Đến nội dung chính

Chương 31: Vừa rồi em đang muốn giẫm lên chỗ nào?

admin 943 Chữ Cài Đặt

Chỉ là tò mò thôi.

Khi điệu nhảy kết thúc, âm nhạc thay đổi.

Nhịp điệu tình yêu lãng mạn thư giãn vang lên.

Hồ Vân Vân cũng nhận được hoa do một nam sinh đưa tới, bước vào sàn nhảy cùng với cậu ta.

Liễu Nguyễn từ chối lời mời của mọi người, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Khương Ly Tẫn, cuối cùng thất vọng thu hồi ánh mắt, cô ấy ôm bó hoa trốn ở phía sau trụ La Mã.

Lục Nhiên nắm tay Hứa Kình Nhiên, đưa cô vào sàn nhảy.

Hứa Kình Nhiên ngượng ngùng: “Em không biết khiêu vũ…”

Lục Nhiên cười nặng nề: “Bé cưng, anh dạy em.”

“Giẫm lên.”

Lỗ tai Hứa Kình Nhiên lập tức đỏ lên: “Giẫm… cái gì…”

Anh bảo Hứa Kình Nhiên kiễng mũi chân giẫm lên giày da của anh, ôm eo nhỏ của cô, nhắm mắt theo đuôi.

Thân thể Hứa Kình Nhiên dán sát vào người anh.

Lục Nhiên buông tay, Hứa Kình Nhiên chỉ có thể dựa vào lòng anh
Lục Nhiên cúi đầu ác liệt, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn: “Tư thế này có được hay không… Vừa rồi em đang muốn giẫm lên chỗ nào?”

Hứa Kình Nhiên theo bản năng ôm eo anh, lông mi đen dài rung động.

Cho dù đang mặc vest nhưng cô cũng biết thắt lưng Lục Nhiên rất có lực.

Tai cô đỏ ửng.

Lúc Lục Nhiên xoay tròn, một tay ôm lấy người, bàn tay thon dài có gân xanh bao phủ lấy mông cô.

Tay kia bắt lấy đùi cô, giọng nói khàn khàn: “Ngoan, móc lên…”

Trọng tâm của Hứa Kình Nhiên bất ổn, chỉ có thể dựa vào tay và eo của Lục Nhiên, bắp chân trắng noãn gặp ở bên hông anh, cả người như bị Lục Nhiên ôm khảm vào trong ngực.

Thân thể cô nhỏ bé xinh xắn, Lục Nhiên cao to sức lớn.

Eo trắng chỉ bằng một nửa lồng ngực của hắn, móc ở trên người anh có hiệu ứng thị giác cực kỳ kinh người.
Bắp chân trắng nõn mềm mại cọ vào quần tây màu đen, một lạnh một nóng, một trắng một đen, làm cho người ta không nhịn được mà muốn nắm lấy đoàn thịt mềm kia…

Có khi nào ngón tay sẽ bị lún xuống không? Liệu có còn bóng loáng hơn so với tơ lụa thượng hạng hay không?

Giống như…

[Bắt đầu rồi! Lục Nhiên, anh không biết xấu hổ!]

[A a a a! Bang bang bang bang!]

[Tôi có thể xem tư thế này sao? Chảy máu mũi rồi…]

[Van cầu hai người, mau vào trong phòng đi, Lục Nhiên! Tôi muốn nhập xác cậu!]

[Các nha đầu 18+ vào vị trí! Mang theo đồ ăn, bắt đầu ăn thôi!]

Lục Nhiên giữ tư thế này, hôn sâu lên môi cô.

Anh nhiều lần muốn nghiền nát đôi môi mềm mại này.

Hứa Kình Nhiên không nhịn được mà thở nhẹ, sức lực của anh quá lớn.

Anh cười khẽ lau đi dấu vết trên miệng cô, đặt ở bên môi mình mà trêu chọc cô: “Nước miếng chảy ra rồi…”
[Có thể xem miễn phí sao?”

[Lời nói hùm sói gì đây…]

[Nước ở đâu? Ở đâu có nước? Tôi choáng* rồi.]

*Đồng âm với từ “nước”.

[Có thể qua thẩm hả? Ồ, tôi quên mất đây là một quyển 18+…]

Lục Nhiên tự cho là kín đáo.

Hứa Kình Nhiên vịn bả vai anh, không cần ngẩng đầu cũng nhận ra tầm mắt của anh.

Khương Tứ đứng trên đài cao, nhìn đến ngây dại, hận không thể thay thế.

Anh theo bản năng liếm môi dưới, phảng phất như ngửi thấy mùi thơm trên người Hứa Kình Nhiên.

Ánh mắt của Khương Ly Tẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Kình Nhiên, lòng bàn tay ngứa ngáy.

Muốn sờ thứ gì đó, muốn chạm vào mắt cá chân của cô gái, muốn nhìn xem có phải mềm như trong tưởng tượng hay không.

“Không lên được mặt bàn.”

Khương Ly Tẫn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, ngữ khí vẫn là ngạo nghễ như vậy, trong lòng lại có một mồi lửa, vô tri vô giác… mà thiêu đốt.

Cảnh Uyên không có hứng thú với những trường hợp này, đuôi ngựa màu bạc buộc cao cao theo động tác quăng ra độ cong đẹp mắt: “Mở màn kết thúc, tôi đi trước đây.”

Anh cảm thấy Lục Nhiên có hơi quá rồi.

Yêu đương đến nghiện rồi.

Thế nhưng sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo thôi.

Mấy năm mà bọn họ ở học viện là thời điểm tự do nhất.

Tiêu Tư Minh chậm rãi đeo găng tay cao su màu đen, nghịch ngợm bó hoa cực lớn trước mặt.

Có vô số nữ sinh dâng bó hoa trong tay cho anh, chất cùng một chỗ, đã sắp thành một tòa hoa viên rồi.

Anh lấy tay gảy đóa hoa diên vĩ màu tím, tàn nhẫn nặn thành bột phấn.

“Chất lượng của lô hoa này không tệ, ta thích, năm nay trong hoa viên của học viện cứ trồng loài hoa này đi.”

Anh tiện tay cởi găng tay ném vào thùng rác.

Sinh viên phía sau gật đầu lia lịa: “Vâng, hội trưởng.”

Hiện giờ Tiêu Tư Minh đang đứng ở lầu hai, dưới ánh đèn chùm thủy tinh cực lớn chiếu rọi, nhìn chăm chú vào tiếng cười nói trong đại sảnh.

Vũ hội ở đại sảnh tràn đầy hoa tươi và váy dạ hội xoay tròn, các sinh viên tràn đầy nụ cười và hạnh phúc.

Cho đến khi tiếng nhạc dừng lại.

Điệu nhảy mở màn, kết thúc rồi.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của tân sinh viên, các quý tộc khu S nhao nhao lấy mặt nạ từ trong tay phục vụ bên cạnh đeo lên mặt.

Sau đó từ chỗ cầu thang bên cạnh, chậm rãi đi lên lầu hai.