“Kiểm tra… cái gì?”
Giọng Hứa Kình Nhiên có hơi bay bổng, ánh mắt có chút không dời đi được.
“Kiểm tra dáng người của bạn trai em đi.” Lục Nhiên nở nụ cười, giống như một con khổng tước xòe đuôi.
Anh hơi nghiêng người, để ánh sáng phác họa đường nét vai lưng, đường nét cánh tay lưu loát tràn đầy sức mạnh: “Thích không? Đặc biệt luyện cho em đấy.”
Hai má Hứa Kình Nhiên có hơi nóng lên.
Lục Nhiên lại đột nhiên phát hiện ra thứ khác: “Bé cưng? Em dọn ký túc xá rồi à?”
Anh phát hiện bối cảnh của Hứa Kình Nhiên đã thay đổi.
Hứa Kình Nhiên gật đầu, nhẹ giọng trả lời: “Khương Tứ đã đổi ký túc xá cho em, nói ký túc xá cũ không tốt, bảo tôi đến ở biệt thự số 2.”
Khương Tứ?
Lông mày Lục Nhiên không thể tra được mà nhíu lại một chút.
Rốt cuộc là Khương Tứ muốn làm gì?
Lần trước còn muốn anh chia tay, không phải là Khương Tứ muốn nói chuyện bọn họ đánh cược cho Hứa Kình Nhiên biết chứ?
Lục Nhiên ngồi không yên, nhìn Hứa Kình Nhiên ngoan ngoãn ở trong màn hình, giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại: “Bé cưng, em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh đến biệt thự số 2 tìm em.”
“Đến lúc đó để cho bé cưng sờ nhé?”
—
“Khương Tứ, cậu tránh xa bạn gái tôi một chút, đừng nói chuyện kỳ lạ với em ấy.”
Lục Nhiên đứng trong văn phòng Hội sinh viên cảnh cáo Khương Tứ.
Khương Tứ có hơi kinh ngạc mà chất vấn anh: “Tôi không làm gì cả, lần trước thấy cô ấy bị những sinh viên đặc biệt khác xa lánh, cho nên tôi mới tìm anh trai đổi ký túc xá giúp cô ấy.”
“Ai bảo cô ấy là bạn gái của cậu chứ, cậu là anh em của tôi, tôi làm thế này là vì tốt cho cậu thôi.”
Khương Tứ nói nghiêm túc.
Trên mặt Lục Nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ.
Thật hay giả thế?
Khương Ly Tẫn đang phê duyệt tài liệu do các bộ phận khác đưa tới, không hề ngước mắt lên: “Là tôi hỗ trợ, về sau đừng lấy loại chuyện nhỏ này đến làm phiền tôi nữa.”
Lúc này Lục Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh không tin Khương Tứ, nhưng anh tin Khương Ly Tẫn.
Khương Ly Tẫn này rất ngạo mạn, trừ mấy người bọn họ ra, anh nhìn ai cũng như rác rưởi.
Lục Nhiên tiến lên vỗ vỗ bả vai Khương Ly Tẫn: “Cảm ơn người anh em, cảm ơn cậu đã chiếu cố bạn gái tôi như vậy.”
Khương Tứ bất lực: “Lúc trước cậu nói thi đua xe xong sẽ chia tay với cô ấy, khi nào thì bắt đầu?”
Lục Nhiên không hề chăm sóc tốt cho Hứa Kình Nhiên.
Vẫn nên để anh ta thì hơn.
Hai tay Lục Nhiên gối sau đầu, tựa vào sô pha, ngữ khí thờ ơ: “Hủy bỏ đi, hủy bỏ vụ cá cược của chúng ta, tôi đã cho người lái xe đến ga ra của cậu rồi.”
Những lời này làm cho ánh mắt của hai anh em đồng thời đặt ở trên người anh.
Khương Tứ không nhịn được mà cười nhạo: “Không phải là cậu đã thật sự động lòng rồi đấy chứ?”
Đôi mắt màu tím của Lục Nhiên lóe ra ánh sáng phức tạp, hỏi Khương Tứ: “Cậu quản rộng như vậy làm gì? Dù sao bây giờ cô ấy là bạn gái tôi. Ai cũng không thể chia rẽ hai chúng tôi được.”
“Ài, hai cậu có biết không? Em ấy cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ thuần khiết.”
Lục Nhiên đứng lên, lấy điện thoại di động ra, lật từng tấm ảnh, giọng nói dịu dàng như có thể nhỏ ra nước: “Các cậu xem, các cậu không biết bạn gái tôi đáng yêu cỡ nào đâu.”
Anh quyết định để cho cuộc cá cược lúc trước vĩnh viễn thối nát trong quá khứ, vĩnh viễn đừng có xuất hiện phá hư tình yêu của anh.
Những lời này làm cho hai người trước mặt đồng thời trầm mặc.
Ánh mắt Khương Tứ khó có thể rời khỏi màn hình của Lục Nhiên.
Lục Nhiên đúng là một tên biến thái.
Chụp nhiều ảnh của Hứa Kình Nhiên như vậy.
Nâng má lên ăn cơm…
Mặc đồng phục học sinh cầm sách, thật thanh thuần…
Nụ cười ngọt ngào dưới ánh mặt trời…
Còn có lúc đang mặc áo ngủ gấu trúc, tươi mới đáng yêu…
Bọn họ biết.
Bọn họ biết rõ bạn gái của anh đáng yêu như thế nào.
[Tui muốn cười chết mất, con ngươi của Khương Tứ đều đã dính vào màn hình rồi.]
[Lục Nhiên: Mấy cậu có biết bạn gái của tôi đáng yêu cỡ nào không? Mấy cậu mà biết thì chết chắc rồi!!!]
[Ảnh chụp đẹp quá, tôi không dám nhìn, trong lòng ba người này đều mang ý xấu, không dám tưởng tượng nếu ba người đồng thời…]
[Cảm giác đều là kiểu sẽ dỗ dành không ngừng kia…]
[Ánh mắt kia của Khương Tứ như muốn lột sạch bé cưng Kình Nhiên vậy…]
[Lục Nhiên đúng là người chồng vô năng, anh ta không nhìn ra người trước mặt thật sự rất muốn bạn gái của anh ta sao?]
Lục Nhiên thu hồi di động, ngón tay gõ lên mặt bàn: “Chuyện cá cược lúc trước cứ coi như là không tồn tại đi.”
Anh là người khống chế quy tắc, đương nhiên là có thể sửa quy tắc.
Anh không đành lòng nhìn thấy đôi mắt thuần khiết của Hứa Kình Nhiên tràn ngập nước mắt.
Ai cũng không thể làm cho Hứa Kình Nhiên khóc, bao gồm cả anh.
“Hai cậu nhớ đừng có nói lỡ lời ở trước mặt bạn gái tôi đấy.”
Lục Nhiên lo lắng mà dặn dò một câu.