên nói chia tay, cô ấy nhất định sẽ khổ sở muốn chết.”
Lục Nhiên ngã mình xuống sô pha, lộ ra vòng eo mạnh mẽ, cơ bụng nhanh chóng rõ ràng: “Lỡ như cô ấy tìm chết tìm sống, không tốt với hình tượng nhà họ Lục chúng tôi.”

Anh đang tìm cớ.

Theo bản năng không muốn chia tay.

Khương Tứ cũng đi tới ngồi bên cạnh anh, lấy ra một phần văn kiện đưa cho anh: “Con mồi mới, không muốn thử xem sao?”

Ba người kia cũng chậm rãi vây lại, ánh mắt Tiêu Tư Minh đảo qua, lại không có hứng thú mà thu hồi ánh mắt.

Khương Tứ dụ dỗ như có như không, muốn Lục Nhiên dời mục tiêu: “Lúc trước cậu thua đánh cược cho nên mới nói cậu tìm một sinh viên đặc cách để yêu đương, khiến cho sinh viên đặc cách yêu cậu. Cuối cùng vạch trần khi cô gái kia đã yêu cậu.”

“Thời gian cũng sắp đến rồi, ván trước đã kết thúc, chi bằng thêm một ván mới đi, theo đuổi Liễu Nguyễn mới tới này, ai thành công trước thì người đó thắng.”
Khương Tứ mở tài liệu ra, để lộ bức ảnh chụp trong sáng của Liễu Nguyễn: “Đây chính là mẫu mà cậu thích nhất.”

Lục Nhiên nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt: “Mấy ngày nữa rồi nói, sau khi kết thúc đua xe rồi bàn tiếp.”

Đúng là mẫu người mà anh thích nhất.

Nhưng…

Trong lòng anh giống như không có bất kỳ gợn sóng nào.

Điện thoại di động kêu lên một tiếng.

Ghi chú là “Kình Bảo Bảo” gửi tin nhắn đến.

Kình Bảo Bảo: [Hình ảnh (Điểm thi tuyển sinh đã có rồi, đoán xem hạng nhất lần này có phải là em không?).]

Lục Nhiên: [Nhất định là cục cưng, cục cưng giỏi nhất, không phải hạng nhất thì anh sẽ bảo thầy cô sửa lại.]

Khóe miệng Lục Nhiên mỉm cười, ngón tay lộp bộp, xung quanh đều tản ra bong bóng phấn hồng.

Nhận thấy ánh mắt của Khương Tứ, Lục Nhiên xoay điện thoại, bất đắc dĩ chậc một tiếng: ”Hứa Kình Nhiên rất phiền, chuyện nhỏ gì cũng phải nói với tôi.”

Khương Tứ nở nụ cười: “Cậu không thích cô ta, đúng không?”

Lục Nhiên dừng lại, ừ một tiếng: “Đã nói chỉ là chơi đùa thôi. Đừng hỏi nữa, cậu hơi phiền rồi đấy.”

“Vậy thì tốt.”

Khương Tứ cụp mắt.