Đến nội dung chính

Chương 30: Anh có hơi tò mò rồi

admin 923 Chữ Cài Đặt

[Cục cưng nữ chính nói rất đúng, hạng nhất của Hứa Kình Nhiên chắc chắn là đi sao chép rồi, tôi chưa từng thấy cô ta học hành bao giờ.]

[Đúng vậy, học bổng của nữ chính khẳng định là nam chính cho, lúc trước tôi đã muốn châm chọc mấy người đó rồi, có thể đừng đặt mấy thứ tốt lên hết trên người của nữ phụ không?]

[Đúng đó, người mà các nam chính yêu nhất chắc chắn là nữ chính… Tôi chờ đến ngày các nam chính sủng ái nữ chính lên trời, để nữ phụ ngủm sớm có được không?]

[Không ổn!!! Nữ phụ càng xinh đẹp hơn.]

[Được được được, nhớ lời mà mấy cô nói đó, cứ chờ bị vả mặt đi!]

[Nếu như các nam chính không yêu nữ chính, vậy tôi sẽ chồng cây chuối ăn cớt, ăn phân!]

[Checkin hiện trường, tôi phong ấn lời của lầu trên nói rồi đó nha, đến lúc đó xem cô có ăn không.]
[Cô bảo người đứng hạng nhất sao chép của ai cơ? Sao chép của cô hả? Đừng có đùa nữa, thừa nhận nữ phụ thông minh khó như vậy sao.]

Hồ Vân Vân cười gượng vài tiếng: “Chắc là không thể nào đâu, lúc trước Hứa Kình Nhiên từng dạy tớ làm bài tập, đúng là rất lợi hại.”

Liễu Nguyễn không muốn nghe những lời này lắm.

Hứa Kình Nhiên là người phản bội trong nhóm sinh viên được tuyển chọn đặc biệt.

Nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì?

“Sắp bắt đầu rồi, lần này là hội trưởng dẫn đầu! Woa, mau chọn bạn nhảy đi!”

Kèm theo tiếng ồn ào, tất cả sinh viên đều di chuyển.

Chiếc đồng hồ Ý hai trăm năm tuổi treo trên tường chỉ về hướng mười giờ.

Nam nữ thanh xuân mặc lễ phục hoa lệ ôm bó hoa trong lòng ngượng ngùng đưa cho một người khác.

Trong lòng Hứa Kình Nhiên cũng bị nhét một bó hoa diên vĩ màu tím lớn, cánh hoa mềm mại cọ lên da, có hơi ngứa ngáy.
Lục Nhiên ghé sát lại, nắm vành tai nhỏ nhắn của cô: “Bé cưng, đóa hoa này em muốn tặng cho ai?”

[Đuôi chó nhỏ của Lục Nhiên muốn vểnh lên trời rồi.]

[Lục Nhiên: Hứa Kình Nhiên, em làm vợ anh được không? Sau này lớn lên em làm vợ của ai?]

[Biểu cảm vừa rồi của Khương Tứ và Khương Ly Tẫn giống nhau y như đúc luôn, hình như là ánh mắt ghen tị thì phải? Tui không nhìn lầm chứ?]

[Ha ha ha ha, sau khi khiêu vũ kết thúc thì chính là trò chơi mèo đuổi chuột nổi danh rồi, chờ mong chờ mong.]

Hứa Kình Nhiên nắm cổ tay anh, nhét hoa vào trong ngực anh: “Đương nhiên là tặng cho anh…”

Lục Nhiên nhất thời nở nụ cười, nếu phía sau có đuôi, chắc chắn là bây giờ đã điên cuồng lắc lư rồi.

Khương Ly Tẫn nhíu mày không chịu nổi, thấy Hứa Kình Nhiên nở nụ cười ỷ lại với Lục Nhiên.

Trong lòng anh không khỏi cảm thấy phiền chán.
Ánh mắt xẹt qua chiếc váy trắng mà Hứa Kình Nhiên mặc, thật không có mắt nhìn.

Chiếc váy bình thường như vậy, có gì đẹp mà mặc chứ?

Màu đen phù hợp với cô hơn…

Hai tay Lục Nhiên ôm eo Hứa Kình Nhiên, khóa cô vào trong ngực mình, không quan tâm đến ánh mắt của những người khác.

Bé cưng Kình, của anh.

Chính là để cho tất cả mọi người biết, Hứa Kình Nhiên là của anh.

Tiêu Tư Minh nhìn dáng vẻ của hai người, lại nghiêng đầu nhìn nắm đấm đang nắm chặt của Khương Tứ.

Anh cười nhạt, ánh mắt tràn ngập hứng thú.

Lâu rồi không náo nhiệt như vậy.

Tiêu Tư Minh cất bước đi về phía giữa sàn nhảy.

Anh không có bạn nhảy.

Cũng không cần bạn nhảy.

Ánh đèn sân khấu đuổi theo bóng dáng thon dài cao ngất của anh, giống như đi theo quân vương duy nhất.

Gia tộc của anh không chỉ là tài phiệt, mà còn có địa vị không thể nghi ngờ trong giới chính trị.

Trường kỳ thấm đẫm trong hoàn cảnh gia đình nghiêm khắc tinh vi, nụ cười của anh không đạt tới đáy mắt, quen với việc nắm tất cả mọi thứ trong tay.

Anh chỉ là đứng ở nơi đó, hơi hơi ngẩng đầu, liền mang theo một loại cảm giác khống chế tuyệt đối, không thể nghi ngờ.

Âm nhạc càng lúc càng lớn, anh theo đó mà nhảy múa.

Múa mở màn, là điệu solo của chủ tịch Hội sinh viên Tiêu Tư Minh.

Bước chân của anh không chút để ý, rồi lại ưu mỹ đến cực điểm, bộ vest màu đen mờ không có một đường nếp nhăn nào, đầu ngón tay thon dài nắm một quân cờ vua, khuỷu tay cong lên giống như đang chờ một vị mỹ nhân dựa vào.

Tất cả mọi người đều muốn trở thành người dựa vào đó.

Một khúc kết thúc, Tiêu Tư Minh nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn thấy Hứa Kình Nhiên đang núp trong lòng Lục Nhiên.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào anh.

Chỉ có Hứa Kình Nhiên, tựa vào trong lòng Lục Nhiên, ngón tay đùa bỡn cánh hoa, khóe môi cười đến mê hoặc lòng người.

Đối diện với ánh mắt của anh, đôi mắt như mèo con của Hứa Kình Nhiên ướt sũng chớp chớp.

Ánh mắt không sợ hãi, không si mê… không tự ti, không trốn tránh, chỉ có nụ cười xinh đẹp nhàn nhạt.

Anh có hơi tò mò rồi.