Khuôn mặt tuấn mỹ giống nhau Khương Tứ và Khương Ly Tẫn đồng thời nâng lên.
Khương Tứ nhíu mày từ chối cho ý kiến: “Yên tâm.”
Ngón tay thon dài trắng nõn của Khương Ly Tẫn đóng nắp bút máy khảm bảo thạch hoa lệ lại, phát ra một tiếng lách cách.
Anh bỏ bút máy vào túi áo trước ngực âu phục cao cấp, đồng tử màu hổ phách hơi co lại: “Tôi không có hứng thú tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn của cậu.”
[Tôi cá một que cay, Khương Tứ nhất định sẽ lỡ miệng.]
[Anh em, vợ của cậu thơm quá.]
[Anh em chung vợ sao? Cả iem nữa…]
[Miệng của Khương Ly Tẫn vẫn cứng rắn như vậy, không biết có phải phía dưới cũng…]
Vũ hội đón sinh viên mới của Học viện Quý tộc quốc tế Thánh Thiên đến nay đã có truyền thống ba mươi bốn năm.
Vào ngày này, bất kể là quý tộc, bình dân hay là sinh viên được tuyển chọn đặc biệt, toàn bộ đều có thể đeo trang sức và váy hoa lệ nhất tiến vào kiến trúc hoa lệ nhất của Học viện – Thành bảo Tư Đặc để tận hưởng vinh quang.
Bề ngoài, học viện tuyên bố vũ hội này không có giai cấp, mọi người bình đẳng, cùng hưởng vinh quang.
Nhưng trên thực tế lại có một quy tắc bí mật.
Đây là trò chơi săn mồi đầu tiên của quý tộc đỉnh cấp trong học viện.
Các nam nữ quý tộc, sẽ chọn “món quà” của mình trong đám sinh viên ăn mặc tỉ mỉ.
Đối với sinh viên được tuyển chọn đặc biệt mà nói, nhất là sinh viên dung mạo xuất chúng nhưng gia cảnh bần hàn, đây là một đường ranh giới tàn khốc.
Có người sẽ bị đóng đinh triệt để vào cuối chuỗi khinh bỉ của học viện vì thái độ không phù hợp và bộ váy rẻ tiền.
Cũng có người được thiếu gia tiểu thư quý tộc “yêu”, nhận được che chở và giúp đỡ, thay đổi vận mệnh.
Cho dù những thay đổi này cũng thường phải trả giá đắt.
Mọi người cũng làm không biết mệt.
Mọi năm, trò chơi này đều chơi đến không biết chán.
Dù sao cũng luôn có người mới xuất hiện.
Có sinh viên đặc biệt đáng thương sau khi bị vứt bỏ thì mất hết mặt mũi, tôn nghiêm hoàn toàn không còn.
Cũng có quý tộc sẽ thật sự yêu thích sinh viên đặc biệt không đúng giai cấp, trở thành trò cười trong giới.
Trong tay Hứa Kình Nhiên cầm thư mời chào đón sinh viên mới mạ vàng, trong con ngươi mang theo phiền não nhàn nhạt.
Phòng cô ở có một cánh cửa sổ rất lớn, bên ngoài là vườn hoa hồng được cắt tỉa chỉnh tề, khác biệt một trời một vực so với ký túc xá lúc trước.
Thư mời này là do Hội sinh viên gửi tới.
Cùng với thiệp mời còn có ba bộ lễ phục.
[Bé cưng, mặc nó vào, em nhất định sẽ là người đẹp nhất vũ hội.] – Lục Nhiên.
Váy dài màu tím oải hương, chất liệu tơ lụa, hiện ra ánh sáng như trân châu dưới ánh đèn, làn váy được khâu thủ công bằng thủy tinh thật nhỏ.
Giày cao gót cùng màu và trang sức đồng bộ đầy đủ, thậm chí ngay cả nước hoa cũng gửi theo.
Hứa Kình Nhiên vuốt ve chất liệu mềm mại, Lục Nhiên… rất tỉ mỉ.
Mà một kiện khác, được đặt trong một chiếc hộp màu đen thuần, trên tấm thiệp có một hàng tiếng Anh viết tay, tao nhã ngạo mạn, xinh đẹp đến cực điểm.
[Màu đen thích hợp với trò chơi vào ban đêm hơn.]
Không ký tên.
Một bộ lễ phục có thắt lưng màu đen, sau lưng gần như trống không, dựa sát vào mấy sợi tơ lụa tinh tế đan xen để duy trì.
Chất liệu là tơ lụa tối khó có thể hình dung, chất liệu nổi lên ánh sáng vi diệu, giống như sóng biển sâu.
Trong hộp có một chuỗi ngọc trai dài.
Hai má Hứa Kình Nhiên nóng lên, có thể tưởng tượng được khi mặc chiếc váy này ở trên người, sẽ khiến cho người ta xấu hổ cỡ nào.
Chiếc váy này… Làm sao có thể mặc ra ngoài được?
Bộ cuối cùng là màu trắng.
[Màu trắng, rất hợp với em] – Khương Tứ.
Lễ phục vai chữ Nhất (一) màu trắng ngà, trên bả vai trái có một sợi dây nhỏ, phía trên điểm xuyết nơ bướm màu trắng khéo léo.
Đồng bộ là một chiếc túi xách trân châu nho nhỏ, tao nhã đáng yêu lại thanh thuần.
Ba bộ quần áo này, chọn như thế nào?
[Woa, quần áo xinh đẹp ghê, trông cũng rất đắt, muốn có bạn trai như vậy.]
[Ba bộ… Người không ký tên kia, là ai tặng vậy? Đúng là khó đoán mà.]
[Khương Ly Tẫn – người đàn ông kiểu hình ngoài lạnh trong ấm, bề ngoài ghét bỏ như vậy, kết quả lại đưa đến một bộ đồ thiếu vải nhất…]
[Thừa nhận đi, đàn ông, anh chính là muốn xem.]
[Trẻ con mới lựa chọn, tất cả đều muốn đúng khum! All in!!!]
[Thật không biết nữ chính sẽ mặc lễ phục như thế nào, đến lúc đó vả mặt đá nữ phụ này!!! Tôi không chịu nổi rồi, nam chính chắc chắn sẽ bị nữ chính mê hoặc trong buổi vũ hội!]
[Hay tác giả cứ viết về nữ phụ đi, tui càng thích xem nữ phụ hơn, chúng tôi yêu ai thì người đó mới là nữ chính, vốn dĩ là một quyển tiểu thuyết 18+, viết như thế nào còn không phải là do độc giả bọn tui quyết định sao?]
[Đúng vậy, bé cưng Kình Nhiên mau thay thử ba bộ đồ này đi, để bọn chị xem bộ nào đẹp nhất…]